Bệnh nhân đi bar Buddha mắc COVID-19 khỏi bệnh, xuất viện

20/04/2020 - 11:33

PNO - Tin vui từ Bệnh viện Dã chiến (huyện Củ Chi, TPHCM), trưa nay, 20/4, Việt Nam có thêm 2 bệnh nhân mắc COVID-19 khỏi bệnh, xuất viện, hiện tại đây chỉ còn 2 trường hợp tiếp tục điều trị SARS-CoV-2.

Trước đó, Bệnh viện Dã chiến huyện Củ Chi, TPHCM đã điều trị khỏi bệnh cho nhiều bệnh nhân mắc COVID-19.
Trước đó, Bệnh viện Dã chiến (huyện Củ Chi, TPHCM) đã điều trị khỏi bệnh cho nhiều trường hợp mắc COVID-19.

Trưa 20/4, Bệnh viện Dã chiến (huyện Củ Chi, TPHCM) cho biết, bệnh nhân thứ 224 và 236 mắc COVID-19 điều trị tại đây đã khỏi bệnh, được xuất viện, cụ thể:

Bệnh nhân thứ 224: nam, 39 tuổi, quốc tịch Brazil, có địa chỉ tại phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM.

Bệnh nhân có thời gian sống cùng phòng với ca bệnh thứ 158 (phát hiện dương tính vào ngày 14/3, điều trị khỏi bệnh ngày 14/4) tại Chung cư Masteri; không có triệu chứng lâm sàng.

Từ ngày 27/3, bệnh nhân được cách ly tập trung tại Trường HUFLIT (huyện Hóc Môn, TPHCM). Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến (huyện Củ Chi, TPHCM) cách ly, theo dõi.

Bệnh nhân thứ 236: nữ, 26 tuổi, quốc tịch Anh, địa chỉ lưu trú tại phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM.

Ngày 14/3, bệnh nhân đến quán bar Buddha, tiếp xúc với trường hợp bệnh COVID-19. Từ ngày 25/3, bệnh nhân được cách ly tập trung tại Học viện Chính trị Quận 9.

Kết quả xét nghiệm lần 1 của bệnh nhân này vào ngày 29/3/2020 là không xác định; được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 vào ngày 1/4/2020 và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Sau một thời gian điều trị, cả hai bệnh nhân trên được lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trên 3 lần và đều có kết quả âm tính, hết ho, hết sốt, các chỉ số ổn định.

Bệnh viện Dã chiến khẳng định hai người này đã khỏi bệnh, xuất viện. Khi ra viện, 2 ca bệnh thứ 224 và 236 phải tiếp tục cách ly 14 ngày.

Theo bác sĩ của Bệnh viện Dã chiến, tại đây còn 2 bệnh nhân mắc COVID-19 đang được cách ly, điều trị, sức khỏe của họ đang tiến triển tốt; dự kiến sẽ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trong vài ngày tới.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI