Bệnh nhân mắc COVID-19 khiến hơn 50 y, bác sĩ Bệnh viện huyện Bình Chánh bị cách ly đã khỏi bệnh

07/04/2020 - 10:26

PNO - Sáng 7/4, Bệnh viện Điều trị COVID-19 (huyện Cần Giờ, TPHCM) đã cho 4 bệnh nhân mắc COVID-19 khỏi bệnh được xuất viện.

4 bệnh nhân được BV Điều trị COVID-19 (huyện Cần Giờ) công bố khỏi bệnh
4 bệnh nhân được Bệnh viện Điều trị COVID-19 (huyện Cần Giờ, TPHCM) công bố khỏi bệnh

Đó là các trường hợp:

Bệnh nhân thứ 98: anh N.J.P., 34 tuổi, quốc tịch Anh, trú tại quận 4, TPHCM (cùng phòng với bệnh nhân thứ 97), là giáo viên ngoại ngữ tại Việt Nam.

Ngày 6/3/2020, bệnh nhân từ Penang, Malaysia lên chuyến bay của Hãng hàng không AirAsia số hiệu AK1502 (không nhớ số, hàng ghế) tới Sân bay Tân Sơn Nhất.

Bệnh nhân đã cùng bệnh nhân thứ 97 đến quán bar Buddha vào ngày 14/3/2020. Ngày 21/3, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM xét nghiệm cho kết quả dương tính, bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Điều trị COVID-19 (huyện Cần Giờ).

Ngày 4/4/2020, anh P. có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, hai lần xét nghiệm kế tiếp cũng có kết quả âm tính. Anh được kết luận khỏi bệnh.

Bệnh nhân thứ 142: H.T.P., nam, 26 tuổi (ở huyện Bình Chánh, TPHCM), là du học sinh tại Mỹ.

Ngày 8/3/2020, bệnh nhân khởi hành từ Texas (Mỹ), quá cảnh tại Đài Loan, sau đó đáp chuyến bay của Hãng hàng không Eva Air số  hiệu BR395, số ghế 38A và nhập cảnh Việt Nam vào ngày 10/3/2020 tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân đã đến thăm người nhà tại Bệnh viện Bình Dân,  Lãnh sự quán Hoa Kỳ và cũng tiếp xúc với một số cán bộ làm công tác khai báo tạm trú tại xã Tân Túc, huyện Bình Chánh.

Ngày 23/3/2020, bệnh nhân được xác định dương tính với SARS-CoV-2. 50 y, bác sĩ của Bệnh viện huyện Bình Chánh do đi viếng đám tang có bệnh nhân này tham dự nên phải cách ly.

Sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện Điều trị COVID-19 (huyện Cần Giờ, TPHCM), từ ngày 3 đến ngày 6/4/2020, anh P. có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân thứ 159: G.D.S., nam, 33 tuổi, quốc tịch Brazil (ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TPHCM). Bệnh nhân có tiếp xúc với ca bệnh dương tính trong quán bar Buddha vào ngày 14/3.

Từ ngày 2 - 6/4, bệnh nhân được xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và có kết quả 3 lần âm tính, hiện sức khỏe đã ổn định, hết ho, sốt.

Bệnh nhân thứ 160: N.T.H.N., nữ, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam (ở phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

Ngày 20/3/2020, bệnh nhân bị đau họng, ho khan, không sốt. 1 tháng trước đó, bệnh nhân đã ở Madrid (Tây Ban Nha), có tiếp xúc với chị gái mắc COVID-19.

Ngày 22/3/2020, bệnh nhân bay về Việt Nam theo hành trình Madrid - Moscow trên chuyến bay SU2605; Moscow - TPHCM trên chuyến bay SU292.

Bệnh nhân có 3 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 3, 5, và 6/4/2020, được khẳng định khỏi bệnh.

Hiện bệnh nhân đã hết ho, sốt, các sinh hiệu ổn định.

Theo Bệnh viện Điều trị COVID-19 (huyện Cần Giờ, TPHCM), tuy 4 bệnh nhân đã khỏi bệnh và được xuất viện nhưng vẫn phải tiếp tục cách ly tại nhà thêm 14 ngày.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI