Cháu bé rơi từ tầng 11 chung cư, tử vong

14/06/2013 - 19:11

PNO - Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào lúc 15 giờ chiều nay 14/6, tại tòa nhà No 9B thuộc khu đô thị bán đảo Linh Đàm, Q.Hoàng Mai, Hà Nội.

Nhiều người dân sống tại tòa nhà cho biết vào thời điểm trên họ hốt hoảng khi phát hiện một bé gái đã tử vong trên ô văng tầng 2, ở phía sau tòa nhà.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là một bé gái (4 tuổi, quê ở Bắc Giang). Thời gian gần đây, cháu bé cùng bà nội lên chơi nhà người thân sống ở tầng 11 của tòa nhà No 9B.

Chau be roi tu tang 11 chung cu, tu vong

Tòa nhà nơi xảy ra vụ tai nạn, điểm khoanh đỏ là nơi phát hiện thi thể cháu bé - Ảnh: An Tuấn

Một nhân chứng tại hiện trường cho biết vào buổi trưa có thấy bà nội cho bé gái ngủ trong phòng và đi ra ngoài, đến khi trở về thì không thấy cháu gái trong nhà nữa mới hốt hoảng đi tìm và phát hiện sự việc đau lòng trên.

Nhiều khả năng, cháu bé rơi từ tầng 11 của tòa nhà xuống, dẫn đến tử vong.

Trước đây, năm 2008, tại tòa nhà No 9B cũng xảy ra một vụ tai nạn tương tự khi một bé trai 4 tuổi rơi từ tầng 9 xuống bãi cỏ phía trước tòa nhà tử vong.

Công an tiến hành phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Theo NGUYỄN TUẤN - HÀ AN (Thanh Niên Online)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI