Bảo vệ ngân hàng cầm súng truy sát đối thủ

13/07/2017 - 13:22

PNO - Xảy ra xô xát, bảo vệ ngân hàng là Nguyễn Trọng Quyết về nhà lấy súng rồi truy sát đối thủ. Trước khi có bóp cò tấn công đối thủ, nghi phạm này thì bị cảnh sát 113 ập đến bắt giữ.

Ngày 13/7, Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Trọng Quyết (32 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) và Đỗ Công Thành (30 tuổi, bạn Quyết) để điều tra về các hành vi "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và "Gây rối trật tự công cộng".

Trong số 2 nghi can, Nguyễn Trọng Quyết là bảo vệ làm việc tại một ngân hàng ở TP Biên Hòa.

Bao ve ngan hang cam sung truy sat doi thu
Khẩu súng bắn đạn cao su mà Quyết dùng truy sát đối phương

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 21h30 ngày 12/7, Thành và Quyết điều khiển xe máy lưu thông trên đường Đồng Khởi (TP Biên Hòa). Khi đến ngã tư Tân Phong (thuộc phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa) thì cả 2 xảy ra mâu thuẫn với Mai Hoàng Anh (38 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) dẫn đến ẩu đả.

Lúc này, Quyết chạy về nhà ở gần hiện trường lấy khẩu súng quân dụng cùng 6 viên đạn để giải quyết mâu thuẫn. Khi quay lại, biết Hoàng Anh đã bỏ chạy nên Quyết và Thành lái xe máy truy đuổi.

Lúc này, cả 2 đang đuổi theo Hoàng Anh trên đường Đồng Khởi thì bị cảnh sát 113 Công an Đồng Nai phát hiện, bắt giữ. Tại Công an TP Biên Hòa, bước đầu 2 nghi can khai nhận hành vi. Lực lượng chức năng cũng thu giữ khẩu súng bắn đạn cao su cùng 6 viên đạn để phục vụ điều tra.

Thanh Thiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI