Nhiều năm qua tỉnh Thừa Thiên - Huế đã cấp các dự án du lịch, khu du lịch nghỉ dưỡng nằm liền kề nhau và không chừa đường ra biển
Người tỉnh táo sẽ không đặt tiền của, tâm trí vào những niềm tin phi khoa học, những khái niệm tâm linh, mà chẳng gì bảo đảm một cuộc sống tốt đẹp.
Người Việt lười đi bộ là chuyện không ai chối cãi! Theo UNFPA (Quỹ Dân số Liên hiệp quốc), “Việt Nam là 1 trong 10 nước lười vận động nhất thế giới”.
Quyền được chọn lựa là một trong những quyền chính đáng của người học và được triển khai mạnh mẽ trong các hệ thống giáo dục tiên tiến.
Mỏ đá rộng hàng chục ha chỉ còn lại những mỏm đá nham nhở và một hồ nước sâu hoắm, trở thành "bẫy" chết người ở vùng quê của Nghệ An.
Chẳng may huy hiệu anh đeo có ý nghĩa động viên, khích lệ của một tổ chức xấu hay biểu thị sự ủng hộ với cái xấu, cái ác thì sao?
Khái niệm cơn mưa vàng tưởng chừng như chỉ có ở Tây Nguyên hay vùng Đông Nam bộ mà nay cư dân miền Tây đón mưa vui như bắt được vàng.
Muốn kiếm tiền từ du khách càng nhiều càng tốt không sai nhưng moi tiền từ sự bất cẩn là đã vô tình giết đi con gà đẻ trứng vàng của mình.
Thẩm định lại một cuốn sách đã tồn tại 2 năm trời là chạy theo dư luận, hết sức vô nghĩa trong bức tranh chung của sự việc.
Mọi người không chỉ tự trang bị kiến thức y học tối thiểu mà còn không nên khám, chữa bệnh, mua thuốc từ các "bác sĩ mạng".
Nếu ai cũng dửng dưng trước tai nạn của người khác vì sợ liên lụy, phiền hà thì những người không may gặp nạn giữa đường sẽ ra sao?
Không thể để các loại xe máy lưu thông trên đường, làm ùn tắc, gây tai nạn giao thông do sự bất chấp luật giao thông của người lái xe.
Nghe tin BHXH Việt Nam đề nghị với Bộ Y tế nâng thời gian kê đơn thuốc trị bệnh mạn tính từ 30 ngày lên 60 ngày/lần, nhiều người rất đồng tình.
Từ tháng 2/2024 đến nay, hơn 1.000 hộ dân sống tại chung cư Tín Phong (quận 12) rất lo lắng trước việc xây dựng trạm xử lý nước thải cạnh chung cư.
Nhóm hàng chục người đạp xe đạp liên tục vượt đèn đỏ, lạng lách trong làn ô tô trên đại lộ Phạm Văn Đồng.
Sau tiếng loa thông báo có nước sạch, người dân hồ hởi mang xô, can, thau… đặt dọc quốc lộ chờ lấy nước.
Còn nhiều vấn đề quan trọng hơn cái tên gọi sau khi sáp nhập các địa phương.
Mỗi người dân đều cần được huấn luyện bài bản về sơ cấp cứu và kỹ năng sinh tồn để có thể bảo vệ bản thân và cứu người khi cần.
Mấy ngày qua, mạng xã hội náo động với những món ăn, thức uống như: trà sữa hành lá, trà sữa cá chiên, trà chanh giò heo.
Có nhiều mẩu chuyện xung quanh cuốn sổ chủ nhiệm khiến tôi cười… ra nước mắt. Chị tôi buông tiếng thở dài: “Ôi, năm nào cũng được chép phạt!”
Theo dự thảo Luật Quảng cáo sửa đổi mà Bộ VH-TT&DL đang lấy ý kiến người dân thì người nổi tiếng tham gia quảng cáo không còn vô can như luật cũ.
Việc chuyển đổi số chưa hiệu quả khi người ta không biết (hoặc cố tình không muốn) vận dụng công nghệ vào công cuộc cải cách hành chính.
Chỉ khi lạc lõng, bơ vơ nơi xứ người, mấy tiếng "tự hào dân tộc" mới trỗi dậy, nhắc tôi thêm mạnh mẽ, vững vàng mà không thấy mặc cảm, tự ti.
Thống kê cho thấy, 3 tháng đầu năm 2024, số mắc và tử vong vì bệnh dại trong cả nước lên đến 27 ca.
Dù thất vọng về dịch vụ xe lửa hiện nay, nhưng tôi vẫn luôn có niềm tin là sắp tới, đường sắt sẽ thay đổi mạnh mẽ