Cải lương TPHCM mang gì đến Liên hoan sân khấu cải lương toàn quốc?

14/09/2022 - 19:49

PNO - Liên hoan sân khấu cải lương toàn quốc dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến 22/11 tại TP. Tân An, tỉnh Long An. Nhiều đơn vị nghệ thuật của TPHCM đã rục rịch chuẩn bị cho mùa hội diễn.

Liên hoan đáng lẽ diễn ra vào tháng 11/2021 nhưng vì ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh nên đã hoãn một năm, sang tháng 11/2022. Đây là lần thứ hai liên tiếp, Long An đăng cai Liên hoan sân khấu cải lương toàn quốc (trước đó là vào năm 2018).

Các nghệ sĩ Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang đang trên sàn tập vở Câu hò đất mẹ.
Các nghệ sĩ Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang đang trên sàn tập vở Câu hò đất mẹ dự Liên hoan sân khấu cải lương toàn quốc

Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang mặc dù bận rộn công tác tổ chức cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang nhưng từ đầu tháng 9 đã lên sàn tập vở Câu hò đất mẹ (chuyển thể cải lương từ kịch bản của tác giả Nguyễn Thanh Bình). Vở diễn có sự tham gia của lực lượng nghệ sĩ chủ lực của Nhà hát, là: NSƯT Lê Tứ, NSƯT Lê Hồng Thắm, NSƯT Lam Tuyền, nghệ sĩ Hà Như…

 

Trước đó, phiên bản kịch nói Câu hò đất mẹ đã thắng lớn tại Liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc (đợt 2) tổ chức tại TPHCM vào tháng 1/2022. Đây là một trong sáu vở diễn xuất sắc nhất đạt huy chương vàng và đạo diễn Hoàng Duẩn được vinh danh “Đạo diễn xuất sắc nhất”. Tuy nhiên, việc khai thác đề tài cách mạng, nhất là mang tính tiểu sử như Câu hò đất mẹ, những lát cắt về cuộc đời hoạt động của nữ Bí thư Thành ủy đầu tiên của TPHCM là Nguyễn Thị Minh Khai thực sự không dễ ở thể loại đậm tính trữ tình như cải lương.

 

Từng tạo được cảm tình với khán giả khi dàn dựng vở Thuở ấy họ đều còn trẻ về cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 nhưng thế mạnh của NSƯT Lê Trung Thảo vẫn là những mảng dựng bay bổng, màu sắc ở các vở tuồng hương xa. Vì thế, Câu hò đất mẹ là thử thách, đồng thời là cơ hội để Lê Trung Thảo khẳng định sự trưởng thành với vai trò một đạo diễn cải lương.

Vở cải lương Ngược gió đã được Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang chuẩn bị dự hội diễn từ năm 2021.
Vở cải lương Ngược gió với sự tham gia của toàn ê-kíp diễn viên trẻ đã được Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang chuẩn bị dự hội diễn từ năm 2021

Đoàn 1 của Nhà hát với ê-kíp toàn diễn viên trẻ, gồm: Tô Tấn Loan, Kim Luận, Nguyễn Văn Khởi, Cẩm Linh, Võ Hoài Long, Kim Thùy… cũng được trao cơ hội dự hội diễn với vở cải lương tâm lý xã hội Ngược gió được chuyển thể từ vở kịch cùng tên của tác giả, đạo diễn Tiết Duy Hòa rất ăn khách tại Sân khấu kịch Thế giới Trẻ. NSND Trần Ngọc Giàu cho biết rất cần những kịch bản phù hợp và vừa tầm nhằm tạo cơ hội cho các diễn viên trẻ thể hiện và phát huy năng lực.

“Ông bầu” Lê Nguyên Đạt của Sân khấu Sen Việt hứa hẹn tung “bom tấn” với vở cải lương lịch sử Vua Thánh triều Lê (kịch bản: Lê Duy Hạnh, chuyển thể cải lương: Hoàng Song Việt) với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ ngôi sao là: NSƯT Thoại Mỹ, NSƯT Vũ Luân, nghệ sĩ Thanh Hằng…

Nghệ sĩ Nguyễn Minh Trường đưa vở Nguyễn Hữu Cảnh dự liên hoan. Lần này, anh không ở vai trò đạo diễn mà đảm nhận vai chính của vở là Nguyễn Hữu Cảnh.
Nghệ sĩ Nguyễn Minh Trường đưa vở Nguyễn Hữu Cảnh dự liên hoan. Lần này, anh không ở vai trò đạo diễn mà thay thế NSƯT Lê Tứ (bìa trái) đảm nhận vai Nguyễn Hữu Cảnh

Đặc biệt, năm nay, nhiều nghệ sĩ trẻ cũng mạnh dạn dựng vở dự thi. Có thể kể đến nghệ sĩ Diễm Thanh với vở cải lương Đường đua trong bóng tối. Nghệ sĩ Kim Tiến kết hợp với Nguyễn Văn Hợp thực hiện vở Thiếu phụ Nam Xương. Nghệ sĩ Nguyễn Minh Trường nâng cấp vở cải lương lịch sử Nguyễn Hữu Cảnh, tác phẩm tốt nghiệp đạo diễn của mình để dự liên hoan…

Nghệ sĩ Điền Trung
Nghệ sĩ Điền Trung đang nỗ lực cho vai trò đạo diễn. Ở cuộc thi Tài năng Diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang, anh được tin tưởng dàn dựng các tiết mục văn nghệ chào mừng

Ngoài ra, nghệ sĩ Điền Trung cũng lần đầu dự hội diễn với vai trò mới là đạo diễn khi dàn dựng vở Người đưa đò (kịch bản: Đăng Minh) cho Câu lạc bộ sân khấu Tài năng Trẻ (Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM) với nòng cốt diễn viên là các nghệ sĩ trẻ trưởng thành từ trường và từng đạt huy chương vàng giải thưởng Trần Hữu Trang. Thời gian qua, Điền Trung cũng tập trung nhiều cho công tác đạo diễn hơn là xuất hiện trên sàn diễn. Anh đã dàn dựng vở cải lương Cõng mẹ đi chơi (Đài Truyền hình Cần Thơ), phục dựng vở Hàn Mặc Tử (Đoàn 1 Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang) và đạo diễn các tiết mục văn nghệ chào mừng tại cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang.

 

Hiện tại, các đơn vị đều đã chọn được kịch bản ưng ý và bước vào tập vở chuẩn bị liên hoan. Tuy nhiên, lịch tập hiện nay khá căng thẳng với hàng loạt sự kiện đang diễn ra là: cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang, Chuông vàng Vọng cổ, Bông Lúa Vàng, sắp tới là Liên hoan sân khấu Thủ đô (cuối tháng 9). Có thể nói, sau hai năm ngưng trệ vì đại dịch COVID-19, sàn diễn cải lương đã trở lại mạnh mẽ và sôi động hơn bao giờ hết.

Đông A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI