Ca dương tính mới ở Hà Nội có thể nhiễm từ khu cách ly Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất

21/05/2021 - 12:31

PNO - Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng nhận định, ca dương tính mới ở Hà Nội rất có thể lây nhiễm từ khu vực cách ly của Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất.

 

 

Ca bệnh COVID-19 mới được cho là lây nhiễm từ khu cách ly của Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất.
Ca dương tính mới ở Hà Nội được cho là lây nhiễm từ khu cách ly của Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất

Sáng 21/5, trong cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 của Hà Nội (phiên họp thứ 112), đại diện UBND huyện Thạch Thất báo cáo về ca dương tính với virus SARS-CoV-2 vừa ghi nhận trên địa bàn. Đó là trường hợp anh V.V.H (24 tuổi, trú tại thôn Hoàng Xá, xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất, Hà Nội). Bệnh nhân là giáo viên, làm việc ở trung tâm huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. 

Theo lịch trình truy vết, ngày 21/4, anh H. về quê tại xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất. Từ ngày 21 - 27/4 chỉ ở nhà và đi lại trong làng. Từ ngày 28/4 đến 5/5, anh H. đi thăm bố tại khoa Ngoại, Bệnh viện 105 ở thị xã Sơn Tây. Đến ngày 5/5 thì người bố xuất viện. Từ ngày 6 - 14/5, anh H. chỉ ở nhà, không đi ra ngoài. 

Ngày 15/5, anh H. bị đau ngực và đến khám tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất. Tại đây, anh được theo dõi và vì chưa xác định được nguyên nhân gây đau ngực nên được chuyển vào cách ly tại khoa Truyền nhiễm. Chiều ngày 15/5 và sáng 16/5, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất tiếp nhận 2 trường hợp F1 từ khu cách ly tập trung của thành phố về điều trị tại bệnh viện. Anh H. ở cùng khu cách ly tại Khoa Truyền nhiễm với 2 trường hợp này.

"Chúng tôi rất nghi ngờ bệnh nhân H. bị lây nhiễm trong khu cách ly của bệnh viện", đại diện UBND huyện Thạch Thất nhận định. Sau khi 2 trường hợp F1 có kết quả xét nghiệm dương tính, huyện Thạch Thất đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất phong tỏa khoa Truyền nhiễm, lấy mẫu xét nghiệm các bác sĩ, nhân viên, lái xe tiếp xúc gần, đều cho kết quả âm tính. 

Ngày 16/5, bệnh nhân H. được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, kết quả âm tính. Đến tối 19/5, anh H. sốt nhẹ, mệt và được lấy mẫu xét nghiệm gửi Bệnh viện thị xã Sơn Tây, chiều 20/5 anh H. có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh viện tiếp tục lấy mẫu, gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, đêm 20/5, cho kết quả khẳng định dương tính với COVID-19. "Chúng tôi đã truy vết được 36 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân H., đến nay đều âm tính. Cơ quan chức năng tiếp tục rà soát 187 trường hợp F2 trên địa bàn huyện Thạch Thất và yêu cầu cách ly tại nhà", đại diện UBND huyện Thạch Thất nói.

Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng nhận định: "Bệnh nhân H. rất có thể bị lây nhiễm trong khu cách ly của Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất. Từ những bài học trước đó, đề nghị các đơn vị liên quan đảm bảo an toàn các cơ sở, đặc biệt bệnh viện, các khu cách ly tập trung".

Bảo Khang


 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI