Bệnh nhân COVID-19 thứ 166: "Không thể quên hình ảnh các y, bác sĩ đẫm mồ hôi, mặt lằn vết khẩu trang"

04/05/2020 - 13:26

PNO - Ngày 4/5, ca bệnh thứ 166, là bệnh nhân cuối cùng mắc COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình được công bố khỏi bệnh, chính thức xuất viện.

Ngày 4/5/220, Bệnh nhân thứ 166, bệnh nhân cuối cùng nhiễm COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình được công bố khỏi bệnh, chính thức xuất viện.
Ngày 4/5, bệnh nhân cuối cùng mắc COVID-19 (người ôm hoa) điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình được công bố khỏi bệnh, xuất viện.

Bệnh nhân thứ 166 là nữ, 25 tuổi (ở Đông Phú, huyện Lục Nam, Bắc Giang).

Bệnh nhân làm việc tại Thái Lan, về Việt Nam ngày 20/3 trên chuyến bay mang số hiệu TG564 của Thai Airways (ghế 40B).

Bệnh nhân được chuyển về khu cách ly của Sư đoàn 241 (Ninh Bình), mẫu bệnh phẩm được gửi tới Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương vào ngày 26/3. Bệnh nhân được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Sau 4 lần xét nghiệm vào các ngày 21, 23, 25/4 và 2/5/2020 đều có kết quả âm tính với SARS-CoV- 2, bệnh nhân thứ 166 đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Tại thời điểm xuất viện, sức khỏe bệnh nhân ổn định.

Trong quá trình bệnh nhân điều trị tại Khu cách ly đặc biệt, khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, bệnh viện đã áp dụng nghiêm ngặt phác đồ điều trị của Bộ Y tế; điều trị kháng sinh, hạ nhiệt, bù nước, điện giải, tăng cường miễn dịch, nâng cao thể trạng.

Trước khi xuất viện, bệnh nhân thứ 166 chia sẻ: “Trong suốt quá trình điều trị, tôi được các y, bác sĩ tận tình chăm sóc sức khỏe, ân cần giúp đỡ, lo cho từng bữa ăn giấc ngủ. Họ rất can đảm, tận tụy, không ngại khó để cứu chữa cho bệnh nhân.

Họ phải mặc quần áo bảo hộ trong suốt 6 tiếng đồng hồ liên tục, khiến cơ thể luôn trong tình trạng bí bách, khó chịu, mồ hôi ướt đẫm, mặt lằn vết khẩu trang, đây là hình ảnh tôi không thể quên. Tôi rất xúc động và xin gửi lời cảm ơn họ”.

Trong thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã tiếp nhận và điều trị thành công cho 10 bệnh nhân mắc COVID-19.  

An Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI