"Bông lúa vàng 2020": Mùa bội thu bất chấp dịch bệnh

09/01/2021 - 20:47

PNO - Vượt qua 500 thí sinh, lần lượt trải qua các vòng thi Gieo hạt, Mạ non, Trổ đòng, Lúa vàng và Gala chung kết xếp hạng, thí sinh Nguyễn Thị Hàn Ni (1985, Bình Dương) đã đăng quang Quán quân "Bông lúa vàng 2020".

Thí sinh Nguyễn Thị Hàn Ni xuất sắc đạt danh hiệu Bông lúa vàng 2020 với số điểm gần như tuyệt đối.
Thí sinh Nguyễn Thị Hàn Ni xuất sắc đạt danh hiệu Bông lúa vàng 2020 với số điểm gần như tuyệt đối.

Tại vòng thi quyết định diễn ra chiều 9/1, phần thể hiện nổi bật của thí sinh Nguyễn Thị Hàn Ni trong vai Cẩm Giang, trích đoạn Sự tích cây uyên ương, đã chinh phục khán giả và thuyết phục Hội đồng giám khảo với số điểm gần như tuyệt đối là: 19,99 điểm.

Chủ tịch Hội đồng giám khảo NSƯT - Th.S Huỳnh Khải đánh giá Hàn Ni có chất giọng cao, trong, sáng, phát âm tròn vành rõ chữ và lối ca “bốc” rất thu hút. Qua các vòng thi, nhất là chung kết xếp hạng Hàn Ni đều thể hiện được thế mạnh này của mình cũng như sự tự tin khi thể hiện các bài thi, đã vượt qua áp lực thi cử mà như một nghệ sĩ trình diễn trước khán giả.

Nguyễn Thị Hàn Ni chinh phục khán giả với chất giọng cao, trong, sáng và phong cách biểu diễn tự tin.
Nguyễn Thị Hàn Ni chinh phục khán giả với chất giọng cao, trong, sáng và phong cách biểu diễn tự tin.

Với số điểm trung bình 19,94, thí sinh Võ Văn Ta (Kiên Giang) thể hiện trích đoạn Tấm lòng người mẹ đã về thứ 2; xếp thứ 3 là thí sinh Trần Văn Vịnh (Bạc Liêu) với vai diễn trong trích đoạn Nguyễn Trung Trực; 3 giải Khuyến khích thuộc về các thí sinh: Trịnh Văn Hồng Thuế (TPHCM) thể hiện trích đoạn Bài ca tìm mẹ, Nguyễn Thị Bạch Yến (Đồng Nai) thể hiện trích đoạn Tô Ánh Nguyệt, và thí sinh Nguyễn Phan Minh Nguyệt (Long An) thể hiện trích đoạn Đêm lạnh chùa hoang. Nguyễn Phan Minh Nguyệt cũng là thí sinh được yêu thích nhất với 5.121 tin nhắn bình chọn.

Nguyễn Phan Minh Nguyệt là thí sinh được yêu thích nhất, chia sẻ cô chọn vai Hồ Bảo Xuyên vì đây là vai diễn cha cô rất yêu thích, mong muốn làm cha vui, dù bản thân không biết diễn và khi mặc đồ cổ trang lại càng thiếu tự tin.
Nguyễn Phan Minh Nguyệt là thí sinh được yêu thích nhất, chia sẻ cô chọn vai Hồ Bảo Xuyên vì đây là vai diễn cha cô rất yêu thích, mong muốn làm cha vui, dù bản thân không biết diễn và khi mặc đồ cổ trang lại càng thiếu tự tin.

Chia sẻ về cuộc thi, NSND - TS.Bạch Tuyết, thành viên Hội đồng giám khảo cho rằng dù năm 2020 đất nước và cả thế giới choáng váng vì dịch COVID-19, nước ta liên tiếp gặp thiên tai nhưng cuộc thi Bông lúa vàng bước sang năm thứ 27, vẫn được tổ chức với nhiều hy vọng và cố gắng. Tưởng rằng cuộc thi sẽ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng rất mừng là cả thí sinh và khán giả đều ủng hộ nồng nhiệt và Bông lúa vàng tiếp tục phát hiện những giọng ca rất đẹp.

“Cái mới của năm nay là sự giao lưu với khán giả ngày càng chặt chẽ, các vòng thi đều có sự góp ý trực tiếp của khán giả mộ điệu. Lắng nghe những ý kiến này cùng với việc gặp gỡ những người trẻ thể hiện sự đam mê một cách rất thông minh, hiện đại càng giúp chúng tôi thêm tự tin rằng nghệ thuật cải lương vẫn sẽ tiếp tục được trao truyền và giữ gìn bền bỉ”, NSND Bạch Tuyết chia sẻ.

Dù diễn ra trong năm 2020 với nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh, cuộc thi Bông lúa vàng 2020 vẫn thu hút nhiều giọng ca đẹp khắp mọi miền đất nước tham dự.Dù diễn ra trong năm 2020 với nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh, cuộc thi Bông lúa vàng 2020 vẫn thu hút nhiều giọng ca đẹp khắp mọi miền đất nước tham dự.

Thí sinh Nguyễn Văn Ta được đánh giá cao bởi việc lựa chọn các vai diễn rất thích hợp với chất giọng của mình, đã xuất sắc về thứ 2 chung cuộc.
Thí sinh Nguyễn Văn Ta được đánh giá cao bởi việc lựa chọn các vai diễn rất thích hợp với chất giọng của mình, đã xuất sắc về thứ 2 chung cuộc.
Thí sinh Trần Văn Vịnh có vóc dáng cao, sáng sân khấu, đạt hạng 3.
Thí sinh Trần Văn Vịnh có vóc dáng cao, sáng sân khấu đứng thứ 3.
Thí sinh Nguyễn Thị Bạch Yến dù chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất nhưng cô gái gốc Thái Bình đã có những kỷ niệm khó quên với cuộc thi.
Thí sinh Nguyễn Thị Bạch Yến dù chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất nhưng cô gái gốc Thái Bình đã có những kỷ niệm khó quên với cuộc thi.

NSND Thanh Tuấn đánh giá Trịnh Văn Hồng Thuế là một chất giọng lạ của mùa giải Bông lúa vàng 2020.

NSND Thanh Tuấn đánh giá Trịnh Văn Hồng Thuế là một chất giọng lạ của mùa giải Bông lúa vàng 2020.

Đông A

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI