Bất chấp lệnh tạm dừng, quán karaoke mở cửa cho 11 thanh niên vào “bay lắc”

04/04/2020 - 09:08

PNO - Mặc dù đã có lệnh tạm dừng các cơ sở kinh doanh giải trí, quán karaoke Big Big World vẫn mở cửa để 11 thanh niên cả nam lẫn nữ vào hát và sử dụng chất ma túy.

Khoảng 2 giờ sáng ngày 4/4, Công an TP. Tam Kỳ đột kích vào quán karaoke Big Big World (phường An Sơn, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), bắt quả tang 11 người (8 nam và 3 nữ) đang "bay lắc" trong hai phòng.

Qua kiểm tra nhanh, có 10 đối tượng dương tính với chất ma túy. Chủ quán karaoke này là ông Ngô Tấn Dũng (50 tuổi, trú phường An Sơn).

11 thanh niên vẫn vô tư hát hò, sử dụng ma túy dù đã có lệnh cấm.
Dù đã có lệnh tạm dừng, quán karaoke vẫn mở cửa hoạt động và cho thanh niên vào bay, lắc

Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt hành chính các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Ông Ngô Tấn Dũng bị lập biên bản xử phạt do không chấp hành yêu cầu về việc tạm dừng hoạt động kinh giải trí phòng, chống dịch COVID-19 và để khách sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh.

Lực lượng chức năng đang lập biên bản vụ việc
Lực lượng chức năng đang lập biên bản vụ việc
Quán Karaoke Big Big World, nơi xảy ra vụ việc
Quán Karaoke Big Big World, nơi xảy ra vụ việc

Nguyễn Dương

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
  • Quang Trần 05-04-2020 16:22:47

    Xử phạt hành chính thì bọn này có sợ gì .Nếu có một người nhiễm covid-19 thì là một ổ dịch khó kiểm soát .Thiết nghĩ : trong tình hình chống dịch của cả nước . Chính phủ chỉ đạo quyết liệt bằng chỉ thị 16 .Những kẻ cố tình vi phạm này là có tội với toàn dân hơn là vi phạm hành chính đơn thuần .Nếu không xử lý nghiêm để răn đe thì công cuộc chống dịch của toàn dân có thể trở thành công cốc .

  • Lê Thị Vân 04-04-2020 14:59:41

    Phải nghiêm để răng đe những người khác

  • Đặng Thạch Trung 04-04-2020 10:22:09

    Đem nhốt bọn này vào trại 30 ngày sau hãy tính là biện pháp tốt nhất cho cả hai , vừa cách ly vừa đảm bảo an ninh trật tự cho xã hội.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI