Báo Sài Gòn Giải Phóng trao giải cuộc thi Tỏa sáng giá trị Việt

20/06/2023 - 14:11

PNO - Ngày 20/6, Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức lễ kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trao giải cuộc thi Tỏa sáng giá trị Việt.

Đại diện Hội Nhà báo Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam” trong lĩnh vực báo chí chuyên nghiệp đã công tác 15-20 năm cho 6 nhà báo của Báo Sài Gòn Giải Phóng
Đại diện Hội Nhà báo Việt Nam trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam cho 6 nhà báo của Báo Sài Gòn Giải Phóng

Sáng 20/6, Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) tổ chức lễ kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023); tổng kết, trao giải cuộc thi Tỏa sáng giá trị Việt năm 2022-2023. Đồng thời, phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động cuộc thi Tỏa sáng giá trị Việt năm 2023-2025.

Hội Nhà báo Việt Nam đã trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam trong lĩnh vực báo chí chuyên nghiệp, đã công tác 15-20 năm cho 6 nhà báo của Báo SGGP. 

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí Thư thành Uỷ TPHCM trao giải thưởng bổ sung cho các tác giả đoạt giải.
Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao giải thưởng bổ sung cho các tác giả đoạt giải báo chí

Sau thành công của cuộc thi phóng sự - ký sự báo chí Người tốt - Việc tốt (2020-2021), Báo SGGP tiếp tục tổ chức và phát động cuộc thi Tỏa sáng giá trị Việt năm 2022-2023. Ban tổ chức đã nhận được hơn 200 bài viết và hơn 50 video clip tham dự giải. 16 tác phẩm đoạt giải được chọn ra từ 65 bài viết và 12 video clip được đăng trên các ấn phẩm của Báo SGGP.

“Người không mang nhiệm vụ” của tác giả Minh Nguyễn vinh dự đoạt giải nhất cuộc thi
Người không mang nhiệm vụ của tác giả Minh Nguyễn đoạt giải nhất cuộc thi

Ban tổ chức đã trao giải nhất cho tác phẩm Người không mang nhiệm vụ của tác giả Minh Nguyễn.

Đại diện nhóm tác giả đoạt giải nhì
Đại diện nhóm tác giả đoạt giải nhì

2 tác phẩm đoạt giải nhì là Helen Ngô và trại tiếng Việt dành cho trẻ em ở Bỉ của tác giả Kiều Bích Hương và video clip Huỳnh Như: Cô gái vàng với tài năng thiên bẩm, sự cống hiến làm rạng danh bóng đá nữ Việt Nam của nhóm tác giả Thu Hương, Thụy Quyên, Hữu Thành, Quốc Cường.

Các tác giải đoạt giải ba
Các tác giả đoạt giải ba

3 tác phẩm: Chung dãy Trường Sơn của tác giả Phương Dung, Ngôi trường pháp thuật của Vinh của tác giả Tiêu Hà, Khát vọng phục tráng vàng xanh Tây Bắc của tác giả Phạm Thị Việt Hà, Quách Thị Hà, Mai Liên, Văn Thanh được trao giải ba.

Các tác giả đoạt giải khuyến khích
Các tác giả đoạt giải khuyến khích

Ban tổ chức cũng trao giải khuyến khích cho 10 tác phẩm.

Các đại biểu thực hiện Nghi thức khởi động Cuộc thi 'Tỏa sáng giá trị Việt năm 2023 - 2025
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động cuộc thi 

Ông Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - nhận xét: “Cuộc thi phù hợp với những mục tiêu, giải pháp của Đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục. Thông qua cuộc thi sẽ có thêm nhiều tác phẩm, nhiều bài viết khắc họa các nhân tố mới, tiêu biểu, các thông tin tích cực trên tất cả lĩnh vực đời sống xã hội, lan tỏa các giá trị của Việt Nam, góp phần đưa thông tin tích cực trở thành luồng chủ lưu trên báo chí, mạng xã hội. Đồng thời, sẽ tạo ra nguồn dữ liệu quan trọng để giáo dục tình thương cho đoàn viên thanh niên trong các giai đoạn kế tiếp. Qua đó định hướng, giúp hình thành hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới".

Tú Ngân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI