Cận cảnh vùng 12 ngày không có điện và nước sạch vì bị lũ cô lập ở Quảng Trị

19/10/2020 - 19:34

PNO - Xã Hải Phong, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị hiện có ba xóm và một thôn bị cô lập hoàn toàn do nước lũ. Chiều 19/10, phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM đã tiếp cận các vùng bị cô lập nói trên.

Xã Hải Phong, huyện Hải Lăng là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng trong đợt lũ kéo dài hơn 10 ngày qua. Theo thống kê của chính quyền địa phương, toàn xã có 1.245 nhà dân bị ngập từ 0,5 đến 1,5 mét. Nước lũ gây ngập toàn bộ các tuyến đường liên xã.
Xã Hải Phong, huyện Hải Lăng là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng trong đợt lũ kéo dài hơn 10 ngày qua. Theo thống kê của chính quyền địa phương, toàn xã có 1.245 nhà dân bị ngập từ 0,5 đến 1,5 mét. Nước lũ gây ngập toàn bộ các tuyến đường liên xã.
Ông Bùi Xuân Giang – Chủ tịch UBND xã Hải Phong cho biết, đến chiều ngày 19/10 trên địa bàn xã còn 3 càng (từ địa phương chỉ xóm nằm tách biệt- PV) và một thôn bị nước lũ cô lập.
Ông Bùi Xuân Giang - Chủ tịch UBND xã Hải Phong cho biết, đến chiều 19/10 trên địa bàn xã còn 3 càng (từ địa phương chỉ xóm nằm tách biệt - PV) và một thôn bị nước lũ cô lập.
Nước lũ chia cắt tuyến đường giao thông nên người dân tập trung xuồng, ghe ở đầu thôn Phú Kinh, xã Hải Phong chuyên chở người dân vào vùng lũ.
Nước lũ chia cắt tuyến đường giao thông nên người dân tập trung xuồng, ghe ở đầu thôn Phú Kinh, xã Hải Phong chuyên chở người dân vào vùng lũ.
Theo thống kê sơ bộ, đợt lũ kéo dài 12 ngày qua ở xã Hải Phong làm 1 người chết, hai người bị thương. Chưa có thống kê cụ thể thiệt hại về tài sản.
Theo thống kê sơ bộ, đợt lũ kéo dài 12 ngày qua ở xã Hải Phong làm 1 người chết, 2 người bị thương. Chưa có thống kê cụ thể thiệt hại về tài sản.
Người dân trong vùng lũ ở thôn Phú Kinh di trì sự sống bằng nguồn lương thực, nước sinh hoạt từ các đoàn cứu trợ của chính quyền và mạnh thường quân.
Người dân trong vùng lũ ở thôn Phú Kinh duy trì sự sống bằng nguồn lương thực, nước sinh hoạt từ các đoàn cứu trợ của chính quyền và Mạnh Thường Quân.
Ông Phan Ngọc Đẳng (60 tuổi, ngụ xã Hải Phong) cho biết: “Hơn 10 ngày qua nhà tôi bị ngập đến gần 2 mét nên được chính quyền đưa đến trường học sơ tán. Hôm nay trở về thấy nhà cửa tan hoang, tôi rụng rời tay chân”.
Ông Phan Ngọc Đẳng (60 tuổi, ngụ xã Hải Phong) cho biết: “Hơn 10 ngày qua nhà tôi bị ngập đến gần 2 mét nên được chính quyền đưa đến trường học sơ tán. Hôm nay trở về thấy nhà cửa tan hoang, tôi rụng rời tay chân”.
Theo người dân, may mắn là họ nhận được dự báo lũ kịp thời nên đã sơ tán đồ đạc có giá trị, giảm thiệt hại. Những vật dụng sinh hoạt thường ngày không kịp sơ tán đã bị nước lũ cuốn trôi, hư hỏng.
Theo người dân, may mắn là họ nhận được dự báo lũ kịp thời nên đã sơ tán đồ đạc có giá trị, giảm thiệt hại. Những vật dụng sinh hoạt thường ngày không kịp sơ tán đã bị nước lũ cuốn trôi, hư hỏng.
Hiện tại, một số nhà dân ở xã Hải Phong vẫn bị ngập gần 1 mét. Người dân cho biết, đây là đợt lũ lịch sử, ngang với đợt lũ năm 1999.
Hiện tại, một số nhà dân ở xã Hải Phong vẫn bị ngập gần 1 mét. Người dân cho biết, đây là đợt lũ lịch sử, ngang với đợt lũ năm 1999.
Người dân ở xã Hải Phong leo lên nóc nhà tránh lũ.
Người dân ở xã Hải Phong leo lên nóc nhà tránh lũ
Nhiều người dân ở xã Hải Phong sống trong tình trạng không điện, thiếu nước sạch suốt 12 ngày qua.
Nhiều người dân ở xã Hải Phong sống trong tình trạng không điện, thiếu nước sạch suốt 12 ngày qua
Người dân ở xã Hải Phong bơi đến các điểm phát nước sạch, thức ăn.
Người dân ở xã Hải Phong bơi đến các điểm phát nước sạch, thức ăn
Người dân mang gia súc, gia cầm lên cầu hoặc những vị trí đất cao để tránh lũ.
Người dân mang gia súc, gia cầm lên cầu hoặc những nơi đất cao để tránh lũ
Từ ngày 17/10, UBND xã Hải Phong đã có văn bản đề nghị cấp trên hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc men và kiểm tra, có phương án cấp điện để người dân sớm ổn định cuộc sống.
Từ ngày 17/10, UBND xã Hải Phong đã có văn bản đề nghị cấp trên hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc men và kiểm tra, có phương án cấp điện để người dân sớm ổn định cuộc sống.
Dự kiến, chiều ngày 21/10, Báo Phụ nữ TPHCM sẽ phối hợp với Hội LHPN tỉnh Quảng Trị trao 300 phần quà cho người dân ở vùng lũ tỉnh Quảng Trị.
Dự kiến, chiều 21/10, Báo Phụ Nữ TPHCM sẽ phối hợp với Hội LHPN tỉnh Quảng Trị trao 300 phần quà cho người dân ở vùng lũ tỉnh Quảng Trị.

Nhóm Phóng viên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI