Cà Mau: Thượng úy công an bị đình chỉ công tác vì đi ráy tai trong thời gian giãn cách

28/08/2021 - 23:57

PNO - Công an tỉnh Cà Mau tạm đình chỉ công tác 10 ngày đối với một thượng úy đi lấy ráy tai trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Tối 28/8, theo nguồn tin của phóng viên, Công an tỉnh Cà Mau vừa có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với thượng úy Trần Thanh Sang, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Thời gian tạm đình chỉ là 10 ngày (từ ngày 27/8 đến ngày 5/9/2021) để xem xét, xử lý kỷ luật. Được biết, trước đó, thượng úy Sang được điều động tăng cường về tổ công tác phòng chống dịch ở xã Khánh Thuận, huyện U Minh (Cà Mau).

 

 

 

Tỉnh Cà Mau đang thực hiện giãn cách xã hội

Vào khoảng 16g ngày 26/8, thượng úy Sang đến tiệm hớt tóc của ông P.V.N. (ấp 1, xã Khánh Thuận, huyện U Minh) để lấy ráy tai. Lúc này, một người dân sử dụng điện thoại quay lại và gọi điện báo Công an xã Khánh Thuận.

Đến khoảng 17g cùng ngày, Công an xã Khánh Thuận mời thượng úy Sang về trụ sở công an xã để lập biên bản.

Vào khoảng 20g ngày 26/8, một tài khoản facebook đăng 2 clip quay thượng úy Sang ở tiệm hớt tóc, kèm nội dung: “Đồng chí Trần Thanh Sang công tác tại Phòng ma túy Công an tỉnh Cà Mau được điều động về Tổ phòng chống dịch COVID-19 tại xã Khánh Thuận - huyện U Minh đi ra đường hớt tóc trong thời gian giãn cách theo Chỉ thị 16. Không đeo khẩu trang”.

An Khương

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI