Cha mẹ không thể chống lại bệnh béo phì ở trẻ em

11/09/2025 - 14:48

PNO - Ngày 11/9, một nghiên cứu quốc tế được công bố cho thấy các chương trình hạn chế béo phì ở trẻ em bằng cách giáo dục cha mẹ của nhiều quốc gia là không hiệu quả. Các nhà nghiên cứu kêu gọi chính phủ phải ưu tiên các giải pháp toàn xã hội.

Các chính phủ trên khắp thế giới đã đưa ra các chương trình nâng cao nhận thức của các bậc cha mẹ mới về tầm quan trọng của một chế độ ăn uống cân bằng.  ẢNH: UNSPLASH
Các chính phủ trên khắp thế giới đã đưa ra các chương trình nâng cao nhận thức của phụ huynh về tầm quan trọng của một chế độ ăn uống cân bằng cho con cái nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ. ẢNH: UNSPLASH

Ngày 10/9, Liên Hiệp Quốc cho biết, số lượng trẻ em béo phì trên thế giới đã vượt qua số trẻ bị suy dinh dưỡng. Theo đó, hiện có hơn 188 triệu trẻ em và thanh thiếu niên trong độ tuổi đi học - tương đương 1/8 số trẻ trên toàn cầu - bị béo phì. Con số này không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất, sự phát triển mà còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm như tim mạch, tiểu đường type 2 hay ung thư.

Tổ chức Y tế thế giới ước tính, đến năm 2050, gần 60% người lớn và 1/3 trẻ em được dự đoán sẽ bị béo phì.

Với hy vọng giải quyết vấn đề này, các chính phủ trên khắp thế giới đã đưa ra các chương trình nâng cao nhận thức của phụ huynh về tầm quan trọng của một chế độ ăn uống cân bằng và lối sống lành mạnh.

Thế nhưng, một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet tổng hợp kết quả từ 17 thử nghiệm bao gồm hàng chục ngàn trẻ ở 8 quốc gia phát triển: Úc, Ý, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Vương quốc Anh, Mỹ và Thụy Điển cho thấy, cha mẹ không thể giúp trẻ giảm béo phì.

"Béo phì phần lớn được thúc đẩy bởi các yếu tố môi trường và kinh tế xã hội mà các cá nhân không thể thay đổi", tác giả chính của nghiên cứu Kylie Hunter của Đại học Sydney cho biết trong một tuyên bố.

"Cha mẹ đóng một vai trò quan trọng, nhưng nghiên cứu của chúng tôi nhấn mạnh rằng họ không thể một mình giúp con em giảm mức độ béo phì. Chúng ta cần có các chính sách toàn xã hội cùng phối hợp. Trong đó, các gia đình phải được tiếp cận thực phẩm lành mạnh, điều chỉnh tiếp thị thực phẩm không lành mạnh, tạo môi trường không gian xanh để trẻ vận động... những điều này mới có thể giúp giải quyết bệnh béo phì ở trẻ em" - bà nói thêm.

Các chuyên gia nhấn mạnh, béo phì ở trẻ em không chỉ là vấn đề sức khỏe mà còn tạo gánh nặng kinh tế. UNICEF ước tính, đến năm 2035, chi phí toàn cầu cho tình trạng thừa cân và béo phì có thể vượt 4.000 tỷ USD mỗi năm.

Trọng Trí (theo France 24)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI