Châu Âu đóng cửa hàng ngàn trường học vì nắng nóng

02/07/2025 - 17:43

PNO - Gần 2.000 trường học đã đóng cửa ở Pháp, các di tích ngưng hoạt động và các thành phố trên khắp châu Âu được đặt trong tình trạng báo động cao, khi đợt nắng nóng đầu hè phá kỷ lục.

Nắng nóng khắc nghiệt tấn công nhiều nước ở châu Âu - Ảnh: Getty images
Nắng nóng khắc nghiệt tấn công nhiều nước ở châu Âu - Ảnh: Getty images

Điều kiện thời tiết khắc nghiệt đã thiêu đốt miền Nam châu Âu trong nhiều ngày đã lan dần về phía bắc, nơi hiếm khi xảy ra các hiện tượng cực đoan. Paris hiện được đưa vào "báo động đỏ" và cảnh báo nguy hiểm cũng được đưa ra ở Bỉ, Thụy Sĩ và Đức do nắng nóng.

Hàng chục ngàn người đã tử vong ở châu Âu trong các đợt nắng nóng vừa qua, khiến chính quyền sớm đưa ra cảnh báo cho người già, người trẻ, người bệnh và những người dễ bị tổn thương.

Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết, 1 đứa trẻ 2 tuổi ở vùng đông bắc nước này đã tử vong, sau khi bị bỏ trong xe dưới trời nắng trong nhiều giờ.

Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus của EU (C3S) cũng cảnh báo hàng triệu người dân châu lục nàu đang phải chịu tình trạng căng thẳng do nhiệt độ cao và nhiệt độ sẽ vẫn "cao hơn mức trung bình" trên khắp lục địa trong những ngày tới.

Đỉnh tháp Eiffel đã đóng cửa trong ngày thứ hai liên tiếp trong khi ở Brussels, tượng đài Atomium của thành phố - nổi tiếng với những quả cầu thép không gỉ khổng lồ - đã đóng cửa bất thường khi nhiệt độ lên tới 37 độ C.

Dưới thời tiết nắng nóng, Paris đã ban hành "báo động đỏ" đầu tiên trong 5 năm, trao quyền cho các quan chức hạn chế hoặc cấm các sự kiện thể thao, lễ hội và các chuyến đi chơi của trẻ em.

Trong bầu không khí ngột ngạt của căn hộ tại một tòa nhà chung cư ở Paris, bà Nicole (85 tuổi) nói: "Chúng tôi đang sống như loài chuột chũi".

Hiện tại Pháp, một số công viên sẽ mở cửa suốt đêm, các hồ bơi kéo dài giờ vào tham quan và các trung tâm làm mát trong nhà thờ và bảo tàng đang cung cấp nơi nghỉ ngơi cho mọi người, để tránh nóng.

Theo Bộ Giáo dục Pháp, gần 2.000 trường học trên khắp nước này đã đóng cửa vào giữa trưa ngày 1/7, khi giáo viên phàn nàn rằng lớp học quá nóng và không thông gió khiến học sinh không khỏe.

Ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, nơi nhiệt độ cao nhất được ghi nhận là 46 độ C ở một số nơi vào cuối tuần, thời tiết dự kiến ​​sẽ dịu bớt, mặc dù nhiệt độ vẫn có thể vượt quá 40 độ C ở một vài chỗ.

Các chuyên gia cho biết, nhiệt độ cao giết chết nhiều người hơn bão, lũ lụt, cháy rừng hoặc bất kỳ thời tiết khắc nghiệt nào khác liên quan đến khí hậu. Một đợt nắng nóng vào năm 2022 đã giết chết khoảng 60.000 người trên khắp châu Âu, chủ yếu là người già.

Thu Hương (theo Japan Today)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI