Botox "chui" tràn lan ở Trung Quốc

07/07/2025 - 13:00

PNO - Giới chức y tế Trung Quốc tuyên bố siết chặt quản lý ngành thẩm mỹ y khoa, đặc biệt là các khóa học tiêm Botox cấp tốc trái phép, quảng cáo có thể “dạy tiêm thẩm mỹ trong vài ngày”.

Các khóa học này quảng cáo rằng học viên có thể thành thạo kỹ thuật thẩm mỹ không phẫu thuật chỉ trong ba đến bốn ngày.
Nở rộ các khóa học tiêm botox quảng cáo rằng học viên có thể thành thạo kỹ thuật thẩm mỹ không phẫu thuật chỉ trong 3-4 ngày.

Theo các chuyên gia y tế, việc thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ tại các cơ sở không có giấy phép y tế tiềm ẩn nguy cơ cao về tác dụng phụ, nhiễm trùng, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Đặc biệt, họ khuyến cáo thanh thiếu niên không nên can thiệp thẩm mỹ khi cơ thể còn đang trong quá trình phát triển.

Các khóa học "chui" này phần lớn không yêu cầu học viên có nền tảng y khoa, được quảng cáo có thể giúp học viên thành thạo kỹ thuật tiêm chất làm đầy, nâng cơ bằng chỉ và thậm chí một số thủ thuật phẫu thuật chỉ trong 3-4 ngày. Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), các chương trình này đã xuất hiện ở ít nhất 20 thành phố, bao gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến, Quảng Châu...

Trước đó, một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra gần đây tại Phúc Châu (Phúc Kiến), khi một thiếu nữ bất tỉnh sau khi được tiêm Botox bởi học viên trong một buổi huấn luyện tổ chức tại khách sạn. Cô gái được đưa đi cấp cứu và may mắn hồi phục sau khi điều trị.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết đã chỉ đạo chính quyền địa phương xác minh, điều tra vụ việc và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm. Đồng thời, cơ quan này cũng cam kết phối hợp với các bộ ngành liên quan để tăng cường giám sát toàn diện hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ y khoa và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Theo quy định hiện hành, chỉ những cơ sở có giấy phép hoạt động y tế và bác sĩ có chứng chỉ hành nghề hợp pháp mới được phép thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ. Việc trở thành bác sĩ thẩm mỹ hợp pháp tại Trung Quốc đòi hỏi gần một thập kỷ đào tạo chuyên sâu.

Cục Quản lý Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc cũng sẽ triển khai hệ thống giám sát và truy xuất nguồn gốc Botox trên toàn quốc, nhằm ngăn chặn sản phẩm giả hoặc sử dụng trái phép. Cơ quan này cũng khẳng định tiếp tục phối hợp với công an để xử lý các hành vi phạm pháp trong lĩnh vực này.

Các chuyên gia cảnh báo nếu tiêm botox tại các cơ sở không giấy phép dễ gây ra nhiều biến chứng sức khỏe,
Các chuyên gia cảnh báo nếu tiêm botox tại các cơ sở không giấy phép dễ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

Thị trường thẩm mỹ y khoa Trung Quốc đã bùng nổ mạnh mẽ, từ 64 triệu nhân dân tệ năm 2015 lên hơn 300 tỉ nhân dân tệ vào năm 2024. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng cũng kéo theo hàng loạt hệ lụy như đào tạo nhân lực kém chất lượng, thủ thuật thiếu an toàn, quảng cáo phóng đại và giá cả hỗn loạn.

Bác sĩ Vương Dũng Khiêm - chuyên gia tại Bệnh viện Phẫu thuật Thẩm mỹ thuộc Viện Khoa học Y học Trung Quốc - cảnh báo: ''Tiêm chất làm đầy tại các cơ sở không có giấy phép có thể gây nhiễm trùng, dị ứng, hoặc tai biến nghiêm trọng, do sử dụng sản phẩm giả. Một mũi tiêm sai vị trí có thể dẫn đến hoại tử da, mù lòa hoặc đột quỵ''.

Ông nhấn mạnh thêm: ''Thẩm mỹ là một hành động y khoa. Người tiêu dùng tuyệt đối không nên thực hiện các thủ thuật tiêm, laser hay phẫu thuật tại tiệm làm đẹp, tiệm nail hay tự làm tại nhà.

Đặc biệt, trong dịp nghỉ hè của học sinh, bác sĩ Vương cũng kêu gọi phụ huynh và giới trẻ cân nhắc kỹ: ''Thể chất của thanh thiếu niên chưa phát triển toàn diện, và thẩm mỹ quan cũng đang trong quá trình hình thành. Việc can thiệp sớm có thể để lại hậu quả lâu dài''.

Nhật Minh (theo China Daily)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI