Chị em rủ nhau kiếm tiền từ nghề làm… 'hàng giả'

13/12/2025 - 06:59

PNO - Nhờ sự kiên trì, tỉ mỉ, những phụ nữ làm nghề móc tóc giả ở miền núi Hà Tĩnh có thu nhập ổn định hàng tháng.

Nghề móc tóc giả đang ngày càng thu hút nhiều phụ nữ ở xã Kim Hoa (tỉnh Hà Tĩnh) tham gia, đặc biệt là trong thời điểm nông nhàn. Chị Trần Thị Châu (trú thôn Trung Hoa, xã Kim Hoa) cho biết, nghề làm tóc giả nơi đây đã có từ hơn 10 năm trước. Song phải ít năm gần đây, nghề này mới phát triển mạnh, thu hút nhiều người làm.
Nghề móc tóc giả đang ngày càng thu hút nhiều phụ nữ ở xã Kim Hoa (tỉnh Hà Tĩnh) tham gia, đặc biệt là trong thời điểm nông nhàn. Chị Trần Thị Châu (trú thôn Trung Hoa, xã Kim Hoa) cho biết, nghề làm tóc giả nơi đây đã có từ hơn 10 năm trước. Song phải ít năm gần đây, nghề này mới phát triển mạnh, thu hút nhiều người làm.
Theo chị Châu, dụng cụ làm việc khá đơn giản, bao gồm tóc thật hoặc tóc sợi tổng hợp, lưới da và một chiếc kim sắt nhỏ. Tóc thật hoặc tóc sợi tổng hợp được đặt lên khuôn đầu, người thợ tiến hành móc từng lớp để tạo độ bồng và độ tự nhiên cho sản phẩm.
Theo chị Châu, dụng cụ làm việc khá đơn giản, bao gồm tóc thật hoặc tóc sợi tổng hợp, lưới da và một chiếc kim sắt nhỏ. Tóc thật hoặc tóc sợi tổng hợp được đặt lên khuôn đầu, người thợ tiến hành móc từng lớp để tạo độ bồng và độ tự nhiên cho sản phẩm.
Công việc này có thể làm ở bất cứ nơi nào, chỉ bắt buộc có một chiếc đèn trên bàn để thợ có thể dùng kim sắt nhỏ khéo léo móc từng sợi tóc vào lưới.
Công việc này có thể làm ở bất cứ nơi nào, chỉ bắt buộc có một chiếc đèn trên bàn để thợ có thể dùng kim sắt nhỏ khéo léo móc từng sợi tóc vào lưới.
Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên trì và đôi mắt tinh tường nên hầu như chỉ có phụ nữ tham gia làm nghề.
Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên trì và đôi mắt tinh tường nên hầu như chỉ có phụ nữ tham gia làm nghề.
Chị Đoàn Thị Hằng - Tổ trưởng tổ hợp tác tóc giả xã Kim Hoa - cho biết nghề móc tóc giả rất phù hợp với phụ nữ nông thôn bởi không cần vốn ban đầu và linh hoạt về thời gian. Hiện có hàng trăm phụ nữ trong vùng gắn bó với công việc này; nhiều nhóm nhỏ cũng được thành lập tại các thôn, xã lân cận để tiện chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong quá trình làm nghề.
Chị Đoàn Thị Hằng - Tổ trưởng tổ hợp tác tóc giả xã Kim Hoa - cho biết nghề móc tóc giả rất phù hợp với phụ nữ nông thôn bởi không cần vốn ban đầu và linh hoạt về thời gian. Hiện có hàng trăm phụ nữ trong vùng gắn bó với công việc này. Nhiều nhóm nhỏ cũng được thành lập tại các thôn, xã lân cận để tiện chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong quá trình làm nghề.
Tóc được nhập từ TPHCM, chị em ở địa phương đảm nhận công đoạn đầu, sau đó gửi lại công ty hoàn thiện sản phẩm. Mỗi đầu tóc giả thường mất khoảng 3-5 ngày để hoàn thành, tùy kích cỡ và độ phức tạp khác nhau. Tùy độ khó, mỗi sản phẩm được trả hoa hồng từ vài chục ngàn đến vài triệu đồng. “Nghề này không khó, chỉ cần 1 tuần học việc là có thể làm được - chị Hằng nói.
Tóc được nhập từ các công ty ở TPHCM, chị em ở địa phương đảm nhận công đoạn đầu, sau đó gửi lại công ty hoàn thiện sản phẩm. Mỗi đầu tóc giả thường mất khoảng 3-5 ngày để hoàn thành, tùy kích cỡ và độ phức tạp khác nhau. Tùy độ khó, mỗi sản phẩm được trả hoa hồng từ vài chục ngàn đến vài triệu đồng. “Nghề này không khó, chỉ cần 1 tuần học việc là có thể làm được" - chị Hằng nói.
Là công việc phụ những lúc nông nhàn, song thu nhập từ nghề này khá ổn định, từ 5-7 triệu đồng/tháng. “Công việc này không gò bó. Chúng tôi có thể làm sau giờ đưa con đi học, vừa chăm con nhỏ vừa làm, hoặc tranh thủ những lúc rảnh rỗi công việc đồng áng. Thậm chí học sinh, người khuyết tật cũng có thể làm được” - chị Nguyễn Thị Sen (45 tuổi, trú xã Kim Hoa) nói.
Là công việc phụ những lúc nông nhàn, song thu nhập từ nghề này khá ổn định, từ 5-7 triệu đồng/tháng. “Công việc này không gò bó. Chúng tôi có thể làm sau giờ đưa con đi học, vừa chăm con nhỏ vừa làm, hoặc tranh thủ những lúc rảnh rỗi công việc đồng áng. Thậm chí học sinh, người khuyết tật cũng có thể làm được” - chị Nguyễn Thị Sen (45 tuổi, trú xã Kim Hoa) nói.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI