Cha mẹ Hàn Quốc chật vật giành suất gửi con vào nhà trẻ

22/10/2025 - 18:42

PNO - Sau thời gian nghỉ thai sản theo quy định, các bậc phụ huynh ở Hàn Quốc đau đầu đi tìm nhà trẻ gửi con.

ỷ lệ sinh tăng nhẹ nhưng số nhà trẻ tiếp tục giảm, khiến hệ thống công lập quá tải và phụ huynh mòn mỏi chờ chỗ cho con.
Tỉ lệ sinh tăng nhẹ tại Hàn Quốc nhưng số nhà trẻ công tiếp tục giảm - Ảnh: Korea JoongAng Daily

Trở về Hàn Quốc sau nhiều năm sống ở nước ngoài, chị Lee hy vọng sẽ nuôi dạy con gái 16 tháng tuổi trong môi trường quen thuộc và hỗ trợ nhiều hơn. Tuy nhiên, thực tế phũ phàng sớm ập đến khi chị không thể tìm được chỗ gửi trẻ tại nhà trẻ công lập ở thành phố Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang.

''Tôi đăng ký 3 trung tâm công và đều phải vào danh sách chờ, với số thứ tự là 32, 23 và 10. Nơi tôi mong muốn nhất thì ở ngay trong khu chung cư, nhưng tôi cũng chỉ đứng thứ 23. Họ nói tôi phải đợi ít nhất 6 tháng'' - chị Lee kể.

Chị Lee không phải là trường hợp cá biệt. Tại Hàn Quốc, việc giành được một suất gửi trẻ công lập đang trở thành cuộc cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt với các gia đình hai vợ chồng cùng đi làm. Quá trình đăng ký có thể kéo dài nhiều tháng và không có gì đảm bảo, dù phụ huynh nộp đơn sớm.

Trong bối cảnh hệ thống hỗ trợ nuôi con còn hạn chế, nhà trẻ công lập đóng vai trò không thể thiếu đối với hàng triệu gia đình. Các trung tâm này không chỉ có chi phí thấp, chất lượng đảm bảo mà còn nhận trẻ đến tận chiều muộn, "cứu tinh" cho những phụ huynh làm việc giờ hành chính kéo dài.

Tuy nhiên, số lượng trung tâm công không theo kịp nhu cầu ngày càng tăng. Nhiều phụ huynh phải xếp hàng cả năm trời, thậm chí hơn, mới có cơ hội gửi con.

Một bà mẹ đang trong thời gian nghỉ thai sản chia sẻ trên diễn đàn mạng: ''Tôi dự định đi làm lại vào tháng Một, nên chọn thời gian bắt đầu gửi trẻ từ tháng Chín. Nhưng nhiều người nói nếu không có chỗ từ tháng Ba, thì gần như không còn cơ hội''.

Dù tỉ lệ sinh tại Hàn Quốc vừa tăng nhẹ từ 0,72 lên 0,75 trẻ/phụ nữ, số lượng nhà trẻ trên toàn quốc lại tiếp tục sụt giảm. Theo Bộ Y tế và Phúc lợi, chỉ trong 3 năm, số trung tâm giữ trẻ giảm từ hơn 33.000 (năm 2021) xuống còn 27.387 (năm 2024), riêng giai đoạn 2017-2022 đã có khoảng 9.000 cơ sở phải đóng cửa.

Nhà trẻ Ảnh: Korea JoongAng Daily
Nhà trẻ tư nhân lao đao trong khi các trường công quá tải - Ảnh: Korea JoongAng Daily

Trong khi đó, nhu cầu gửi trẻ tại các cơ sở công lập tăng mạnh, dẫn đến tình trạng ''nghẽn hệ thống''. Đến tháng 9/2024, gần 96% gia đình đăng ký nhà trẻ công đều nằm trong danh sách chờ. Tuy nhiên, việc xét tuyển không theo thứ tự đăng ký mà dựa trên điểm ưu tiên: gia đình có 2 người đi làm hoặc nhiều con được cộng 200 điểm, trong khi nhóm đơn thân hay khuyết tật chỉ được 100 điểm, khiến nhiều phụ huynh dù nộp sớm vẫn bị ''rớt''.

Chính phủ đã mở rộng hệ thống công, tăng từ 5.437 lên 6.521 cơ sở trong 3 năm, song vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu. Ngược lại, nhà trẻ tư nhân giảm mạnh từ 10.603 còn 8.181 do không cạnh tranh nổi về chi phí và uy tín.

Giới chuyên gia cho rằng hệ thống đang mất cân bằng và cần thay đổi cách vận hành. Giáo sư Son Hye-sook (ĐH Kyungin Women’s University) đề xuất rút gọn thời gian đăng ký vào một vài tháng cố định để tăng tính minh bạch và hiệu quả. Trong khi đó, nhiều phụ huynh chỉ mong chính phủ sớm mở thêm lớp, thêm trung tâm để con họ có thể được đến trường.

Gia Vũ (theo Korea JoongAng Daily)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI