Chém cả nhà vì tranh chấp ranh đất, lãnh 19 năm tù

27/02/2014 - 15:04

PNO - PNO - Chỉ vì tranh chấp ranh đất, Minh đã dùng búa chẻ củi chém cả nhà anh em bà con bên vợ, gây thương tích.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Ngày 27/2, TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, y án sơ thẩm và tuyên phạt Lê Hoàng Minh (SN 1952, ngụ tại tỉnh Đồng Tháp) 19 năm tù về tội "giết người".

Chem ca nha vi tranh chap ranh dat, lanh 19 nam tu

Dẫn giải bị cáo Minh về trại giam.

HĐXX nhận định hành vi chém nhiều người của Minh là nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, nhưng xét thấy hành vi “giết người” của Minh chưa đạt và khi phạm tội Minh đã trên 60 tuổi, nên cấp phúc thẩm cũng đồng quan điểm với cấp sơ thẩm, tuyên Minh 19 năm tù.

Theo án sơ thẩm, ông Bùi Văn Chánh là anh em con chú bác với vợ của Nguyễn Hoàng Minh. Nhà ông Chánh và Minh liền kề với nhau, thuộc ấp Bình Dân, xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Khoảng 10 năm trước, hai gia đình đã phát sinh tranh chấp ranh đất ở, nhưng chỉ đưa ra họ tộc bàn bạc chứ không đưa ra chính quyền giải quyết. Minh không đồng ý với ý kiến của họ tộc, cho rằng dòng họ bên vợ bênh vực ông Chánh trong việc tranh chấp này.

Vào 23 giờ 30 phút ngày 23/7/2013, Minh nằm ngủ chợt thức dậy, nghĩ đến việc tranh chấp, tức tối, liền nảy sinh ý định giết chết cả nhà ông Chánh. Minh ra cửa sau, lấy cây búa chẻ củi tìm đến nhà ông Chánh. Khi đến nhà ông Chánh, Minh dùng búa đập bể cửa kính để mở cửa. Nghe tiếng động, Bùi Thanh Nghĩa (con trai ông Chánh) đi ra xem, Minh liền cầm búa đuổi theo, nhưng Nghĩa chạy thoát ra ngoài được.

Sau đó, Minh đi vào phòng ngủ, thấy bà Nguyễn Thị Phấn (vợ ông Chánh) đang ngồi, Minh dùng búa chém nhiều nhát vào đầu bà Phấn. Thấy ông Chánh đi vào, Minh tiếp tục chém nhiều nhát vào đầu ông Chánh. Nghĩ là vợ chồng ông Chánh đã chết, Minh đi quanh nhà kiếm những người còn lại, nhưng không thấy ai. Lúc này, nhìn thấy vợ chồng ông Chánh còn động đậy, Minh nhẫn tâm bồi thêm vài nhát vào đầu và người cả hai vơ chồng ông Chánh cho đến khi họ bất tỉnh.

Gây án xong, Minh đi ra thấy Nghĩa cùng nhiều người chạy đến, sợ bị bắt, Minh chạy vào phòng Nghĩa cố thủ trong phòng.
Lúc này, Công an xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh đến, đạp cửa xông vào bắt giữ Minh cùng hung khí gây án.

Hai vợ chồng ông Chánh được đưa đi cấp cứu, điều trị, đến ngày 10/8/2013 thì xuất viện. Tỷ lệ thương tật vĩnh viễn của ông Chánh là 27%, bà Phấn 8%.

Phan Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI