Bình Chánh tổ chức cuộc thi sáng tác âm nhạc “Khúc hát tự hào”

10/08/2022 - 12:54

PNO - Sáng 10/8, UBND huyện Bình Chánh (TPHCM) và Hội Âm nhạc TPHCM họp triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức cuộc thi sáng tác tân nhạc và vọng cổ về huyện Bình Chánh với chủ đề "Bình Chánh - Khúc hát tự hào".

Huyện Bình Chánh tổ chức cuộc thi sáng tác tân nhạc, vọng cổ ca ngợi thiên nhiên, con người, thành tựu phát triển của địa phương
Cuộc thi sáng tác tân nhạc, vọng cổ ca ngợi thiên nhiên, con người, thành tựu phát triển của địa phương do huyện Bình Chánh tổ chức, với chủ đề "Bình Chánh - Khúc hát tự hào"

Bà Phan Thị Cẩm Nhung - Phó chủ tịch UBND huyện Bình Chánh chia sẻ: “Mong rằng cuộc thi sẽ nhận được sự quan tâm tham gia đông đảo của giới nhạc sĩ, những người yêu thích âm nhạc, qua đó có những tác phẩm đạt chất lượng, hiệu quả nhằm phục vụ cho phong trào văn hóa văn nghệ, đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa của người dân địa phương”.

Người dự thi có quốc tịch Việt Nam, không giới hạn độ tuổi, là nhạc sĩ, soạn giả chuyên và không chuyên, cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân trong và ngoài nước…

Người dự thi có thể lựa chọn 2 thể loại để dự thi là tân nhạc và vọng cổ - 4 câu không tính điệu lý, bài bản.

Mỗi tác giả/nhóm tác giả có thể dự thi tối đa 2 tác phẩm. Nội dung tác phẩm phản ánh, tôn vinh, khắc họa các hoạt động, tiềm năng phát triển của huyện cũng như những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bình Chánh đã đạt được sau gần 20 năm chia tách địa giới hành chính (2003 - 2023).

Bà Phan Thị Cẩm Nhung - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh phát biểu
Bà Phan Thị Cẩm Nhung - Phó chủ tịch UBND huyện Bình Chánh phát biểu tại cuộc họp

Tác phẩm dự thi đáp ứng nhiều yêu cầu: ca từ trong sáng, dễ hiểu; phù hợp thuần phong mỹ tục; dễ phổ biến; chưa được công bố, phổ biến trên bất kỳ ấn phẩm hoặc phương tiện truyền thông đại chúng nào; chưa tham gia bất kỳ cuộc thi nào; không sao chép, mô phỏng ý tưởng, giai điệu, lời ca của tác giả/tác phẩm khác…

BTC cho biết sẽ thu hồi giải thưởng và thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng nếu tác phẩm đoạt giải vi phạm quy định về quyền tác giả, tác phẩm.

Người dự thi gửi bản ký âm trên giấy A4 (đánh máy hoặc chép tay), ghi rõ tác giả phần lời và phần nhạc, ghi đầy đủ thông tin của các tác giả (trong trường hợp đồng tác giả) và bản audio tác phẩm…

BTC nhận tác phẩm dự thi từ ngày công bố đến 17g ngày 20/10. Ở mỗi thể loại, BTC trao 1 giải nhất (50 triệu đồng), 2 giải nhì (40 triệu đồng/giải), 3 giải ba (30 triệu đồng/giải) và 4 giải khuyến khích (10 triệu đồng/giải). Dự kiến lễ trao giải được tổ chức vào tháng 12/2022.

Phạm Phan 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI