Bệnh nhân suýt tử vong sau 3 ngày nhịn ăn, uống "nước thần"

24/06/2025 - 17:34

PNO - Ngày 24/6, bác sĩ Dương Minh Tuấn (Khoa Nội tiết - Đái tháo đường Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận 1 bệnh nhân nữ nhập viện sau khi tự ý bỏ thuốc để sử dụng nước kiềm.

Nữ bệnh nhân nhập viện cấp cứu sau ba ngày nhịn ăn, uống nước thần - ảnh: BSCC
Bệnh nhân nhập viện cấp cứu sau 3 ngày nhịn ăn, uống "nước thần" - Ảnh: BSCC

Bệnh nhân (50 tuổi) được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu vì đường máu cao, mệt lả, nôn và buồn nôn nhiều.

Bệnh nhân mới phát hiện đái tháo đường 2 tháng nay và đang điều trị ổn định. Gần đây, nghe truyền tai về phương pháp chữa bệnh bằng “nước thần”, chị đã đến một cơ sở chuyên cho uống nước kiềm để điều trị bệnh.

Sau đó, chị bỏ thuốc điều trị. Theo lời chỉ dẫn của cơ sở này, trong 3 ngày, chị chỉ uống nước kiềm, không ăn. Chồng của chị đã kịp thời tìm ra vợ và đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm toan ceton do đái tháo đường. Đường huyết của bệnh nhân ở mức cao, ketone trong máu tích tụ, cơ thể toan hóa nặng. Bệnh nhân nôn liên tục, tụt huyết áp, rối loạn tri giác.

Các bác sĩ nhận định, chỉ cần trễ vài tiếng đồng hồ, bệnh nhân có thể không qua khỏi.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên nguy kịch bởi "nước thần" chữa bách bệnh.

Trước đó, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận nhiều trường hợp bỏ điều trị bệnh để dùng sản phẩm này. Kết quả, các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê, nguy kịch, phải điều trị tích cực.

Bác sĩ Dương Minh Tuấn cho hay, theo quảng bá, nước ion kiềm là nước có pH từ 8 - 10, được tạo ra qua quá trình điện phân. Những người rao bán hoặc tôn thờ loại nước này khẳng định rằng: uống nước kiềm có thể chữa tiểu đường, ung thư, gout, loãng xương, giúp trẻ hóa cơ thể, thậm chí “ngừa bệnh không cần thuốc”.

Tuy nhiên, không có bất kỳ bằng chứng khoa học nào chứng minh nước kiềm có thể chữa khỏi tiểu đường hay ngăn ngừa ung thư.

Các tổ chức như WHO, ADA (Hiệp hội Đái tháo đường Mỹ), FDA (Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ) chưa từng phê duyệt hay khuyến cáo sử dụng nước ion kiềm như phương pháp điều trị.

Theo bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) - uống quá nhiều nước bình thường (nước lọc hay nước đun sôi để nguội) trong một ngày, kể cả ở người khỏe mạnh, đã rất nguy hiểm với nhiều tác hại như: phù thũng, phù phổi, pha loãng máu, hạ natri máu, phù não, hôn mê, co giật… chưa nói đến uống lượng lớn nước kiềm uống mỗi ngày.

Khi uống nước kiềm có độ pH cao, pH trong máu cũng thay đổi gây nhiễm kiềm chuyển hóa. Máu của cơ thể có độ pH duy trì ổn định là 7,35 - 7,45 và chỉ số này cho phép rất nhiều các chất trong cơ thể, enzym di chuyển và hoạt động, giúp cho các phản ứng hấp thu, chuyển hóa, hoạt động các cơ quan trong cơ thể. Khi có thay đổi về pH của máu, cơ thể sẽ bị rối loạn và nhiều bệnh tật phát sinh.

Đặc biệt, khi uống nhiều nước kiềm, độ pH cơ thể bị tăng lên gây rối loạn cảm giác, hôn mê, hạ kali máu dẫn đến có thể bị loạn nhịp tim, liệt, hôn mê, thậm chí tử vong.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI