Bên trong khu sinh thái có 6 con tê giác đồng loạt chết bất thường

24/09/2022 - 11:41

PNO - Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm là khu sinh thái lớn nhất ở Nghệ An, hiện đang có hàng chục loài động vật với hơn 2.000 cá thể động vật hoang dã khác nhau để phục vụ du lịch.

Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (đóng ở xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An). Khu sinh thái này rộng 300 hecta, hiện đang sở hữu hơn 70 loài động vật, với hơn 2.000 cá thể động vật hoang dã khác nhau để phục vụ du lịch.
Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (đóng ở xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An). Khu sinh thái này rộng 300 hecta, hiện đang sở hữu hơn 70 loài động vật, với hơn 2.000 cá thể động vật hoang dã khác nhau để phục vụ du lịch.
Ngày 16/9, 6 con tê giác đang nuôi nhốt tại đây bất ngờ ngã lăn ra chết bất thường. Cơ quan công an sau đó đã khám nghiệm hiện trường, lấy mẫu bệnh phẩm của 6 con tê giác gửi đi Hà Nội để xét nghiệm để điều tra nguyên nhân.
Ngày 16/9, 6 con tê giác đang nuôi nhốt tại đây bất ngờ ngã lăn ra chết bất thường. Cơ quan công an sau đó đã khám nghiệm hiện trường, lấy mẫu bệnh phẩm của 6 con tê giác gửi đi Hà Nội xét nghiệm để điều tra nguyên nhân.
Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An cho biết, những con tê giác này là loại tê giác 2 sừng. Loại này không quý hiếm như tê giác 1 sừng, song hiện ở Việt Nam chúng không còn tồn tại trong tự nhiên.
Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An cho biết, những con tê giác này là loại tê giác 2 sừng. Loại này không quý hiếm như tê giác 1 sừng, song hiện ở Việt Nam chúng không còn tồn tại trong tự nhiên.
Mỗi con tê giác nặng trên 1 tấn, được nhập từ châu Phi về. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, 6 con tê giác bị chết này được tiêu hủy phần thân bằng cách chôn trong khu sinh thái. Riêng đầu và sừng 6 con tê giác này được phía khu sinh thái giữ lại làm tiêu bản.
Mỗi con tê giác nặng trên 1 tấn, được nhập từ châu Phi về. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, 6 con tê giác bị chết này được tiêu hủy phần thân bằng cách chôn trong khu sinh thái. Riêng đầu và sừng 6 con tê giác này được phía khu sinh thái giữ lại làm tiêu bản.
Ông Lê Minh Nguyên - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Diễn Châu cho biết, theo quy định, kiểm lâm địa bàn đi kiểm tra các khu nuôi nhốt động vật trước ngày 25 hàng tháng. “Hôm xảy ra chết 6 con tê giác tại khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm, chúng tôi đi kiểm tra trước đó không có gì bất thường”, ông Nguyên nói.
Ông Lê Minh Nguyên - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Diễn Châu cho biết, theo quy định, kiểm lâm địa bàn đi kiểm tra các khu nuôi nhốt động vật trước ngày 25 hàng tháng. “Hôm xảy ra chết 6 con tê giác tại khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm, chúng tôi đi kiểm tra trước đó không có gì bất thường”, ông Nguyên nói.
Theo ghi nhận của phóng viên, hiện trong Khu sinh thái Mường Thanh vẫn còn 3 con tê giác 2 sừng. Khu vực nuôi nhốt tê giác có chuồng và khu đất khá rộng. Hàng ngày có nhân viên chăm sóc, cho ăn cỏ.
Theo ghi nhận của phóng viên, hiện trong Khu sinh thái Mường Thanh vẫn còn 3 con tê giác 2 sừng. Khu vực nuôi nhốt tê giác có chuồng và khu đất khá rộng. Hàng ngày có nhân viên chăm sóc, cho ăn cỏ. Trung bình một con tê giác mỗi ngày ăn hết hàng trăm kg cỏ.
Tê giác khá hiền, bình thường chúng hoạt động chậm rãi, phần lớn thời gian để ăn và tắm bùn. Là tê giác 2 sừng, song chỉ có một sừng phía dưới của tê giác khá dài, sừng trên chỉ nhú ra một phần nhỏ. Sừng của loài này thuộc danh mục các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm không được phép săn bắt, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển.
Tê giác khá hiền, bình thường chúng hoạt động chậm rãi, phần lớn thời gian để ăn và tắm bùn. Là tê giác 2 sừng, song chỉ có một sừng phía dưới của tê giác khá dài, sừng trên chỉ nhú ra một phần nhỏ. Sừng của loài này thuộc danh mục các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm không được phép săn bắt, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển.
Nhiều loại động vật quý hiếm được nuôi trong khu sinh thái như: hổ trắng, hổ bengal, sư tử, gấu, cá sâu, hồng hạc, khỉ, vượn, hà mã, voi, bò tót....
Nhiều loại động vật quý hiếm được nuôi trong khu sinh thái như: hổ trắng, hổ bengal, sư tử, gấu, cá sấu, hồng hạc, khỉ, vượn, hà mã, voi, bò tót....
Nuôi nhiều loại động vật quý, thú dữ nên bên trong khu sinh thái này thiết kế các khung chuồng sắt chắc chắn. Biển cảnh báo cũng được đặt nơi dễ thấy để du khách chú ý.
Nuôi nhiều loại động vật quý, thú dữ nên bên trong khu sinh thái này thiết kế các khung chuồng sắt chắc chắn. Biển cảnh báo cũng được đặt nơi dễ thấy để du khách chú ý.
Tại Nghệ An, ngoài Khu sinh thái Mường Thanh, còn có Khu du lịch sinh thái Hòn Nhãn (xã Diễn Lâm, Diễn Châu) hiện cũng đang sở hữu 2 con tê giác để phục vụ khách du lịch. 2 con tê giác này được nhập về từ châu Phi với giá hơn 4 tỷ đồng mỗi con.
Tại Nghệ An, ngoài Khu sinh thái Mường Thanh, còn có Khu du lịch sinh thái Hòn Nhãn (xã Diễn Lâm, Diễn Châu) hiện cũng đang sở hữu 2 con tê giác để phục vụ khách du lịch. 2 con tê giác này được nhập về từ châu Phi với giá hơn 4 tỷ đồng mỗi con.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI