PNO - Sáng 1/1/2026, TPHCM, Đà Nẵng, Lâm Đồng... đồng loạt tổ chức lễ đón các đoàn khách quốc tế đến xông đất ngày đầu năm mới.
![]() |
| Những vị khách đầu tiên 'xông đất' TPHCM trên chuyến bay Vietnam Airlines từ Đức - TPHCM. Ảnh: Quốc Thái |
Tại TPHCM, Sở Du lịch TPHCM chủ trì tổ chức “Lễ đón đoàn khách du lịch đến TPHCM đầu năm 2026” tại khu vực băng chuyền 4 và 5, ga đến Quốc tế - Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.
Bà Lydia và chồng - du khách đến từ Hà Lan, là những hành khách may mắn trên chuyến bay được lãnh đạo Thành phố và Sở Du lịch trực tiếp tặng hoa, quà lưu niệm và gửi lời chúc năm mới.
"Tôi thực sự bất ngờ và hạnh phúc trước sự tiếp đón nồng hậu, thân thiện tại sân bay", bà Lydia bày tỏ.
![]() |
| Du khách quốc tế trải nghiệm các hoạt động đón Tết cổ truyền tại Việt Nam như thưởng trà, nặn tò he, vẽ thư pháp,... Ảnh: Quốc Thái |
Ông Phạm Cao Toàn Thiện, kiều bào đang sinh sống tại Hà Lan gần 50 năm chia sẻ, ngay từ trên máy bay nhìn xuống đã cảm nhận rõ niềm vui, đồng thời ấn tượng trước những đổi thay tích cực, đặc biệt là sự phát triển của hạ tầng.
Ngoài chuyến bay trên, lúc 7g15, ngành Du lịch Thành phố cũng tổ chức đón các du khách trên chuyến bay QR974 từ Qatar đến TPHCM của Hãng hàng không Qatar Airways tại Khu vực sân khấu chính - Băng chuyền 4 và 5, Ga đến Quốc tế-Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất.
Lễ đón những vị khách đầu tiên đến thành phố trong năm mới có các hoạt động trải nghiệm văn hóa đặc sắc, nhờ ban tổ chức thiết kế sẵn không gian trải nghiệm, mang đậm văn hóa tết cổ truyền Việt Nam. Trong đó nổi bật là tiểu cảnh Chợ Bến Thành, hoa mai vàng, hoa cúc rực rỡ cùng cụm chữ “I Love Vibrant HCMC”.
![]() |
| Lãnh đạo TPHCM, ngành du lịch chào mừng đoàn khách trên chuyến bay Qatar đến TPHCM - Ảnh: Quốc Thái |
Du khách ngay khi rời khỏi máy bay còn được thưởng thức trà đạo, bánh mứt ngày Tết, xem ông đồ viết thư pháp, nặn tò he và chụp hình lưu niệm cùng hai biểu tượng vui của du lịch Thành phố - Bé Sao và Bé Nón.
![]() |
| Những hành khách trên chuyến bay Qatar đến TPHCM sáng 1/1/2026 - Ảnh: Quốc Thái |
Theo ông Phạm Huy Bình - Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, lễ đón đoàn khách du lịch đến Thành phố đầu năm 2026 không chỉ là hoạt động chào mừng những vị khách xông đất đầu tiên, mà còn mang ý nghĩa khởi đầu cho một năm du lịch Việt Nam bùng nổ và thành công.
![]() |
| Nữ du khách quốc tế vui mừng khi được tặng nón lá ngay tại sân bay |
Lễ đón đoàn khách du lịch đến TPHCM đầu năm 2026 được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân TPHCM, do Sở Du lịch TPHCM chủ trì, phối hợp tổ chức với các cơ quan quản lý chuyên ngành hàng không và các hãng hàng không trong nước, quốc tế. Đây là hoạt động mở màn của ngành Du lịch Thành phố trong năm 2026, sự kiện mang ý nghĩa biểu tượng chào đón những vị khách xông đất đầu tiên, đồng thời gửi đi thông điệp về một TPHCM - điểm đến an toàn, thân thiện, sống động và hướng tới tương lai.
Chương trình góp phần lan tỏa hình ảnh TPHCM với bản sắc văn hóa đặc trưng, sự giao hòa giữa truyền thống và hiện đại, qua đó tạo động lực khởi đầu cho một năm du lịch Việt Nam bùng nổ và thành công.
![]() |
| Hành khách được mời thưởng thức bánh mứt, kẹo, trà... đặc sản ngày tết |
![]() |
| Hành khách được ông đồ viết thư pháp theo yêu cầu |
![]() |
| Nữ du khách vui vẻ nhận bức thư pháp từ ông đồ |
Sáng 1/1/2026, tại Chùa Cầu, Đô thị cổ Hội An (Đà Nẵng) đón đoàn khách đầu tiên “xông đất” gồm 29 du khách quốc tịch Philippines. Theo dại diện ban tổ chức, sự kiện không chỉ là lời chào năm mới trang trọng, là tín hiệu khởi đầu cho một năm sôi động với nhiều lễ hội, sự kiện văn hóa - du lịch hấp dẫn, mà còn truyền đi thông điệp rằng Hội An luôn sẵn sàng chào đón những người bạn phương xa đến thưởng thức vẻ đẹp văn hóa, ẩm thực, lối sống bình dị và sự hiếu khách của nơi đây. Qua đó, Đô thị cổ Hội An, thành phố Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế là một điểm đến an toàn, thân thiện và đầy hấp dẫn trên bản đồ du lịch thế giới.
![]() |
| Màn biểu diễn các nhạc cụ truyền thống chào đón đoàn khách đầu tiên đến Hội An trong năm mới 2026 |
Trong năm 2026, Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An dự kiến sẽ triển khai chuỗi các sản phẩm văn hóa - du lịch mới, hướng đến việc tăng cường các “khám phá khác biệt, trải nghiệm mới lạ” và phát triển hệ sinh thái du lịch sáng tạo gắn với việc phát huy danh hiệu “Thành phố Sáng tạo trên lĩnh vực Thủ công và Nghệ thuật dân gian”.
Các nhóm sản phẩm trọng tâm bao gồm: Các chương trình tham quan chuyên đề gắn với việc khai thác sâu các giá trị di sản văn hóa vật thể độc đáo như: tour đêm “Ngược dòng ký ức” tại di tích nhà Lao Hội An; chương trình tham quan “Giải mã kiến trúc Di sản Hội An”, “Hành trình Chạm vào di sản”, tour trải nghiệm nghề thủ công và nghệ thuật dân gian; chương trình tham quan chuyên đề “Dấu ấn tuồng xưa”; phát triển các không gian nghệ thuật và sáng tạo mới…
Các sự kiện và lễ hội quốc tế gắn với các hoạt động của “Thành phố sáng tạo” như: “Lễ hội Đèn lồng quốc tế Đà nẵng 2026”; sự kiện “Tuần lễ sáng tạo Hội An, Đà Nẵng 2026”; sự kiện giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản lần thứ 22, Đà Nẵng 2026.
Ông Văn Bá Sơn – Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng – cho biết: “Đối với người Việt Nam, việc đón những vị khách đầu tiên trong năm luôn mang ý nghĩa đặc biệt – đó không chỉ là một nghi thức mang tính truyền thống, mà còn là cách gửi gắm những ước vọng tốt đẹp về sự an lành, thịnh vượng, kết nối và sẻ chia trong suốt cả năm. Vì vậy, sự hiện diện của quý vị hôm nay là niềm vui, là vinh dự và cũng là lời chúc đầu năm mới đầy ý nghĩa dành cho Đô thị di sản Hội An.
Chúng tôi xin chào mừng đoàn khách đầu tiên của năm 2026, gồm 29 du khách đến từ Philippines, do Công ty Visit Indochina – Top 10 doanh nghiệp lữ hành quốc tế đón khách vào Việt Nam tốt nhất năm 2025 – tổ chức. Sự hiện diện của quý vị là tín hiệu tích cực, mở đầu cho một năm mới đầy kỳ vọng của du lịch Hội An nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung”.
Thống kê của Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng cho biết năm 2025, thành phố phục vụ hơn 17,3 triệu lượt khách lưu trú, tăng 15% so với năm 2024.
Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 7,6 triệu lượt, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2024; khách nội địa ước đạt gần 9,7 triệu lượt, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2024. Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành đạt 60.000 tỉ đồng, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm 2024.
![]() |
| Lãnh đạo Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng, Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An và phường Hội An chào đón đoàn khách đầu tiên "xông đất". |
![]() |
| Du khách quốc tế rất thích thú trước văn hoá mến khách của điểm đến. |
![]() |
| Lãnh đạo Sở VH-TT-DL Đà Nẵng chụp hình lưu niệm cùng du khách. |
![]() |
![]() |
![]() |
| Các nghệ nhân làng nghề đặc trưng ở Hội An trình diễn hoạt động sản xuất thủ công mỹ nghệ tại sự kiện. |
![]() |
![]() |
![]() |
| Không khí Phố cổ Hội An ngày đầu năm mới 2026. |
Cũng trong buổi sáng Tết Dương lịch 2026, tại sân bay Liên Khương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức buổi lễ đón tiếp những vị khách đầu tiên đến Lâm Đồng trong ngày đầu năm mới.
![]() |
| Lễ đón những du khách quốc tế đầu tiên được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức ngay tại sân bay Liên Khương |
![]() |
| Chuyến bay đầu tiên đến tỉnh Lâm Đồng năm mới 2026 mang ký hiệu VN – 6172 từ TPHCM đi Đà Lạt, chở theo hơn 200 hành khách. |
![]() |
| Ông Hồ Văn Mười – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành đã gửi lời chúc mừng năm mới đến phi hành đoàn và các hành khách trên chuyến bay đầu tiên của năm 2026. |
![]() |
| Nhiều vị khách bất ngờ và thích thú khi được lãnh đạo tỉnh tặng hoa, quà lưu niệm ngay khi xuống sân bay. |
![]() |
| Những chiếc khăn ấm – món quà nhỏ nhưng đậm chất mến khách của vùng cao nguyên. |
![]() |
| Các hành khách còn được mời thưởng thức đặc sản dâu tây Đà Lạt, tạo ấn tượng khó quên trong khoảnh khắc khởi đầu năm mới - Ảnh: Đ.H. |
![]() |
| Nhiều đặc sản của Đà Lạt được ban tổ chức mời du khách ngay tại sân bay - Ảnh: Đ.H. |
Quốc Thái - Đình Dũng - Văn Nguyên
| Chia sẻ bài viết: |
PNO - Đó là quy định tại dự thảo thông tư về an toàn, quản lý rủi ro và điều kiện ứng dụng AI trong ngành ngân hàng.
Ngày mùng Bốn tết, sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 170.000 khách, vượt mức trung bình 145.000 khách/ngày dự kiến dịp cao điểm tết Bính Ngọ.
Sau 21 năm, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) đã tăng năng lực sản xuất nước lên hơn 200%, đạt 2,4 triệu m3/ngày đêm.
Trong khi các siêu thị và chợ truyền thống chỉ lác đác khách mua thì ở các chuỗi cà phê, lượng khách đến đông kín.
Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã ký kết mua 50 tàu bay thân hẹp Boeing 737-8 trị giá lên đến 8,1 tỉ USD tại Washington, D.C. (Mỹ)...
Đón Thần Tài 2026, PNJ tiếp tục đồng hành cùng người tiêu dùng với “Chuỗi tọa độ Tích lộc xuyên Việt 2026” - mở ra cơ hội sở hữu xe Mercedes-Benz...
Sinh ra tại Huế, vùng đất giàu truyền thống văn hóa, tuổi thơ nhiều gian khó đã góp phần hình thành ở doanh nhân Đặng Thị Kim Oanh ý chí bền bỉ...
So với trong tết, giá thực phẩm tươi sống tại chợ trong ngày mùng Hai khá ổn định, thậm chí có mặt hàng giảm mạnh do nhu cầu thấp.
Tôi ấn tượng với mật chuối của anh Đặng Thế Giang từ 2 năm trước, thực ra là với cả hệ thống “lên men” của Atisha chứ không riêng gì mật chuối.
Sáng mùng Một tết (17/2), nhiều hàng quán ở TPHCM vẫn mở bán tết để phục vụ nhu cầu đi lại, du xuân của người dân.
Họ cùng nhau viết câu chuyện về “Made by Vietnam” - nơi trí tuệ và bản sắc Việt trở thành mắt xích không thể thay thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Trưa 29 tết, tiểu thương đồng loạt giảm giá xả hàng trước giờ nghỉ, khiến nhiều điểm bán hoa kiểng tại TPHCM đông kín khách.
Nhiều người tranh thủ đến các siêu thị mua trái cây, thực phẩm vì từ trưa mai nhiều nơi bắt đầu nghỉ tết.
Những ngày cận tết Nguyên đán 2026, nhu cầu thanh toán qua thẻ tăng cao, các ngân hàng liên tục cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới.
Do rơi vào thời điểm cận tết, người tiêu dùng chỉ tập trung mua sắm tết nên sức mua hoa, quà tặng Valentine năm nay giảm phân nửa so với năm ngoái.
Hoa nở sớm, nhiều người bán đào, mai tết phải giảm giá sâu, thậm chí treo biển xả hàng từ sớm nhưng vẫn vắng khách mua.
So với ngày hôm qua, giá vàng đã tăng trở lại 2 triệu đồng/lượng, hiện đang niêm yết mức 181 triệu đồng/lượng.
Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc đại lục là những điểm đến yêu thích của người dân Hồng Kông (Trung Quốc) trong dịp tết Nguyên đán năm nay.