Bé 20 ngày tuổi có vết mổ ở bụng bị bỏ rơi trước cổng chùa

26/08/2023 - 10:19

PNO - Bé trai 20 ngày tuổi, có 1 vết mổ ở bụng được phát hiện bị bỏ rơi trước cổng một ngôi chùa ở Nghệ An.

 

Bé trai 20 ngày tuổi tạm thời được giao cho Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai chăm sóc - Ảnh: Khánh Trung
Bé trai 20 ngày tuổi tạm thời được giao cho Trung tâm y tế thị xã Hoàng Mai chăm sóc - Ảnh: Khánh Trung

Sáng 26/8, ông Trần Đức Ánh - Phó chủ tịch UBND xã Quỳnh Lập (thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) - cho biết, chính quyền địa phương đang phát thông báo tìm thân nhân cho 1 cháu bé bị bỏ rơi trước cổng chùa trên địa bàn xã.

Trước đó, khoảng 17g30 ngày 25/8, trụ trì chùa Mộc Thông (đóng trên địa bàn xã Quỳnh Lập) nghe tiếng khóc trẻ sơ sinh nên đi ra kiểm tra. Khi ra trước cổng chùa, vị trụ trì này phát hiện một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng. Bên cạnh cháu bé chỉ có 1 giỏ nhựa, bên trong có ít đồ sơ sinh.

Trụ trì đưa cháu bé vào chùa chăm sóc rồi thông báo lên chính quyền địa phương.

Sau đó, bé trai được đưa đến Trung tâm y tế thị xã Hoàng Mai để kiểm tra sức khỏe. Cháu bé được xác định khoảng 20 ngày tuổi, nặng hơn 3kg. 

“Trên bụng cháu bé có 1 vết mổ. Hiện vết mổ này đã khô, các bác sĩ cũng chưa xác định rõ đây là vết mổ gì. Sức khỏe của cháu hiện hoàn toàn bình thường” - ông Ánh nói và cho biết, Trung tâm y tế thị xã Hoàng Mai sẽ tạm thời chăm sóc bé trai trong thời gian phát thông báo tìm người thân.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI