Ấn Độ: Ít nhất 31 người chết do ngộ độc rượu

15/12/2022 - 21:56

PNO - Ngày 15/12, các quan chức Ấn Độ cho biết, ít nhất 31 người chết và 20 người khác nhập viện trong tình trạng nghiêm trọng sau khi uống rượu nhiễm độc bán trái phép ở miền Đông nước này.

 

Người thân chuẩn bị hỏa táng thi thể của một nạn nhân bị nghi là đã chết sau khi uống rượu nhiễm độc ở quận Saran, bang Bihar, Ấn Độ
Người thân chuẩn bị hỏa táng thi thể 1 nạn nhân tử vong nghi do uống rượu nhiễm độc ở quận Saran, bang Bihar, Ấn Độ

Các trường hợp tử vong xảy ra liên tiếp vào ngày 13, 14/12 và các nạn nhân ở 3 ngôi làng của quận Saran, bang Bihar - nơi sản xuất, bán và tiêu thụ rượu đều bị cấm.

Tiến sĩ SD Sinha, giám đốc bệnh viện bang Bihar, cho biết các nạn nhân được gia đình đưa đến điều trị nhưng nhiều người trong số họ đã không qua khỏi.

Việc bán và tiêu thụ rượu đã bị cấm ở bang Bihar vào năm 2016 sau khi các nhóm phụ nữ vận động chống lại những người lao động nghèo phung phí thu nhập ít ỏi của họ vào việc uống rượu.

Cảnh sát trưởng Santosh Kumar cho biết một số người trong số 20 người nhập viện đã bị mất thị lực. Hiện 3 người đã bị tạm giữ để điều tra vì cáo buộc bán rượu có pha cồn.

Tử vong do rượu nấu lậu rất phổ biến ở Ấn Độ, nơi rượu lậu rẻ và thường được pha thêm hóa chất để tăng độ cồn tràn lan. 

Đầu năm nay, ít nhất 28 người chết và 60 người khác bị bệnh do uống phải rượu nhiễm độc ở bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ.

Năm 2020, ít nhất 120 người đã chết sau khi uống phải rượu nhiễm độc ở bang Punjab phía bắc Ấn Độ.

Thảo Nguyễn (theo AP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI