Cà Mau: Tạm đình chỉ vụ án bé gái bị hiếp dâm vì chưa tìm ra bị can

13/04/2022 - 12:57

PNO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tạm đình chỉ vụ án bé gái bị hiếp dâm vì chưa tìm ra bị can khi đã hết thời hạn điều tra.

Ngày 13/4, bà Trần Thị Tuyết Tr. (ngụ quận 3, TPHCM) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã có văn bản thông báo về việc tạm đình chỉ vụ án liên quan việc con gái bà bị hiếp dâm.

Cụ thể, vào ngày 24/3/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau có thông báo về việc tạm đình chỉ điều tra vụ án hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nguyên do quá trình điều tra chưa xác định được bị can, trong khi thời hạn điều tra đã hết.

Theo hồ sơ, vào tháng 11/2020, ông Tô Văn S. (cha của bé A.) đến Công an xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau trình báo về việc bé A. (sinh ngày 30/10/2007) bị hiếp dâm nhiều lần.

Ngày 22/3/2021, Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo gia đình ông S., do vợ chồng ông ly hôn nên tạm gửi bé A. cho ông bà nội tại ấp Tân Phú, xã Tân Trung.

Tháng 11/2020, ông S. về thăm con thì phát hiện cháu bất thường. Khi hỏi rõ thì bé A. cho biết bị người anh rể bà con tên H. (hộ khẩu thường trú ở Tân Trụ, Long An) hiếp dâm nhiều lần.

Do H. có việc làm ăn ở tỉnh Cà Mau nên thường xuyên vào nhà ông ngoại vợ chơi (là ông nội của bé A). Bé A. kể với cha và nhiều người, H. đã dụ dỗ và ép bé quan hệ tình dục 6 lần.

An Khương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI