"Ăn trái cấm người tình nhí", nam thanh niên lãnh 15 năm tù

30/12/2015 - 07:52

PNO - “Yêu” bạn gái 13 tuổi, nam thanh niên đã phải trả giá bằng bản án 15 năm tù.

Sau khi TAND tỉnh Đồng Nai xử phạt 15 năm tù về 2 tội Hiếp dâm trẻ em và Giao cấu với trẻ em, Nguyễn Hữu Nghĩa (21 tuổi) làm kháng cáo xin giảm nhẹ. Tuy nhiên, ngày 29/12, TAND cấp cao tại TP.HCM đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm đã bác kháng cáo, y án sơ thẩm.

Bị cáo Nghĩa bị công an áp giải.

Theo cáo trạng, năm 2011, chị Ngọc (33 tuổi, ngụ xã Phú Hòa, huyện Định Quán, Đồng Nai) đến TP Biên Hòa (Đồng Nai) làm công nhân nên gửi con gái là cháu Th. (14 tuổi) cho vợ chồng anh trai tên Tiến và Yến ở cùng xã.

Trong thời gian sống ở đây, cháu Th. đã quen biết và nảy sinh tình cảm với Nghĩa. Tối 23/10/2014, sau thời gian yêu đương, Nghĩa đã dụ dỗ giao cấu với Th. (lúc này 13 tuổi, học lớp 8) ngay sau vách tường ở sau nhà anh Tiến.

Từ đó, đôi tình nhân này thường xuyên lén lút quan hệ với nhau mỗi khi vợ chồng anh Tiến ngủ say hay đi vắng. Đến tối ngày 12/11/2014, sau khi vợ chồng anh Tiến đi ngủ, Nghĩa sang nhà nằm ôm Th. trong phòng khách thì vợ chồng anh Tiến phát hiện.

Ngay sau khi bị phát hiện, Nghĩa nhanh chóng bỏ chạy, còn Th. bị người nhà truy hỏi nên đã khai hết mọi chuyện. Mẹ nạn nhân nhanh chóng làm đơn trình báo lên công an khiến Nghĩa phải lãnh án.

 Tiểu Kiều

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI