Việt Nam - EU tăng cường hợp tác nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp

01/01/2026 - 06:16

PNO - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn và ông Rafael De Bustamante - Quyền Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam - vừa ký Hiệp định tài chính Dự án “Chương trình hợp tác Việt Nam - EU về giáo dục nghề nghiệp” (VETVET).

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn và đại diện Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam Rafael De Bustamante đã kí Hiệp định tài chính Dự án “Chương trình hợp tác Việt Nam - EU về giáo dục nghề nghiệp”. Ảnh: Bộ GD-ĐT
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn và đại diện Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam Rafael De Bustamante đã ký Hiệp định tài chính Dự án “Chương trình hợp tác Việt Nam - EU về giáo dục nghề nghiệp” - Ảnh: Bộ GD-ĐT

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác giáo dục - đào tạo giữa Việt Nam và EU, hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Tại lễ ký, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thuộc Bộ GD-ĐT và phía EU để hoàn tất Hiệp định đúng tiến độ. Theo Bộ trưởng, việc ký kết vào cuối năm 2025 là kết quả của nhiều tháng trao đổi, thống nhất kể từ cuộc làm việc đầu tiên giữa hai bên vào tháng 3/2025, đồng thời mở ra giai đoạn triển khai thực chất của Dự án.

Ngay sau lễ ký, Bộ GD-ĐT và các đối tác EU sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như thành lập Ban Chỉ đạo Dự án, xây dựng kế hoạch tổng thể, tổ chức điều phối chuyên môn và lựa chọn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia.

Trong 5 năm triển khai, Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề, tăng cường năng lực cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Dự án “Chương trình hợp tác Việt Nam - EU về giáo dục nghề nghiệp” đã được phê duyệt theo Quyết định số 3114/QĐ-BGDĐT ngày 11/11/2025, với tổng vốn tài trợ hơn 50 triệu EUR và thời gian thực hiện 5 năm kể từ ngày ký Hiệp định tài chính. Đây là một trong những nội dung hợp tác trọng điểm giữa Việt Nam và EU trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Theo ông Rafael De Bustamante, Dự án hướng tới trang bị cho lực lượng lao động các kỹ năng cần thiết phục vụ phát triển bền vững, đồng thời lồng ghép các nội dung về công nghệ xanh, năng lượng tái tạo, đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số và công nghiệp bền vững vào chương trình đào tạo. Dự án cũng phù hợp với mục tiêu của Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Thông qua hợp tác với EU, giáo dục nghề nghiệp Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp cận tốt hơn các mô hình đào tạo tiên tiến, từng bước nâng cao vị thế trong hệ thống giáo dục quốc dân và đóng góp cho phát triển kinh tế bền vững.

Bích Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI