Bất chấp bác sĩ khuyên bỏ thai, người mẹ vẫn quyết sinh hai bé chỉ có 2 chân

01/05/2017 - 20:30

PNO - Bất chấp bác sĩ khuyên bỏ thai, người mẹ trẻ vẫn quyết sinh hai bé sinh đôi dính liền nhau. Hai bé sinh ra khi thai được 37 tuần.

Chị Torres (22 tuổi, ở Mỹ) đã hạ sinh hai bé sinh đôi dính liền nhau bằng phương pháp đẻ mổ. Chị đặt tên cho hai con là bé Callie và Carter. Hai bé chào đời khi thai được 37 tuần.

Bat chap bac si khuyen bo thai, nguoi me van quyet sinh hai be chi co 2 chan
Callie và Carter là cặp song sinh dính liền dạng omphalo-ischiopagus.

Trước đó, bác sĩ đã khuyên chị Torres nên chấm dứt thai kỳ vì cặp song sinh bị dính liền, dự đoán cả hai sẽ không sống được qua tuần thứ 11 của thai kỳ.

Bất chấp lời khuyên của bác sĩ, vợ chồng chị Torres vẫn quyết tâm sinh con. May mắn, cặp song sinh dính liền đã ra đời khỏe mạnh, mỗi bé nặng khoảng 2kg.

Chị Torres phát hiện mình đang mang thai một cặp song sinh dính liền từ khi thai được 3 tuần. Dù được biết cơ hội sống sót của các con rất thấp, vợ chồng chị vẫn quyết định tiếp tục thai kỳ.

Bat chap bac si khuyen bo thai, nguoi me van quyet sinh hai be chi co 2 chan
Đây là trường hợp may mắn khi hai bé sinh ra vẫn sống sót.

Theo số liệu từ Đại học Maryland, có 40 - 60% các cặp song sinh dính liền tử vong sớm, và hơn 1/3 trường hợp sống không được đến 1 ngày.

Callie và Carter là cặp song sinh dính liền dạng omphalo-ischiopagus, có chưa đến 5% các trường hợp song sinh dính liền thuộc trường hợp này.

Khi thai kỳ mắc dạng này, hai bé sẽ có hai chân và một xương chậu chung, nhưng hai phần thân thể tách biệt và đối mặt với nhau. Ngoài ra cả hai bé không có chung bất cứ bộ phận quan trọng nào.

Bat chap bac si khuyen bo thai, nguoi me van quyet sinh hai be chi co 2 chan
Hai vợ chồng chị Torres đã phải điều chỉnh nhiều thứ trong nhà để phù hợp với các con.

Sau khi sinh con, vợ chồng chị Torres đã tìm đến những bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất nước Mỹ để thực hiện tách rời hai bé.

Nhưng các bác sĩ đều cho rằng tình trạng của hai bé không nên tách rời.

Bat chap bac si khuyen bo thai, nguoi me van quyet sinh hai be chi co 2 chan
Bất chấp việc bác sĩ khuyên bỏ thai, người mẹ trẻ vẫn quyết tâm sinh hai bé sinh đôi dính liền.

Tách rời các cặp song sinh dính liền là một loại phẫu thuật nguy hiểm thường dẫn đến cái chết của ít nhất một trong hai bé.

Các biến chứng tiềm ẩn bao gồm: máu đông, nhiễm trùng và các vấn đề về tim mạch. Các bác sĩ chỉ sẵn sàng thực hiện phẫu thuật khi tình trạng của cặp song sinh là quá tệ.

Bat chap bac si khuyen bo thai, nguoi me van quyet sinh hai be chi co 2 chan
Hai bé sinh đôi Callie và Carter bằng phương pháp đẻ mổ.

Chị Torres chia sẻ, thời gian qua hai vợ chồng chị đã phải điều chỉnh nhiều thứ trong nhà, chẳng hạn như may quần áo dính lại với nhau và chỉnh lại ghế xe hơi để phù hợp với các con.

Chai Dô

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI