Chỉ còn tỉnh Bến Tre chưa cho học sinh nghỉ học để phòng dịch virus corona

05/02/2020 - 20:03

PNO - Tính đến chiều 5/2, cả nước chỉ còn tỉnh Bến Tre chưa cho học sinh nghỉ học để phòng dịch virus corona.

Ngày 5/2, UBND tỉnh Nghệ An có công văn hỏa tốc về việc cho phép học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona.

UBND tỉnh Nghệ An cho phép học sinh các cấp được nghỉ học từ ngày 7/2 cho tới khi có thông báo mới theo đề nghị của Sở GD-ĐT Nghệ An.

Các giáo viên một trường ở huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An phát khẩu trang cho học sinh khi đến trường
Các giáo viên một trường ở huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An phát khẩu trang cho học sinh khi đến trường

Nghệ An là một trong 2 địa phương (Bến Tre) cho học sinh nghỉ học để phòng chống virus corona muộn nhất. Lý giải về nguyên nhân này, Sở GD-ĐT Nghệ An cho hay trên địa bàn tỉnh này hiện vẫn chưa có cá nhân nào bị dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra.

Dịch đang ở giai đoạn 1. Vì vậy, thời điểm này chủ yếu tập trung vào công tác tuyên truyền, phòng chống dịch.

Học sinh mầm non được giáo viên hướng dẫn cách vệ sinh khi đến lớp học
Học sinh mầm non được giáo viên hướng dẫn cách vệ sinh khi đến lớp học

Tình hình diễn biến bệnh dịch còn phức tạp, chưa biết khi nào kết thúc. Nếu cho học sinh nghỉ học dài ngày sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch, chương trình và chất lượng dạy và học của các nhà trường…

Hơn nữa, học sinh ở hai trường dân tộc nội trú và một trường khác có bố, mẹ từng đi làm ăn ở Trung Quốc và trở về trong thời gian qua đã được linh hoạt cho nghỉ từ trước.

Như vậy, tính đến nay trong cả nước chỉ còn tỉnh Bến Tre chưa cho học sinh nghỉ học để phòng dịch virus corona.

Phan Ngọc

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI