Bé gái 1 tháng tuổi bị bỏ rơi ở sân chùa giữa đêm

20/05/2023 - 11:22

PNO - Khoảng 3g30 sáng 20/5, một số nhà sư ở chùa Hậu (Nghệ An) thức giấc bởi tiếng động do đá ném lên mái tôn. Khi ra kiểm tra thì các sư phát hiện 1 bé gái đang nằm khóc ở sân chùa.

Vụ việc được trình báo chính quyền địa phương.

Bé gái chừng 1 tháng tuổi và dòng chữ nhờ nuôi hộ (ảnh nhỏ) được phát hiện giữa đêm ở chùa Hậu - Ảnh: Khánh Trung
Bé gái được phát hiện giữa đêm ở chùa Hậu - Ảnh: Khánh Trung

Sáng nay, 20/5, ông Lê Văn Thùy - Chủ tịch UBND xã Bắc Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) - cho biết, địa phương này đang làm các thủ tục để phát thông báo tìm kiếm người thân cho 1 bé gái này.

Qua kiểm tra, sức khỏe bé gái hoàn toàn khỏe mạnh, khoảng 1 tháng tuổi. "Khi để cháu bé ở chùa thì ngoài 1 triệu đồng tiền mặt còn có 1 tờ giấy ghi mấy dòng chữ: Vì điều kiện không nuôi được con nhờ mọi người và nhà chùa giúp đỡ cháu" - ông Thùy nói.

Trong thời gian tìm kiếm người thân, bé gái này đã được chính quyền xã Bắc Thành tạm thời giao cho chùa Hậu chăm sóc.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI