Bò lê 3 giờ kêu cứu vì bị cắt đứt hai chân

01/07/2015 - 07:59

PNO - PN - Ngày 30/6, bác sĩ Phạm Minh Huy - Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, sau gần 10 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe bệnh nhân Nguyễn Văn Tám (47 tuổi, ở huyện Củ Chi) người bị máy cắt cỏ chém đứt hai chân, đã...

edf40wrjww2tblPage:Content

Trước đó, anh Tám đi cắt cỏ bị lưỡi dao máy chém đứt lìa cẳng chân bên phải và gãy xương đòn cẳng chân trái. Anh Tám cố lết suốt ba tiếng đồng hồ ra khỏi bãi cỏ để tìm người đưa đi cấp cứu. Anh được đưa đến một phòng khám tư nhân ở huyện Củ Chi, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM.

Tại đây các bác sĩ đã nối gân mạch máu chân bên phải, nẹp cố định chân bên trái của anh Tám. Tuy nhiên, do mạch máu ở chỗ nối chân phải không phục hồi và hoại tử nên các bác sĩ phải cắt cụt 1/3 cẳng chân phải. Anh Tám còn bị suy hô hấp, viêm phổi nặng nên được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Theo bác sĩ Phạm Minh Huy, gia đình bệnh nhân hết sức khó khăn. Hàng ngày anh Tám đi cắt cỏ bán nuôi mẹ già 73 tuổi, vợ bị bệnh tim, con trai bị bệnh tâm thần.

VINH NGUYỄN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI