Cách ly ông chồng ngủ ngáy, giường chiếu cũng im hơi

31/08/2025 - 06:00

PNO - Nhiều nghiên cứu chỉ ra, ngáy đứng hàng thứ ba trong các nguyên cớ đổ vỡ gia đình, trong đó tình dục “giơ đầu chịu báng” chính yếu.

​Bệnh “cưa gỗ” của ông xã tôi vào hàng “dưới một người, trên vạn người” và nó dần dà gặm nhấm hạnh phúc gối chăn của chúng tôi, bởi vì vợ chồng gần như giường ai nấy ngủ …

M.Tiên (TPHCM)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nhiều nghiên cứu chỉ ra, ngáy đứng hàng thứ ba trong các nguyên cớ đổ vỡ gia đình, trong đó tình dục là thứ giơ đầu chịu báng chính yếu.

Ngáy nhận được khá nhiều tiếng bấc tiếng tiếng chì, nhưng những cơn sấm động hại đến ân ái của các ông (phụ nữ cũng không ít) tựu trung bằng các ngả:

Trực tiếp là ngáy, thường hợp bích với chứng ngưng thở khi ngủ (OSA), là một căn do sinh rối loạn cương dương (ED) và vài rối loạn giường chiếu khác.

Còn gián tiếp dễ hiểu là qua chứng mất ngủ. Mất ngủ sinh gà gật, uể oải, ban đầu khiến tình dục thưa thớt dần, sau chứng này sẽ leo thẳng lên giường để hiếp đáp đôi uyên ương và bị hại bao gồm cả cực khoái.

Nói thêm, không thiếu ông hay bà họa vô đơn chí bị cho ra bã bởi cùng lúc bị OSA, ED và mất ngủ ra tay.

Mất ngủ còn ghê gớm ở chỗ “làm thịt” luôn người phối ngẫu, nếu những cơn sấm rền thuộc giọng nam chính. Thiệt tình thì ông mất ngủ vì OSA, còn bà khổ sở vì là thính giả, so ra còn thảm hơn. Tựu trung các ông thiệt hại trên giường do mất ngủ bao nhiêu thì các bà cũng không kém, lắm khi thảm hơn .

Nói vậy, rộng đường dư luận một chút cho bệnh cưa gỗ thì không phải chốn phòng the nào âm vang tiếng ngáy của các ông cũng thảm cảnh, mà thường chỉ rơi vào các ca cò cưa quá nặng, với tần số cất giọng ở mức đinh tai nhức óc.

Có bệnh có thuốc chữa, và một trong những "phác đồ" chữa ngáy (thường là chước sau cùng) là giường ai nấy ngủ.

Đến đây hẳn là lúc tốt nhất chuyển sang nhân vật chính cũng là bị hại chính: tình dục vợ chồng trong cảnh em giường Đông, anh giường Tây.

Hẳn sẽ có ý cho rằng, cứu bồ ca này dễ như ăn kẹo: vợ chồng cứ ái ân sớm rồi sau đó anh giường anh em giường anh, đâu có muộn? Thật ra dễ thế thì hết chuyện để nói, bởi với chiêu “cách ly với người ngáy” thì người hưởng lợi là các bà, trong khi với các ông thì chứng OSA còn nguyên. Cả khi chuyện giấc ngủ của bà được cứu, không có nghĩa tình dục được cứu. Chàng, nàng mỗi chỗ ngả lưng dễ hiểu sẽ triệt tiêu sự gần gũi, đụng chạm thịt da, hơi ấm của nhau, từ đó cướp luôn những cơ hội chín muồi của dục tình, và cả cơ hội tăng 2, tăng 3 nếu có….

Thực tế nhiều cặp đôi, trước khi ra tòa xẻ nghé tan đàn thường đã cố cứu vãn bằng chiêu “ly hôn chống ngáy” nhưng không xong.

Ngày nay, việc chữa ngáy đã lắm phương nhiều kế, từ giảm béo, cắt thuốc lá, đổi tư thế ngủ, đến miếng dán, thiết bị nâng hàm dưới và cả mổ xẻ nếu cần. Bởi vậy, dám nói nếu tổng lực chạy chữa thì khó có cơn ngáy nào trụ được, ít ra cũng bớt 7 còn 3. Thêm nữa, chẳng đợi giường chiếu, các ông trị ngáy còn để chống cao huyết áp, tiểu đường, đột quỵ.

Bạn thân mến, như đã trình bày ngáy không phải lúc nào cũng sinh hại. Tuy vậy, không bao giờ là muộn để trị chứng ngáy của ông xã nói riêng và chuyện vợ chồng nói chung của bạn.

Mong bạn cùng ông xã tìm ra được kế sách hay nhất cho kiếp nạn “lỗ nhỏ đắm thuyền” kinh điển này.

Bác sĩ Đỗ Minh Tuấn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI