Bệnh viện mở phòng khám điều trị cho người "ghét đi làm''

20/07/2025 - 11:21

PNO - Một bệnh viện ở Trung Quốc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội sau khi mở phòng khám cho người ghét đi làm, hỗ trợ những người gặp vấn đề tâm lý liên quan đến công việc như căng thẳng, kiệt sức và trầm cảm.

Những bệnh nhân đến khám tại
Bệnh nhân đến khám tại đây gặp các vấn đề về tâm lý như chán ghét công việc, áp lực, mệt mỏi, luôn cảm thấy cuộc sống vô nghĩa - Ảnh minh họa: Shutterstock

Ý tưởng này xuất phát từ mô hình ''phòng khám ghét đi học'' dành cho trẻ em, điều trị các vấn đề như áp lực học hành và rối loạn cảm xúc của trẻ. Từ đề xuất của các phụ huynh, Bệnh viện Y học cổ truyền và tây y tỉnh Hà Bắc đã mở dịch vụ đặc biệt này cách đây 2 tháng.

Bác sĩ Nhạc Lệ Mẫn - trưởng khoa Giấc ngủ và Tâm lý học, phụ trách phòng khám - cho biết: ''Khi đưa con đến khám vì sợ đi học, một số phụ huynh từng hỏi liệu người lớn sợ đi làm có được khám tương tự không''.

Từ đó, bệnh viện mở dịch vụ khám bệnh cho người ghét đi làm. Phòng khám hướng đến những người cảm thấy công việc vô nghĩa, thường xuyên mệt mỏi, mất cân bằng cảm xúc hoặc rơi vào trạng thái kiệt quệ. Tuy nhiên, vì nhiều người vẫn e ngại khi bị gắn mác ''trầm cảm'' hay ''rối loạn lo âu'', bệnh viện đã chọn một cái tên gần gũi, hài hước để giúp người bệnh thoải mái hơn khi đến điều trị.

Bệnh nhân sẽ được đánh giá tâm lý thông qua phỏng vấn và kiểm tra sức khỏe nhằm loại trừ nguyên nhân thể chất. Sau đó, các bác sĩ sẽ xây dựng phác đồ điều trị cá nhân hóa cho từng trường hợp.

Mục tiêu chính của phòng khám là giúp bệnh nhân hiểu rõ nguyên nhân gây ra cảm giác tiêu cực với công việc, có thể đến từ yếu tố cá nhân, môi trường xã hội hoặc tâm lý sâu xa, từ đó từng bước phục hồi sức khỏe tinh thần.

Dù lượng bệnh nhân chưa nhiều, phòng khám vẫn tạo nên làn sóng bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc. Một người hài hước viết: ''Ý tưởng mở phòng khám này đúng là thú vị''. Người khác đùa: ''Khám xong có ai yêu công việc trở lại không nhỉ?''.

Sự ra đời của ''phòng khám ghét đi làm'' phản ánh một thực tế đáng chú ý tại Trung Quốc, khi ngày càng nhiều người trẻ đối mặt với áp lực công việc và khủng hoảng ý nghĩa sống trong xã hội hiện đại.

Nhật Minh (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI