Sinh viên Hàn Quốc săn học bổng bằng cách leo núi, đọc sách và tuần tra khuôn viên

01/01/2026 - 16:24

PNO - Tại Hàn Quốc, một số trường đại học đề ra những tiêu chí xét duyệt học bổng vô cùng độc đáo: từ leo núi rèn luyện sức khỏe, đọc sách cho đến việc tham gia giữ gìn an ninh trường học.

Sinh viên đi bộ qua khuôn viên Đại học Quốc gia Seoul ở quận Gwanak, trung tâm Seoul, Hàn Quốc - Ảnh: Yonhap
Sinh viên đi bộ qua khuôn viên Đại học Quốc gia Seoul ở quận Gwanak, trung tâm Seoul, Hàn Quốc - Ảnh: Yonhap

Kiếm sinh hoạt phí nhờ… leo núi

Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) vừa công bố Học bổng Misan vào ngày 12/12, nhằm khuyến khích sinh viên rèn luyện thể chất.

Theo đó, sinh viên leo từ 4 đến 6 ngọn núi mỗi năm sẽ nhận được 300.000 won (khoảng 210 USD), và con số này tăng lên 700.000 won nếu chinh phục được từ 7 ngọn núi trở lên.

KAIST không phải là đơn vị duy nhất áp dụng hình thức này. Đại học Quốc gia Seoul (SNU) cũng triển khai chương trình tương tự nhờ khoản tài trợ hào phóng từ ông Kwon Jun-ha - Chủ tịch công ty vận tải Shin Iksan Freight Terminal.

Là cựu sinh viên SNU, ông Kwon đã quyên góp hàng tỉ won cho trường vào năm 2022. Từ nguồn quỹ này, SNU đã thiết lập học bổng leo núi cho cả sinh viên đại học và cao học.

Sức hút của loại hình học bổng này là không hề nhỏ. Tại SNU, quy trình tuyển chọn diễn ra rất cạnh tranh.

Chỉ riêng học kỳ mùa thu năm 2025, đã có tới 1.457 sinh viên nộp đơn đăng ký qua hệ thống quản lý ngoại khóa để tranh 70 suất học bổng. Bên cạnh đó, 70 sinh viên thuộc khối ngành kinh tế cũng được chọn qua Quỹ học bổng Hyangsang.

Sinh viên được chọn phải chinh phục các ngọn núi nằm trong danh sách "100 ngọn núi nổi tiếng" và xác minh thành tích qua ứng dụng. Mức thưởng tương tự KAIST: 300.000 won cho 3-5 ngọn núi và 700.000 won cho 6 ngọn trở lên.

Không chỉ SNU, vợ của ông Kwon - bà Cho Kang-soon, cựu sinh viên Đại học Nữ sinh Sookmyung - cũng đã cùng chồng quyên góp 2 tỉ won cho trường cũ. Nhờ đó, sinh viên Đại học Nữ sinh Sookmyung năm nay cũng có cơ hội nhận học bổng leo núi với các yêu cầu tương tự.

Nuôi dưỡng văn hóa đọc

Đọc sách là thói quen tốt nhưng khó duy trì. Để tiếp thêm động lực cho sinh viên, nhiều trường đại học đã "treo thưởng" cho mỗi trang sách.

Tại Đại học Nữ sinh Seoul (SWU), học bổng "SWUMAN Booklover" chọn ra khoảng 70 sinh viên mỗi kỳ. Điều kiện là các em phải lập nhóm đọc sách từ 2 đến 5 người, tham gia thảo luận và nộp báo cáo sách.

Hai sinh viên xuất sắc nhất sẽ nhận 300.000 won, các mức tiếp theo lần lượt là 200.000 won và 100.000 won. Dù câu lạc bộ mở cửa cho cả sinh viên cao học, nhưng học bổng này hiện chỉ ưu tiên cho sinh viên đại học.

Trong khi đó, Đại học Kỹ thuật và Giáo dục Hàn Quốc lại chọn cách tiếp cận cá nhân hóa hơn. Sinh viên phải đọc sách trong danh sách yêu cầu, viết báo cáo và trải qua một cuộc phỏng vấn trực tiếp ngắn để xác minh.

Mức thưởng tăng dần theo số lượng: 15 cuốn sách mang lại 300.000 won; đọc thêm 10 cuốn được nhận thêm 300.000 won; và nếu đạt mốc 35 cuốn, sinh viên sẽ nhận thêm 400.000 won. Tổng cộng, một sinh viên chăm chỉ có thể nhận tới 1 triệu won nhờ niềm đam mê đọc sách.

Sinh viên năm nhất Đại học Nữ sinh Seoul tuyên thệ trong lễ nhập học ngày 26/2 - Ảnh: Đại học Nữ sinh Seoul
Sinh viên năm nhất Đại học Nữ sinh Seoul tuyên thệ trong lễ nhập học ngày 26/2 - Ảnh: Đại học Nữ sinh Seoul

Tuần tra an ninh trường

Bên cạnh đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp, sinh viên cũng có thể góp phần giữ gìn an ninh học đường và kiếm thêm thu nhập.

Đại học Nữ sinh Ewha hiện đang triển khai Học bổng Cán bộ An toàn Ewha. Mỗi học kỳ, trường tuyển khoảng 40 nữ sinh viên đại học để thực hiện nhiệm vụ tuần tra khuôn viên, và kiểm tra các nhà vệ sinh nhằm phát hiện camera quay lén – một vấn nạn nhức nhối tại Hàn Quốc.

Sinh viên được chia thành các nhóm từ 2 đến 4 người. Mức thù lao được tính theo nhiệm vụ: 8.000 won cho mỗi lần tuần tra và 12.000 won cho mỗi lần kiểm tra nhà vệ sinh. Đây được xem là cách làm thiết thực, vừa giúp sinh viên cải thiện thu nhập, vừa nâng cao ý thức cộng đồng và bảo vệ sự an toàn cho chính mình cùng bạn bè.

Những học bổng "lạ" này cho thấy sự chuyển dịch trong tư duy giáo dục đại học tại Hàn Quốc: không chỉ chú trọng kiến thức sách vở, mà còn quan tâm sâu sắc đến sức khỏe thể chất, văn hóa tinh thần và trách nhiệm xã hội của sinh viên.

Ngọc Hạ (theo Korea JoongAng Daily)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI