Bị công an xử lý xe chở quá tải, tài xế nói chủ bảo sao chở vậy

10/12/2025 - 12:40

PNO - Công an Hà Nội triển khai lực lượng tập trung kiểm soát các hành vi chở quá tải, rơi vãi vật liệu và vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật.

Hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội xuất hiện tình trạng xe tải trọng lớn chở vật liệu xây dựng, hoạt động liên tục, gây ra bụi bặm mù mịt. Đây cũng là 1 trong những nguyên nhân dẫn đến Hà Nội liên tục rơi vào ngưỡng ô nhiễm nặng vào những ngày đầu tháng Mười hai.

Mặc dù lực lượng chức năng liên tục kiểm tra và xử lý, tuy nhiên tình trạng trên vẫn diễn ra, đe dọa an toàn giao thông và sức khỏe người dân.

Theo anh Việt Hoàng (xã Hoài Đức, Hà Nội), những ngày này, không khí Hà Nội đặc quánh, rất khó thở dù anh luôn đeo khẩu trang khi ra đường. Anh cho biết hàng ngày đi làm qua khu vực có công trình xây dựng, bụi mù mịt do đất cát vương vãi từ các xe tải di chuyển ra từ công trường.

Hà Nội đang trong những ngày ô nhiễm nặng
Hà Nội đang trong những ngày rơi vào ngưỡng ô nhiễm nặng

Đêm 9/12, rạng sáng 10/12, Đội CSGT đường bộ số 9 phối hợp cùng công an xã trên địa bàn tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có nguy cơ gây tai nạn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan đô thị và môi trường, bao gồm: chở quá khổ, quá tải, rơi vãi vật liệu, cơi nới thành thùng,…

Tất cả các xe tải hoạt động vào ban đêm đều bị kiểm tra.
Tất cả các xe tải hoạt động vào ban đêm đều bị kiểm tra

Theo cảnh sát, việc xử lý gặp rất nhiều khó khăn do các lái xe báo nhau tránh né chốt và đi vào các khung giờ giữa 2 ca trực. Dự đoán các tài xế chở quá tải rủ nhau "né" chốt, tổ công tác liên tục thay đổi địa bàn, tuần tra xử lý các phương tiện.

Chỉ trong hơn 1 giờ tuần tra, tổ công tác đã dừng kiểm tra hàng chục xe tải, phát hiện 2 trường hợp vi phạm quá tải trọng cho phép, không đảm bảo vệ sinh khi di chuyển trên đường.

Trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô BKS 29H- 589.xx do tài xế N.V.T điều khiển có dấu hiệu quá tải, chở vật liệu xây dựng làm rơi vãi ra đường.

Cảnh sát dùng cân lưu động để kiểm tra tài trọng của phương tiện.
Cảnh sát dùng cân lưu động để kiểm tra tải trọng của phương tiện

Kiểm tra tại chỗ bằng cân lưu động (cân xách tay, cân di động), CSGT phát hiện xe tải anh T. điều khiển vi phạm lỗi quá tải từ 10% - 30%. Với lỗi trên, người điều khiển sẽ bị phạt 800.000 - 1.000.000 đồng, chủ xe cá nhân 2- 4 triệu đồng, đối với tổ chức phạt 4 - 8 triệu đồng và buộc hạ tải.

Anh T. cho biết anh là người đi chở thuê, nên chủ bảo sao thì chở vậy. “Do các công trình trên địa bàn đang gấp rút kịp tiến độ nên khi nhận vật liệu có chở thêm một chút. Đi nốt chuyến này tôi sẽ gọi điện báo chủ xe chấp hành nghiêm” - anh T. nói.

Cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý nghiêm lái xe vi phạm.
Cảnh sát lập biên bản xử lý nghiêm lái xe vi phạm

Trung tá Lã Xuân Tùng - Đội CSGT đường bộ số 9 - cho biết, nhiều trường hợp vi phạm khai nhận là do tiến độ thi công gấp rút nên các tài xế cố tình bất chấp chạy mọi giờ, chạy vào các tuyến đường không có lực lượng chức năng để hoàn thành tiến độ. Lực lượng chức năng sẽ duy trì thường xuyên việc kiểm tra, xử lý đối với nhóm phương tiện vận tải hàng hóa nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và hạn chế tình trạng xe quá tải gây hư hỏng hạ tầng, gây ô nhiễm môi trường. Đây cũng là giải pháp nâng cao ý thức chấp hành của lái xe, chủ xe, hướng tới môi trường giao thông an toàn và minh bạch trên địa bàn Thủ đô.

Anh Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI