Kiến tạo hệ sinh thái y tế đa tầng phục vụ người dân TPHCM

02/01/2026 - 06:16

PNO - Trong bối cảnh TPHCM phát triển với quy mô siêu đô thị hơn 14 triệu dân, ngành y tế đã có những thay đổi mạnh mẽ về tổ chức hệ thống, đầu tư hạ tầng, phát triển chuyên sâu… hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân, trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe hàng đầu khu vực ASEAN.

Không ai bị bỏ lại phía sau, kể cả nơi xa nhất

Trong năm 2025, ngành y tế TPHCM đã triển khai nhiều hoạt động để người dân, dù ở trung tâm thành phố, hay nơi biển đảo đều được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất. Đó là tầm soát bệnh; khám, điều trị và phục hồi chức năng với thiết bị hiện đại, tiến tới công bằng trong khám, chữa bệnh.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ trong ca can thiệp thông tim bào thai - Ảnh do Bệnh viện Từ Dũ cung cấp
Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ trong ca can thiệp thông tim bào thai - Ảnh do Bệnh viện Từ Dũ cung cấp

Từ tháng 9/2025, chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa từ các bệnh viện đầu ngành của thành phố đến với đặc khu Côn Đảo chính thức triển khai. Khi đi vào hoạt động, Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo đã liên tiếp tiếp nhận, xử trí thành công nhiều trường hợp cấp cứu ngoại khoa nặng là người dân, khách du lịch. Không ít ca bệnh đe dọa đến tính mạng và khả năng bảo tồn chức năng của người bệnh được bác sĩ cứu chữa kịp thời.

Như đêm 26/12/2025, Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo tiếp nhận 1 du khách nam bị tai nạn trên thuyền, tổn thương mạch máu nặng, khó khăn trong điều trị bảo tồn chân. Ê kíp bác sĩ thường trực tại đảo đã hội chẩn, phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm. Nam bệnh nhân thoát cảnh đoạn chi. 1 du khách khác cũng được phẫu thuật nội soi, kịp thời cấp cứu viêm túi mật cấp, kèm thoát vị rốn, giúp người bệnh vượt qua nguy kịch.

Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng cho hay, khi đến Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo, các bác sĩ mang theo quy trình chuyên môn, kỹ thuật, kinh nghiệm xử trí nơi mình công tác, trực tiếp khám, điều trị và cấp cứu chuyên khoa cho người dân. Đến nay, hàng ngàn lượt người dân tại Côn Đảo được khám, điều trị và cấp cứu chuyên khoa ngay tại chỗ. Trong đó, nhiều ca bệnh phức tạp trước đây buộc phải chuyển về đất liền như phẫu thuật chấn thương đa tạng, nội soi cấp cứu viêm ruột thừa, cắt u buồng trứng, bóc u xơ tử cung, phẫu thuật kết hợp xương chày, điều trị đột quỵ…

Tháng 11/2025, người dân Cần Giờ cũng vui mừng khi Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 đi vào hoạt động. Với mô hình bệnh viện đa khoa liên kết, cùng sự tham gia của 8 bệnh viện tuyến thành phố đặt tại Trung tâm Y tế Cần Giờ, bệnh viện triển khai nhiều chuyên khoa, thực hiện an toàn các ca phẫu thuật, cấp cứu và sản khoa ngay tại địa phương.

Chỉ sau hơn 1 tháng vận hành, bệnh viện tiếp nhận hơn 5.000 lượt khám ngoại trú. Nhiều trường hợp cấp cứu, phẫu thuật trước đây buộc phải chuyển tuyến xa, giờ đây đã được xử trí kịp thời, tận dụng được “giờ vàng” điều trị. Người bệnh không chỉ sớm hồi phục sức khỏe, mà còn tiết kiệm chi phí và tránh rủi ro di chuyển. Số ca chuyển viện giảm rõ rệt.

Ông Tăng Chí Thượng chia sẻ: “Kết quả này là minh chứng cho sự quyết tâm của ngành y tế thành phố, sự phát triển hệ thống y tế, vừa mở rộng phạm vi khám, chữa bệnh, vừa lan tỏa trách nhiệm xã hội, để người dân ở nơi xa nhất vẫn được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, kịp thời, không ai bị bỏ lại phía sau”.

Quy hoạch lại mạng lưới y tế trong không gian siêu đô thị

Sau khi hợp nhất hệ thống y tế tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây), ngành y tế TPHCM chính thức vận hành trên không gian siêu đô thị với quy mô hơn 14 triệu dân, trở thành hệ thống y tế có quy mô lớn nhất cả nước. Từ đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới căn bản mô hình tổ chức, quản lý và cung ứng dịch vụ y tế, phù hợp với bối cảnh mới.

Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cơ sở 2 tại Cụm Y tế chuyên sâu Tân Kiên được đưa vào vận hành tháng 8/2025
Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cơ sở 2 tại Cụm Y tế chuyên sâu Tân Kiên được đưa vào vận hành tháng 8/2025

TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt 35,1 giường bệnh, 21 bác sĩ và 35 điều dưỡng trên 10.000 dân. Tầm nhìn đến năm 2045, thành phố nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới, xứng tầm siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á, là trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch, giáo dục và y tế của châu Á.

Ngành y tế đã chủ động chuyển hướng phát triển theo mô hình hệ sinh thái y tế. Hệ thống y tế được tổ chức theo hướng đa tầng, liên thông, kết nối chặt chẽ giữa y tế cơ sở và tuyến chuyên sâu, phân bổ nguồn lực hợp lý, tăng cường năng lực bao phủ và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân trên toàn địa bàn. Mọi người dân, dù ở khu vực trung tâm hay vùng ven, đều được tiếp cận dịch vụ y tế công bằng, thuận tiện và chất lượng.

Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết: “Mỗi khu vực được định hướng hình thành các hạt nhân y tế đủ năng lực chuyên môn, liên thông chặt chẽ với hệ thống chung, phát huy hiệu quả tổng thể của toàn mạng lưới. Nhiều bệnh viện chuyên khoa đầu ngành như Ung Bướu TPHCM, Từ Dũ, Hùng Vương, Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2, Phạm Ngọc Thạch… tiếp tục được đầu tư mở rộng, hiện đại hóa, giữ vai trò nòng cốt trong hệ thống y tế thành phố”.

Sở Y tế TPHCM đã triển khai nhiều giải pháp về phát triển cơ sở 2 của nhiều bệnh viện tuyến cuối tại các khu vực xa trung tâm, như: Tăng cường luân phiên bác sĩ và hỗ trợ chuyên môn liên vùng; mở rộng mạng lưới trạm cấp cứu vệ tinh, bảo đảm kết nối liên thông giữa 3 khu vực; đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật giữa các bệnh viện chuyên sâu và bệnh viện cấp cơ bản. Đây là những giải pháp nhằm rút ngắn thời gian tiếp cận dịch vụ y tế của người dân, giảm tải cho tuyến cuối. Đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành và tính bền vững của toàn hệ thống y tế thành phố.

Nổi bật nhất là cơ sở mới của 3 bệnh viện cửa ngõ gồm Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi và Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn. Đây là bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển hệ thống y tế theo hướng đa cực, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối khu vực trung tâm, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân tại các khu vực cửa ngõ thành phố.

Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cơ sở 2 tại Cụm Y tế chuyên sâu Tân Kiên cũng được đưa vào vận hành vào tháng 8/2025, đặt nền móng cho mô hình “campus y tế” hiện đại đầu tiên của cả nước, gắn kết đào tạo, nghiên cứu, thực hành, chăm sóc người bệnh.

“Các công trình y tế trọng điểm thể hiện rõ quyết tâm đầu tư mạnh mẽ của thành phố cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, là minh chứng cho cam kết nhất quán của thành phố trong đầu tư y tế hiện đại, bền vững, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của siêu đô thị, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao của khu vực ASEAN” - ông Tăng Chí Thượng nhấn mạnh.

Thực hiện nhiều kỹ thuật y tế chuyên sâu

Năm qua, các bệnh viện tuyến cuối của TPHCM cũng đã bứt phá, không ngừng phát triển. Các bệnh viện không chỉ nâng tầm chất lượng chuyên môn, mà còn thực hiện nhiều kỹ thuật chuyên sâu, từng bước khẳng định vị thế trung tâm kỹ thuật cao. Như Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ liên tiếp thành công trong kỹ thuật thông tim can thiệp bào thai với 12 ca bào thai có dị tật tim bẩm sinh được chỉnh sửa. Đây là kỹ thuật y khoa đòi hỏi chuyên môn sâu, thiết bị y tế hiện đại, chỉ một số trung tâm y khoa hàng đầu thế giới mới làm được.

Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cũng ghi dấu ấn với việc xử trí thành công trường hợp thai phụ bị đứt lìa bàn tay. Các bác sĩ dùng kỹ thuật ghép tạm bàn tay vào chân để duy trì tưới máu, sau đó nối lại bàn tay thành công. Đây là kỹ thuật vi phẫu tạo hình chuyên sâu phức tạp, đòi hỏi sự chính xác cao và phối hợp chặt chẽ của nhiều chuyên khoa.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI