Mùa nhập học 2025: Cảnh giác với chiêu trò lừa đảo giả mạo thông báo trúng tuyển

17/08/2025 - 14:07

PNO - Trong những ngày giữa tháng 8, khi hàng trăm nghìn thí sinh cả nước đang thấp thỏm chờ tin trúng tuyển đại học, nhiều email thông báo trúng tuyển có dấu hiệu lừa đảo đã xuất hiện, gửi tới hàng loạt địa chỉ.

Trong những ngày giữa tháng 8, khi hàng trăm nghìn thí sinh cả nước đang thấp thỏm chờ tin trúng tuyển đại học, nhiều email “chúc mừng tân sinh viên” có dấu hiệu lừa đảo đã xuất hiện, gửi tới hàng loạt địa chỉ. Theo quy định chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 20 đến 22 tháng 8 các trường đại học mới được công bố danh sách trúng tuyển đợt 1. Dẫu vậy, thực tế cũng có trường gửi thông báo sớm tới thí sinh. Song kể cả trong những trường hợp này thì việc kiểm tra, xác minh thông tin vẫn là điều bắt buộc để tránh rơi vào bẫy lừa đảo. Niềm vui trúng tuyển là mong đợi của mỗi gia đình, nhưng chính tâm lý nôn nóng, hồi hộp lại dễ bị kẻ gian lợi dụng để cài cắm những chiêu trò tinh vi.

Sự khác biệt giữa email trúng tuyển được cho là có dấu hiệu lừa đảo và email trúng tuyển chính thức từ trường đại học  - Thiết kế: Lê Hoài Việt
Sự khác biệt giữa email trúng tuyển có dấu hiệu lừa đảo và email trúng tuyển chính thức từ trường đại học - Thiết kế: Lê Hoài Việt

Khác với email chính thức của nhà trường thường được gửi từ hệ thống có tên miền riêng, đi kèm đường dẫn tra cứu minh bạch và số điện thoại đường dây nóng, các email mạo danh lại xuất phát từ địa chỉ cá nhân lạ, tự xưng là giảng viên hoặc cán bộ trường. Thay vì gửi riêng cho từng thí sinh, chúng được gửi đồng loạt cho nhiều người, yêu cầu cập nhật thông tin nhạy cảm như địa chỉ hộ khẩu, số căn cước công dân hay số điện thoại. Đây là dữ liệu có giá trị lớn, có thể bị lợi dụng để giả mạo hồ sơ, vay tín dụng hoặc thực hiện các hành vi lừa đảo tài chính sau này. Với chiêu bài “cập nhật địa chỉ để gửi giấy báo trúng tuyển”, những kẻ đứng sau các email này đánh trúng tâm lý sợ bỏ lỡ thủ tục nhập học, khiến không ít phụ huynh vội vàng cung cấp thông tin mà không kịp kiểm chứng.

Cùng thời điểm này, nhiều trường đại học lớn cũng đã phải phát đi cảnh báo chính thức. Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM ghi nhận tình trạng các đối tượng giả mạo cơ quan chức năng, gọi điện hù dọa thí sinh liên quan đến các vụ án rửa tiền hay buôn chất cấm, sau đó gửi kèm văn bản giả mạo “giấy báo trúng tuyển” và hứa hẹn học bổng nhằm yêu cầu phụ huynh chuyển tiền. Trường khẳng định hiện vẫn trong quá trình xử lý dữ liệu xét tuyển, chưa công bố kết quả chính thức, đồng thời mọi thông tin chính thống đều được công bố trên website và hệ thống liên lạc chính thức của trường.

Các trường đại học cảnh báo sinh viên về các thủ đoạn lừa đảo thông qua hình thức gởi thư trúng tuyển trên fanpage của trường (Thiết kế: Lê Hoài Việt)
Fanpage chính thức của nhiều trường đại học cảnh báo sinh viên về các thủ đoạn lừa đảo thông qua hình thức gởi thư trúng tuyển (Thiết kế: Lê Hoài Việt)

Tương tự, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM cũng cảnh báo chiêu trò làm giả giấy báo nhập học, yêu cầu thí sinh chứng minh tài chính hoặc tham gia các chương trình học bổng, trao đổi sinh viên quốc tế. Nhiều phụ huynh đã mất số tiền lớn, có trường hợp lên đến hàng trăm triệu đồng. Nhà trường khẳng định toàn bộ thông tin về hồ sơ nhập học, các khoản phí đầu năm hay chương trình học bổng chỉ được đăng tải công khai tại website và gửi qua email sinh viên với định dạng riêng, tuyệt đối không thông qua tài khoản cá nhân hay kênh liên lạc không chính thức.

Điểm cần nhấn mạnh là mọi thông báo tuyển sinh hợp lệ đều có thể được đối chiếu qua cổng thông tin chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc website chính thức của trường đại học. Kể cả trong trường hợp nhận được thông báo sớm, phụ huynh và thí sinh vẫn cần kiểm tra kỹ các yếu tố: email phải xuất phát từ tên miền chính thức của trường, thông tin trong thư phải trùng khớp với dữ liệu tra cứu trực tuyến, đường dẫn rõ ràng và số điện thoại xác minh công khai. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, liên hệ trực tiếp với trường qua hotline hoặc phòng đào tạo là cách an toàn nhất, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân nhạy cảm theo yêu cầu trong email lạ.

Trong bối cảnh mùa tuyển sinh năm nay, khi công nghệ số phát triển và các chiêu thức giả mạo ngày càng khó lường, việc cảnh giác trước mọi nguồn thông tin là yếu tố quyết định để bảo vệ quyền lợi của thí sinh. Trúng tuyển đại học là bước ngoặt quan trọng trong đời, nhưng để niềm vui ấy trọn vẹn, mỗi gia đình cần thêm một lớp phòng vệ, đó là sự tỉnh táo và thận trọng trước khi tin vào bất kỳ thông báo nào gửi đến hòm thư điện tử.

Lê Hoài Việt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI