Đi "săn ảnh" hoa giấy

21/01/2023 - 05:48

PNO - Năm nào anh Thiều Hoàng Nam (quê Bến Tre) cũng đến làng hoa giấy Phú Sơn (huyện Chợ Lách) để ghi lại hình ảnh hoa nở rực rỡ.

 

Anh Nam nói rất thích màu sắc rực rỡ của hoa giấy, nên mỗi dịp vào mùa hoa nở cận tết đều hẹn bạn đến đây để chụp ảnh.
Anh Nam nói rất thích màu sắc rực rỡ của hoa giấy, nên mỗi dịp vào mùa hoa nở cận tết đều hẹn bạn đến đây để chụp ảnh.
Anh nói khi đến đây như lạc vào bức tranh đầy màu sắc. Hoa giấy được các hộ dân trồng có đầy đủ kích cỡ, màu sắc. Mỗi tấm ảnh anh chụp đều để lại nhiều cảm xúc vì sự sinh động của màu sắc.
Anh cho biết khi đến đây như lạc vào bức tranh đầy màu sắc. Hoa giấy được các hộ dân trồng có đầy đủ kích cỡ, màu sắc. Mỗi tấm ảnh anh chụp đều để lại nhiều cảm xúc vì sự sinh động của màu sắc.
Phần lớn hoa giấy được trồng trong chậu, tạo dáng đẹp mắt để trang trí trong dịp tết.
Phần lớn hoa giấy được trồng trong chậu, tạo dáng đẹp mắt để trang trí trong dịp tết. Làng hoa giấy Phú Sơn là nơi trồng hoa giấy có diện tích lớn nhất của tỉnh Bến Tre. 
Con đường quê nhỏ xinh được tô điểm bởi sắc màu rực rỡ của hoa giấy. Trước đây, tại Phú Sơn các hộ dân chỉ trồng hoa giấy chủ yếu màu hồng. Sau này, nhờ tiến bộ của kỹ thuật canh tác nên có thể xử lý, ghép nhiều màu vào cùng một gốc.
Con đường quê nhỏ xinh được tô điểm bởi sắc màu rực rỡ của hoa giấy. Trước đây, tại Phú Sơn các hộ dân chỉ trồng hoa giấy chủ yếu màu hồng. Sau này, nhờ tiến bộ của kỹ thuật canh tác nên có thể xử lý, ghép nhiều màu vào cùng một gốc.
Hiện, tại Phú Sơn có hơn 100 hộ trồng hoa giấy. Mỗi hộ trồng từ vài trăm đến vài ngàn gốc. Làng hoa giấy này hiện có tuổi đời hơn 20 năm.
Hiện, tại Phú Sơn có hơn 100 hộ trồng hoa giấy. Mỗi hộ trồng từ vài trăm đến vài ngàn gốc. Làng hoa giấy này hiện có tuổi đời hơn 20 năm.
Những ngày cận tết, không khí nơi đây lúc nào cũng tất bật, nhộn nhịp. Năm nay, hoa ra đúng thời điểm, nhiều hoa và màu sắc đẹp.
Những ngày cận tết, không khí nơi đây lúc nào cũng tất bật, nhộn nhịp. Năm nay, hoa ra đúng thời điểm, nhiều hoa và màu sắc đẹp.
Từ đây, những chậu hoa giấy sẽ được chuyển đến những tỉnh lân cận, rồi đến TPHCM, ra tận Hà Nội để mang sắc xuân về với mọi người.
Từ đây, những chậu hoa giấy sẽ được chuyển đến những tỉnh lân cận, rồi đến TPHCM, ra tận Hà Nội để mang sắc xuân về với mọi nhà. Những năm gần đây, làng hoa được biết đến nhiều hơn nhờ đường sá được làm mới, thuận tiện cho việc di chuyển. 
Hoa giấy có đặc tính chịu hạn tốt, ra  nhiều hoa, lâu tàn. Vì thế, hoa giấy được nhiều nhà mua trang trí dịp tết. Người mua hoàn toàn có thể trồng tiếp tục sau đó.
Hoa giấy có đặc tính chịu hạn, chịu mặn tốt, ra nhiều hoa, lâu tàn. Vì thế, hoa giấy được nhiều gia đình mua trang trí dịp tết. Người mua hoàn toàn có thể trồng tiếp tục sau đó. Trước đây, hoa dễ rụng, nhưng sau này nhờ cải tiến kỹ thuật nên duy trì được "tuổi thọ" của hoa lâu hơn.
Những chuyến xe xuôi ngược mang hoa giấy đến nhiều nhà để làm đẹp trong dịp tết, Giá mỗi chậu từ vài trăm đến vài triệu, thậm chí hơn chục triệu đồng, tuỳ vào kích thước, cách tạo dáng, cành...
Những chuyến xe xuôi ngược mang hoa giấy đến nhiều nhà để làm đẹp trong dịp tết. Giá mỗi chậu từ vài trăm đến vài triệu, thậm chí hơn chục triệu đồng, tùy vào kích thước, cách tạo dáng, cành...
Màu sắc rực rỡ của hoa như nhuộm không gian nơi đây, tạo nên không khí sôi độ
Màu sắc rực rỡ của hoa như "nhuộm" không gian nơi đây, tạo nên bầu không khí sinh động khi những ngày tết đang cận kề.

Trung Sơn 

Ảnh: Thiều Hoàng Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI