Ai Cập thu hồi nắp quan tài có niên đại 2.700 năm từ Mỹ

03/01/2023 - 06:31

PNO - Ai Cập thông báo đã thu hồi 1 nắp quan tài có niên đại gần 2.700 năm, bị tuồn ra ngoài và đang được trưng bày tại 1 viện bảo tàng ở Mỹ.

 

Ai Cập thu hồi nắp quan tài 2.700 năm tuổi từ Mỹ.
Ai Cập thu hồi nắp quan tài 2.700 năm tuổi từ Mỹ

Thông báo được Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đưa ra trong 1 cuộc họp báo. Ông cho biết, chiếc nắp quan tài đã bị lén lút di dời khỏi đất nước và việc đưa nó hồi hương là một phần trong nỗ lực “bảo vệ di sản của Ai Cập”.

Bộ trưởng Du lịch và Cổ vật Ahmed Issa cho biết, chiếc nắp quan tài dài gần 3m và rộng 90cm, nó nằm trong số 17 đồ tạo tác được tìm thấy gần đây từ Mỹ.

Theo truyền thông nhà nước, chiếc nắp quan tài đã bị cướp từ nghĩa địa Abusir ở phía nam Cairo, sau đó được vận chuyển đến Mỹ vào năm 2008, cuối cùng được đưa đến Bảo tàng Khoa học tự nhiên Houston vào năm 2013.

Trong thập kỷ qua, Ai Cập đã thu hồi khoảng 29.000 cổ vật đã bị đưa ra nước ngoài bất hợp pháp.

Ngoài những đồ tạo tác mới nhất, 2 năm qua Ai Cập đã thu hồi hơn 300 quan tài và 150 tượng nhỏ bằng đồng, một trong số chúng có niên đại hơn 3.000 năm.

Chính quyền Ai Cập hy vọng việc thu hồi các cổ vật sẽ giúp làm hồi sinh ngành du lịch của đất nước, vốn bị ảnh hưởng nặng nề sau đại dịch COVID-19.

Thu Hương (theo AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI