Béo phì - nguyên nhân của 61 căn bệnh mạn tính nguy hiểm

21/02/2026 - 06:16

PNO - PNO - Theo một nghiên cứu quy mô lớn vừa được công bố trên tạp chí Communications Medicine, béo phì không chỉ ảnh hưởng xấu đến ngoại hình mà còn là tác nhân chính gây ra 61 loại bệnh mạn tính nguy hiểm, làm suy giảm chất lượng sống.

Các chuyên gia cho biết việc giảm cân và hạ chỉ số BMI xuống chỉ 4,5 điểm có thể làm giảm đáng kể nguy cơ mắc các bệnh đồng thời - Ảnh: Shutterstock
Các chuyên gia cho biết, việc giảm cân và hạ chỉ số BMI xuống 4,5 điểm có thể làm giảm đáng kể nguy cơ cùng lúc mắc nhiều loại bệnh - Nguồn ảnh: Shutterstock.

Các nhà khoa học của Đại học Exeter (Anh) đã phân tích chuyên sâu trên hàng ngàn dữ liệu di truyền và y tế để tìm hiểu mối liên hệ giữa cân nặng và các bệnh mạn tính.

Kết quả cho thấy, béo phì - được định nghĩa là chỉ số khối cơ thể (BMI) trên 30 - góp phần gây ra 86% các vấn đề sức khỏe dài hạn phổ biến.

Đáng chú ý, trọng lượng dư thừa được xác định là "lực đẩy chính" tạo nên sự cộng hưởng nguy hiểm giữa các cặp bệnh như suy thận mạn tính, thoái hóa khớp và tiểu đường týp 2.

Khi các bệnh lý này xảy ra cùng lúc, chúng đẩy nhanh quá trình tổn thương tim, mạch máu và thận, tạo nên một vòng xoáy bệnh tật khó kiểm soát.

Nghiên cứu này là công trình đầu tiên sử dụng phân tích di truyền để định lượng vai trò của béo phì trong việc khiến nhiều bệnh cùng xuất hiện trên một cơ thể.

Giáo sư Jack Bowden - Trưởng nhóm nghiên cứu - nhấn mạnh rằng, đối với một số cặp bệnh nhất định, béo phì chính là nguyên nhân gốc rễ giải thích tại sao chúng thường đi đôi với nhau.

Ví dụ, nhóm chuyên gia tìm thấy mối liên hệ mật thiết giữa bệnh thận và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), hay giữa bệnh gout và chứng ngưng thở khi ngủ.

Những con số thống kê chỉ ra rằng, trong 1.000 người có nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính và thoái hóa khớp, nếu họ giảm được 4,5 điểm BMI, sẽ có khoảng 17 người ngăn chặn được việc phát triển cả hai tình trạng này cùng lúc.

Tương tự, việc giảm cân cũng giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc song hành tiểu đường và các bệnh lý về xương khớp, mở ra hy vọng mới trong việc điều trị đa bệnh lý thay vì chỉ tập trung vào từng căn bệnh riêng lẻ.

Dưới góc nhìn của các chuyên gia y tế, kết quả này là minh chứng mạnh mẽ cho thấy quản lý cân nặng suốt đời phải là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược chăm sóc sức khỏe chủ động.

Ở Anh, chi phí xử lý các hệ lụy từ béo phì đã lên tới hàng chục tỉ bảng mỗi năm, nhưng tổn thất lớn nhất chính là hàng triệu người đang phải sống chung với tình trạng có từ 2 bệnh mạn tính trở lên, gọi là đa bệnh lý.

Giáo sư Jane Masoli - chuyên gia lão khoa - nhận định, việc hiểu rõ cách ngăn ngừa sự tích tụ bệnh tật sẽ giúp con người sống thọ hơn và khỏe mạnh hơn.

Dù nghiên cứu trên vẫn còn một số hạn chế về mặt sắc tộc và chưa tính đến các yếu tố lối sống cụ thể, nhưng kết quả vẫn cho thấy, việc kiểm soát cân nặng không chỉ giúp mọi người tự tin hơn về ngoại hình mà còn là tấm lá chắn quan trọng nhất để bảo vệ bản thân trước bệnh tật khi tuổi tác ngày một tăng.

Linh La (theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI