Cách ăn uống có thể trì hoãn bệnh tim mạch và sa sút trí tuệ

20/09/2025 - 06:15

PNO - Một nghiên cứu kéo dài của Viện Karolinska (Thụy Điển) cho thấy chế độ ăn uống lành mạnh có thể làm chậm sự tích tụ của các bệnh mạn tính ở người lớn tuổi. Ngược lại, những thực phẩm có tính gây viêm lại đẩy nhanh quá trình này.

Trong báo cáo công bố trên Tạp chí Nature Aging, nhóm tác giả đã theo dõi hơn 2.400 người cao tuổi ở Thụy Điển trong 15 năm. Các nhà khoa học đã so sánh 4 chế độ ăn uống khác nhau. Trong đó, có 3 chế độ ăn lành mạnh và một chế độ ăn có tính gây viêm.

Chế độ ăn uống lành mạnh bảo vệ não và tim, trong khi chế độ ăn uống gây viêm làm tăng nguy cơ mắc bệnh mạn tính - Ảnh: Shutterstock
Chế độ ăn uống lành mạnh bảo vệ não và tim, trong khi chế độ ăn uống gây viêm làm tăng nguy cơ mắc bệnh mạn tính - Ảnh: Shutterstock

Ba chế độ ăn lành mạnh gồm: chế độ ăn Địa Trung Hải cải biên, chế độ ăn MIND (thiết kế dành cho sức khỏe não bộ) và chế độ ăn uống lành mạnh thay thế (AHEI). Cả 3 đều tập trung vào việc tiêu thụ nhiều rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt, đậu và chất béo không bão hòa; đồng thời giảm thịt đỏ, thịt chế biến sẵn, đồ ngọt và bơ thực vật.

Chế độ ăn thứ tư, có tính gây viêm, lại tập trung vào thịt đỏ, thịt chế biến sẵn, ngũ cốc tinh chế và đồ uống có đường, với lượng rau, trà và cà phê thấp hơn.

Kết quả, những người áp dụng 3 chế độ ăn lành mạnh có sự phát triển bệnh mạn tính chậm hơn, bao gồm bệnh tim mạch và sa sút trí tuệ. Tuy nhiên, chế độ ăn uống dường như không ảnh hưởng đến các bệnh liên quan đến cơ và xương. Ngược lại, những người tuân theo chế độ ăn có tính gây viêm có nguy cơ mắc các bệnh mạn tính cao hơn.

Theo ông Adrián Carballo-Casla, đồng tác giả nghiên cứu từ Trung tâm Nghiên cứu Lão hóa, Viện Karolinska, kết quả này cho thấy tầm quan trọng của chế độ ăn uống trong việc tác động đến sự phát triển của các bệnh mạn tính ở người cao tuổi.

Bước tiếp theo, các nhà khoa học sẽ xác định những khuyến nghị ăn uống cụ thể có tác động lớn nhất đến tuổi thọ, cũng như những nhóm người lớn tuổi có thể hưởng lợi nhiều nhất dựa trên độ tuổi, giới tính và tiền sử bệnh của họ.

Ngọc Hạ (theo ScienceDaily)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI