Sao lại bỏ xét học bạ khi tuyển sinh đại học?

30/12/2025 - 07:16

PNO - Nhiều trường đại học thông báo sẽ bỏ xét học bạ trong kỳ tuyển sinh 2026. Tại hội nghị giáo dục đại học ngày 18/9, Bộ GD-ĐT cũng đưa ra phiếu khảo sát về tuyển sinh đại học từ năm 2026 với 2 phương án là bỏ hoặc tiếp tục xét học bạ. Trong khi năm nay, trong khoảng 852.000 thí sinh đăng ký xét tuyển, số dùng điểm học bạ chiếm 42,4%, còn lại là xét bằng điểm thi tốt nghiệp (39,1%) và 15 phương thức khác.

Tân sinh viên làm thủ tục nhập học vào hồi tháng 9/2025 tại Trường đại học Công nghệ TPHCM ẢNH: NGUYỄN LOAN
Tân sinh viên làm thủ tục nhập học vào hồi tháng 9/2025 tại Trường đại học Công nghệ TPHCM. Ảnh: Nguyễn Loan

Số thí sinh dùng học bạ tăng vọt

Phương thức xét tuyển đầu vào đại học bằng học bạ THPT được áp dụng từ năm 2016 và dần được áp dụng rộng rãi trong các kỳ tuyển sinh đại học. Kết quả tuyển sinh nhiều năm qua cho thấy ngày càng nhiều trường đại học tích hợp phương thức này vào đề án tuyển sinh, từ trường công lập đến tư thục, từ các trường hàng đầu đến trường địa phương.

Điều này chứng tỏ, các trường nhận thấy giá trị của việc đánh giá quá trình học tập toàn diện của thí sinh thay vì chỉ phụ thuộc vào kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong tuyển sinh đại học: lần đầu tiên, phương thức xét tuyển học bạ đã vượt qua phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, trở thành kênh tuyển sinh chiếm tỉ trọng lớn nhất. Trong khi tỉ lệ xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT giảm từ 52,18% năm 2024 xuống còn 39,1% vào năm 2025 thì tỉ lệ xét tuyển qua học bạ tăng vọt từ 28,86% lên 42,4%.

Sự gia tăng đột biến này là do những thay đổi trong tuyển sinh năm 2025, bao gồm việc bỏ xét tuyển sớm và điều chỉnh cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh đã tìm đến phương thức xét tuyển học bạ như một con đường ổn định hơn để vào đại học. Điều này cho thấy, phương thức này không chỉ là lựa chọn thay thế mà còn đóng vai trò như bộ đệm hệ thống, giúp ổn định tâm lý thí sinh và đảm bảo các trường vẫn đạt được chỉ tiêu tuyển sinh trong môi trường đầy biến động.

Trong khi các trường đại học tư thục và địa phương dựa nhiều vào học bạ để đảm bảo nguồn tuyển và sự ổn định tài chính, các trường đại học có tính cạnh tranh cao lại chỉ sử dụng nó như một công cụ để lựa chọn những thí sinh có thành tích học tập xuất sắc và ổn định trong suốt 3 năm với điểm chuẩn gần như tuyệt đối.

Việc bãi bỏ hoàn toàn phương thức xét tuyển bằng học bạ sẽ gây ra những tác động tiêu cực không đồng đều, đe dọa sự tồn tại của một bộ phận lớn cơ sở giáo dục đại học, trong khi chỉ gây ra những bất tiện nhỏ cho các trường hàng đầu.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã nhấn mạnh rằng, các trường đại học có tính cạnh tranh cao nên sử dụng thêm các phương thức đánh giá khác bên cạnh kết quả thi tốt nghiệp THPT, nghĩa là lãnh đạo ngành cũng ủng hộ cách tiếp cận đa dạng, coi đó là dấu hiệu của một hệ thống giáo dục đại học trưởng thành. Xét tuyển dựa vào học bạ là một trong những phương thức bổ sung cho phép các trường đánh giá năng lực và nỗ lực của thí sinh trong một quá trình dài chứ không chỉ dựa vào khoảnh khắc (thi tốt nghiệp).

Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học tại Trường đại học Công Thương TPHCM vào tháng 9/2025 - ẢNH: NGUYỄN LOAN
Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học tại Trường đại học Công Thương TPHCM vào tháng 9/2025 - Ảnh: Nguyễn Loan

Hại nhiều hơn lợi khi bỏ xét học bạ

Lợi ích rõ ràng và trực tiếp nhất của phương thức xét tuyển học bạ là giảm bớt gánh nặng tâm lý và áp lực học tập liên quan đến một kỳ thi tốt nghiệp THPT. Thay vì đặt cược toàn bộ tương lai vào vài ngày thi, thí sinh có thêm một con đường để khẳng định năng lực của mình.

Phương thức này công nhận cho sự nỗ lực bền bỉ và thành tích học tập ổn định trong suốt 3 năm THPT. Đây là thước đo toàn diện và công bằng hơn về năng lực của học sinh so với điểm số của một kỳ thi duy nhất, vốn có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như sức khỏe, tâm lý hay thậm chí là may rủi.

Việc bỏ phương thức xét tuyển học bạ sẽ gây ra những hậu quả ở cấp độ hệ thống: buộc hàng trăm ngàn thí sinh phải đổ dồn vào một số ít phương thức thay thế, chủ yếu là các kỳ thi đánh giá năng lực do các trường đại học lớn tổ chức. Điều này sẽ tạo ra gánh nặng hậu cần cho các đơn vị tổ chức thi, có thể dẫn đến tình trạng tắc nghẽn giao thông, tăng chi phí cho gia đình thí sinh và vô hình trung tạo ra một dạng áp lực thi cử mới mà hệ thống đang cố gắng giảm thiểu.

Phương thức xét học bạ còn có hiệu ứng tích cực đến việc dạy và học ở bậc THPT. Khi điểm số của mỗi học kỳ đều có giá trị trong việc xét tuyển đại học, nó khuyến khích học sinh duy trì sự chuyên cần và nỗ lực học tập liên tục trong cả 3 năm thay vì chỉ học dồn vào năm cuối cấp. Điều này xác nhận giá trị của công việc giảng dạy và học tập hằng ngày trong nhà trường phổ thông.

Sinh viên làm thủ tục nhập học ở Trường đại học Công nghệ TPHCM vào tháng 9/2025 - ẢNH: NGUYỄN LOAN
Sinh viên làm thủ tục nhập học ở Trường đại học Công nghệ TPHCM vào tháng 9/2025 - Ảnh: Nguyễn Loan

Việc bãi bỏ phương thức này sẽ gửi đi thông điệp tiêu cực và có hại đến học sinh, rằng nỗ lực bền bỉ của các em trong 3 năm kém giá trị hơn thành tích trong một kỳ thi có tổng thời gian chỉ vài giờ. Điều này có thể làm giảm động lực học tập của học sinh lớp Mười và Mười một, củng cố văn hóa “học để thi” ở lớp Mười hai và đi ngược lại mục tiêu giáo dục toàn diện của chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Điều gây lo ngại lớn nhất của phương thức xét tuyển bằng học bạ là nguy cơ “lạm phát điểm” và sự thiếu đồng bộ trong kiểm tra, đánh giá giữa các trường THPT và các địa phương khác nhau, gây e ngại về tính công bằng và độ tin cậy của kết quả học bạ. Bãi bỏ phương thức xét học bạ là sự thừa nhận thất bại, rằng hệ thống giáo dục phổ thông không đủ năng lực để đảm bảo chất lượng của công tác đánh giá ở bậc phổ thông.

Lẽ ra, nên có hướng đi mang tính xây dựng và dài hạn thay vì dùng giải pháp cực đoan là bãi bỏ. Bộ GD-ĐT cần có giải pháp củng cố và chuẩn hóa quy trình kiểm tra, đánh giá và cho điểm trong các trường THPT. Việc đảm bảo độ tin cậy và công bằng trong kết quả học tập ở bậc phổ thông là một trách nhiệm cơ bản, bất kể kết quả đó có được dùng để xét tuyển đại học hay không.

Nhầm lẫn giữa điều kiện dự tuyển và phương thức xét tuyển

Luật Giáo dục và các quy chế tuyển sinh đã quy định điều kiện cần để xét tuyển vào đại học là đã tốt nghiệp THPT. Bằng tốt nghiệp THPT là “giấy thông hành” cơ bản xác nhận rằng, người học đã hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông và đủ điều kiện để tiếp cận giáo dục đại học. Tuy nhiên, việc đưa ra phương thức để tuyển chọn trong số những người đã đủ điều kiện lại thuộc về quyền tự chủ của các cơ sở đào tạo.

Luật Giáo dục đại học cho phép các trường sử dụng những phương thức như thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển. Trong bối cảnh này, phương thức xét tuyển học bạ là hình thức xét tuyển hợp pháp. Nó không thay thế cho yêu cầu tốt nghiệp THPT mà là một công cụ để đánh giá và lựa chọn những thí sinh phù hợp nhất từ nhóm người đã đáp ứng “điều kiện cần”. Việc nhầm lẫn giữa điều kiện dự tuyển và phương thức xét tuyển là không đúng về mặt logic pháp lý.

Tiến sĩ NGUYỄN ĐỨC NGHĨA

Nhiều trường thông báo không xét tuyển bằng học bạ

Ngày 23/12, Trường đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo dự kiến kế hoạch tuyển sinh năm 2026. Theo đó, trường không sử dụng kết quả học tập bậc THPT (học bạ) khi xét tuyển đại học chính quy trong nước. Trường tuyển sinh 6 ngành với 3.000 chỉ tiêu bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT với 5 tổ hợp, xét điểm thi đánh giá năng lực HSA do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, xét tuyển thẳng.

Trước đó, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội cũng thông báo không xét học bạ với mọi ngành năm 2026. Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2 bỏ xét học bạ với 17 ngành, hầu hết là những ngành có tính cạnh tranh cao. Đại học Bách khoa Hà Nội cũng dự kiến giảm xét học bạ, thay thế bằng điểm thi đánh giá tư duy.

Q. MINH

Ý kiến:

Có chênh lệch điểm giữa học bạ và thi tốt nghiệp THPT

Vừa qua, nhiều trường đại học dự kiến loại bỏ hoặc hạ đến mức tối thiểu tỉ lệ xét tuyển bằng học bạ do e ngại chất lượng đầu vào của sinh viên. Năm 2025, theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, các trường đại học cần xây dựng hàm tương quan khi tuyển sinh, tức là quy tắc quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức xét tuyển mà họ sử dụng khi xét tuyển vào cùng một ngành. Sau khi xây dựng hàm tương quan, các trường không được điều chỉnh điểm trúng tuyển và chỉ tiêu xét tuyển giữa các phương thức.

Khi có kết quả tuyển sinh và đối sánh, điểm trúng tuyển bằng học bạ ở nhiều trường được đẩy cao lên bất thường so với những năm trước. Cùng một thí sinh, sự chênh lệch giữa điểm học bạ với điểm thi tốt nghiệp THPT rất nhiều. Ví dụ, ở cùng ngành của một trường, có trường hợp thi tốt nghiệp THPT đạt 18-19 điểm (3 môn) nhưng điểm học bạ lên tới 28-29 điểm.

Khi xét tuyển theo cách tuyển sinh mới, những thí sinh có điểm học bạ cao sẽ được xét trúng tuyển trước do không còn phân biệt điểm trúng tuyển giữa các phương thức. Điều này dẫn tới tình trạng nhiều thí sinh thi tốt nghiệp THPT đạt 25-26 điểm nhưng không cạnh tranh được với những thí sinh được xét tuyển bằng học bạ, nghĩa là có điểm thi tốt nghiệp cao hơn vẫn trượt khỏi những trường tốp đầu một cách oan uổng.

Những năm trước, chúng tôi cũng có đối sánh nhưng điểm giữa học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT chênh lệch ít hơn. Ngoài ra, dựa trên số liệu cụ thể, trong quá trình tuyển sinh, các trường đại học được quyền điều chỉnh, tăng điểm chuẩn của phương thức xét học bạ lên cao để phù hợp và cân bằng với các phương thức khác; được quyền tự quyết định tỉ lệ sinh viên trúng tuyển bằng học bạ.

Còn năm 2025, khi xây dựng xong hàm tương quan, các trường không còn quyết định được điểm chuẩn từng phương thức nữa, dẫn đến tình trạng số thí sinh trúng tuyển bằng học bạ tăng mạnh. Riêng ở trường tôi, có khoảng 50% sinh viên trúng tuyển bằng học bạ, áp đảo so với các phương thức khác.

Từ thực tế này, để có được nguồn tuyển sinh chất lượng cao và đồng đều, tránh tình trạng như năm 2025 nên nhiều trường đã bỏ hẳn phương thức xét tuyển bằng học bạ hoặc không sử dụng điểm học bạ như một phương thức độc lập mà đưa vào các phương thức tổng hợp với trọng số thấp nhằm tạo sự công bằng hơn cho thí sinh khi xét tuyển đại học.

Tiến sĩ NGUYỄN TRUNG NHÂN - Trưởng phòng Đào tạo, Trường đại học Công nghiệp TPHCM

Khó đánh giá được năng lực của học sinh qua học bạ

Trong những năm đầu áp dụng, xét điểm học bạ là một trong những phương thức hiệu quả để xét tuyển, giảm bớt áp lực thi cử cho học sinh muốn vào các trường ở tốp giữa, nhất là khi các trường còn được quyền xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển sớm bằng học bạ.

Nhưng trên thực tế, cách đánh giá kết quả học tập ở các trường THPT không đồng đều. Ví dụ, cùng mức 7-8 điểm nhưng có trường chấm điểm “dễ thở”, có trường chấm gắt gao nên rất khó so sánh được năng lực thực sự của học sinh thông qua học bạ.

Để chọn được sinh viên có chất lượng đầu vào cao, các trường đại học tốp trên buộc phải tính toán đến những phương án tuyển sinh phù hợp hơn. Trong đó, phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực và tư duy ngày càng được các trường tin dùng hơn, nên phương thức xét tuyển học bạ dần giảm chỉ tiêu, thậm chí không được dùng tới. Đây là thực tế cần ghi nhận khi cách đánh giá chất lượng học sinh thông qua học bạ chưa đồng nhất.

Với kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc đánh giá năng lực, thí sinh đều làm chung đề thi, được kiểm soát nghiêm ngặt nên việc đánh giá công bằng hơn. Đây cũng là lý do mà trường chúng tôi dự kiến tới năm 2028 sẽ thay đổi việc đánh giá đầu vào của thí sinh. Trường có dự kiến trước 3 năm là nhằm tạo điều kiện cho thí sinh có thời gian thích nghi và lựa chọn phương thức phù hợp ngay từ khi lên lớp Mười.

Theo đó, trường sẽ tuyển sinh bằng cách đánh giá kết hợp giữa kết quả học bạ THPT và điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá chuyên biệt do các đơn vị uy tín tổ chức kèm theo điểm cộng cho những thí sinh có thành tích đặc biệt, có chứng chỉ quốc tế.

Thạc sĩ NGUYỄN THÁI SƠN - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường đại học Công Thương TPHCM

Xét học bạ hay không là do tiêu chí của từng trường

Từ năm 2016 đến nay, xét học bạ trở thành phương thức xét tuyển đại học phổ biến bên cạnh điểm thi tốt nghiệp THPT, tùy theo mục đích và yêu cầu của từng trường. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng đầu vào, chúng tôi không sử dụng điểm học bạ như một phương thức độc lập.

Từ năm 2022, chúng tôi bắt đầu xét tuyển bằng phương thức tổng hợp và phương thức này chiếm tới 90 - 95% chỉ tiêu tuyển của trường. Trong đó, điểm thi đánh giá năng lực, điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm tỉ trọng lớn, riêng học bạ chỉ chiếm 10%. Với cách tuyển sinh này, trường luôn tuyển được nguồn đầu vào có chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu đào tạo nên trường sẽ tiếp tục duy trì phương thức này.

Phó giáo sư, tiến sĩ BÙI HÒA THẮNG - Trưởng phòng Đào tạo, trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM)

NGUYỄN LOAN (ghi)

Tiến sĩ NGUYỄN ĐỨC NGHĨA - nguyên Phó giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI