Bắc Giang lên kế hoạch đón 190 thương nhân Trung Quốc tới thu mua vải thiều

17/05/2021 - 19:45

PNO - UBND tỉnh Bắc Giang đã giao sở, ngành, địa phương chuẩn bị sẵn sàng phương án giám sát, đưa đón thương nhân Trung Quốc tới thu mua vải thiều.

Bắc Giang đang lên kế hoạch để đón các thương nhân Trung Quốc nhập cảnh tới mua vải.
Bắc Giang đang lên kế hoạch để đón các thương nhân Trung Quốc nhập cảnh tới thu mua vải thiều.

Chiều nay (17/5), UBND tỉnh Bắc Giang giao Sở Công thương là đầu mối chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương chủ động trao đổi, làm việc với Tham tán Kinh tế - Thương mại Trung Quốc tại Việt Nam; Tổng lãnh sự quán, Thương vụ Việt Nam tại thành phố Nam Ninh (Quảng Tây) và Côn Minh (Vân Nam) hỗ trợ thúc đẩy tạo, điều kiện kịp thời cho thương nhân Trung Quốc được nhập cảnh sang khảo sát, đàm phán, thu mua vải thiều tại Bắc Giang trong thời gian sớm nhất.

Bắc Giang cũng giao huyện Lục Ngạn liên hệ chặt chẽ với các cơ quan thuộc Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và bộ, ngành liên quan để thực hiện các thủ tục sớm cho thương nhân Trung Quốc được nhập cảnh, sang giám sát, thu mua vải thiều trên cơ sở thực hiện đầy đủ, an toàn các quy định về phòng, chống dịch. Xây dựng phương án, kế hoạch tổ chức đón, bố trí địa điểm cách ly và tổ chức quản lý các thương nhân Trung Quốc đến thu mua, tiêu thụ vải thiều trên địa bàn. Phối hợp với lực lượng công an hướng dẫn và quản lý các thương nhân, doanh nghiệp nước ngoài đến thu mua, tiêu thụ vải thiều theo đúng quy định pháp luật và mục đích nhập cảnh.

Trước đó, ngày 13/5, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an - đã ký văn bản đồng ý cho 190 thương nhân Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam thu mua vải thiều Bắc Giang. Bộ Công an sẽ chỉ đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh tạo điều kiện thuận lợi trong việc xét duyệt nhân sự cấp thị thực cho các thương nhân Trung Quốc.

Bảo Khang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI