Đừng tùy tiện võ đoán mà xúc phạm cuộc đời của một con người

21/08/2025 - 11:35

PNO - Nữ vận động viên ngoài việc thi đấu thể thao còn có cuộc đời riêng, cần được tôn trọng, không được võ đoán đưa đến có những lời lẽ xúc phạm họ.

Phụ nữ được xem là phái yếu nên khi tranh tài thể thao cần phải phân biệt nam nữ riêng. Nếu ở cuộc thi đấu dành cho phái nữ mà lọt vào một nam vận động viên thì khả năng ông ấy thắng cuộc rất lớn.

Bích Tuyền
Nguyễn Thị Bích Tuyền trong màu áo của tuyển nữ U21 Việt Nam

Đã từng có việc gian lận giới tính trong đấu trường Olympic. Vụ vận động viên (VĐV) Dora Ratjen (Đức, Thế vận hội 1936) là VĐV nhảy cao của Đức, đăng ký thi đấu nữ. Sau này phát hiện sinh học là nam, đã “giả nữ” để thi đấu. Thành tích bị hủy bỏ, đây được coi là một trong những vụ gian lận giới tính nổi tiếng nhất lịch sử Olympic.

Ngoài ra có những trường hợp tranh cãi giới tính (không phải gian lận, mà do sinh học phức tạp). Vì vậy, hiện nay Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) và các liên đoàn thể thao đã xây dựng nhiều quy định về kiểm tra giới tính và cả quy định cho người chuyển giới khi thi đấu thể thao nên việc “nam giả nữ” gần như không thể xảy ra ở cấp độ Olympic vì các kiểm tra y tế rất chặt chẽ.

Việc xác định giới tính trong thi đấu thể thao nữ được nêu ra từ lâu. Vấn đề xác định giới tính xuất phát từ yêu cầu công bằng. Tuy nhiên nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của một con người. Thử hỏi từ lúc cha sanh mẹ đẻ đã sống với thân phận nữ giới, bỗng nhiên vì một giải đấu nào đó vận động viên bị cho là không phải con gái, vậy thì họ phải sống làm sao, vì cuộc đời họ đâu chỉ có thi đấu thể thao.

Một người khi được sinh ra, giới tính được ghi rõ trên giấy chứng sinh, nghĩa là, nhân viên y tế có thẩm quyền và cha mẹ là người quyết định giới tính của đứa bé.

Được xác định là nam hay nữ, đứa bé từ nhỏ đã sống theo giới tính ấy từ chuyện ăn mặc, chơi đùa, học hành…. Trong thực tế có những người cơ thể giới này nhưng cảm xúc theo giới khác cho nên mới có cộng đồng LGBT và cả LGBT+ nữa. Nhưng hiếm ai sinh ra được xác định là nam lại cố tình sinh sống như nữ để thi đấu thể thao nhằm có lợi ích về danh dự và tiền bạc cho mình. Cuộc sống đó chắc chắn không đem lại hạnh phúc thật sự. Chí ít là phải giả dối lẩn tránh khắp mọi nơi không sung sướng gì. Và trước sau cũng phơi bày sự thật.

Gần đây, vận động viên Nguyễn Thị Bích Tuyền chủ động xin không tham dự Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 vì lý do cá nhân và một số yêu cầu mới từ Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) thực sự là cô thấy việc xác đinh giới tính bị ảnh hưởng đến cuộc sống của cô. Điều này đáng được thông cảm. Vì cuộc sống đâu chỉ có thi đấu thể thao để tranh huy chương.

Người viết bài này cũng rất muốn mỗi khi giải đấu thể thao dành cho phái nữ phải có quy định xác định giới tính rõ ràng trước khi vào giải. Trường hợp đã cho dự giải rồi sau đó lại cho rằng vận động viên không phải nữ giới chỉ vì vận động viên đó chơi hay quá thì thật sự xúc phạm họ.

Từ chuyện lùm xùm giới tính và giấy khai sinh trong đội bóng chuyền U21 nữ Việt Nam nhắc đến việc lập giấy chứng sinh. Việc xác định giới tính ngay khi sinh ra đòi hỏi người lớn phải làm rõ ràng. Nếu cần thiết phải cho trẻ sơ sinh làm xét nghiệm nhiễm sắc thể. Còn sau này giới tính có thay đổi thế nào, vì lý do nào đó lúc ấy đứa bé ấy đã trưởng thành có thể quyết định cuộc đời của mình sống như thế nào. Tránh những trường hợp sai lầm của người lớn làm hại cả một cuộc đời. Tất nhiên càng phải lên án nếu ai đó, tổ chức nào đó vì mưu lợi mà gian lận giới tính vận động viên.

Phần chúng ta khi sự việc chưa rõ ràng đừng nên võ đoán mà có lời lẽ xúc phạm vận động viên. Nên nhớ họ là những con người có cuộc đời riêng cần được trân trọng.

Nguyễn Huỳnh Đạt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI