Thừa cân, béo phì làm tăng nguy cơ ù tai

07/11/2025 - 12:47

PNO - Nghiên cứu mới công bố trên tạp chí bình duyệt trực tuyến Cureus đã chỉ ra mối liên hệ giữa tình trạng cân nặng và chứng ù tai.

Trong nghiên cứu dữ liệu 5.452 người trưởng thành tại Mỹ, bệnh nhân béo phì với chỉ số khối cơ thể (BMI) trên 30 có khả năng bị ù tai cao hơn 44% so với người không béo phì (BMI từ 18,5-25). Ngay cả sau khi điều chỉnh các yếu tố khác như thói quen hút thuốc hay thời gian ngủ, người béo phì vẫn có nguy cơ mắc bệnh cao hơn 41%.

Ù tai liên quan đến béo phì và chỉ số khối cơ thể - Ảnh minh họa: Shutterstock
Ù tai liên quan đến béo phì và chỉ số khối cơ thể - Ảnh minh họa: Shutterstock

Nhóm tác giả từ Bệnh viện Đa khoa Lahore (Pakistan) đặt giả thuyết rằng béo phì có thể liên quan đến tình trạng viêm nhiễm và tổn thương mạch máu, từ đó làm suy giảm lưu lượng máu, gây ảnh hưởng đến chức năng thính giác và dẫn đến ù tai.

Họ cũng cho rằng béo phì có thể gây ù tai thông qua các bệnh liên quan như hội chứng chuyển hóa hay các vấn đề sức khỏe tâm thần. Bởi những người bị ù tai thường có xu hướng lớn tuổi, là nam giới và dễ bị trầm cảm hơn.

Chứng ù tai biểu hiện qua cảm giác có tiếng chuông, tiếng vo ve hoặc tiếng rít liên tục trong tai dù không có âm thanh bên ngoài. Với đa số người bệnh, đây chỉ là một sự phiền toái, nhưng với những người khác, ù tai có thể dẫn đến suy nhược nghiêm trọng.

Nếu ù tai kéo dài hơn 1 tháng, khả năng bệnh trở nên vĩnh viễn rất cao, từ 80 - 90%. Mặc dù chưa có thuốc chữa, một số biện pháp thay đổi lối sống đã được chứng minh là giúp giảm nhẹ tình trạng này.

Một nghiên cứu năm 2024 cho thấy 1/3 bệnh nhân giảm được các triệu chứng sau 2 tháng thực hành thiền. Tập thể dục cũng đóng vai trò tích cực, với những người tập hơn 2,5 tiếng mỗi tuần nhận thấy các triệu chứng được cải thiện.

Người bệnh cũng nên hạn chế thực phẩm chế biến chứa nhiều muối, rượu, caffeine vì chúng có thể làm triệu chứng trở nên nặng hơn.

Linh La (theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI