Chiều 8/9, thêm 8 bệnh nhân được chữa khỏi COVID-19

08/09/2020 - 17:16

PNO - Ngày 8/9, Bộ Y tế công bố thêm 8 bệnh nhân tại Đà Nẵng và Quảng Nam được chữa khỏi COVID-19, trong đó có 2 người là mẹ con.

 

Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh COVID-19
Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh COVID-19 vào ngày 8/9

Theo đó, tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng có 4 bệnh nhân được công bố khỏi COVID-19, gồm:

1.Bệnh nhân thứ 493: ở Quảng Nam.

2. Bệnh nhân thứ 703: ở Đà Nẵng.

3. Bệnh nhân thứ 617: tên N.T.M., nam, sinh năm 1989, ở phường Hoà Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Anh là nhân viên của khoa Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Đà Nẵng.

4. Bệnh nhân thứ 497: tên T.S.T., nam, sinh năm 1952, ở nhà cùng vợ, con trai, con dâu, cháu nội tại đường Đặng Tử Kính, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Bệnh nhân có tiền sử điều trị Parkinson, sỏi ống mật chủ, viêm dạ dày.

Cả 4 bệnh nhân trên đều được lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và có kết quả âm tính 3 lần trở lên.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam cũng cho xuất viện 4 trường hợp được chữa khỏi COVID-19, gồm: bệnh nhân thứ 644, 645 là hai mẹ con (cùng ở xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn), bệnh nhân thứ 859 (ở phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ) và bệnh nhân thứ 934 (ở khối Tân Lập, phường Tân An, TP Hội An).

4 trường hợp trên đều được lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và có kết quả âm tính 4 lần.

Sau khi xuất viện, 8 người trên sẽ tiếp tục cách ly tại nhà theo quy định của Bộ Y tế và được các cơ sở y tế giám sát sức khỏe.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI