9 món ăn ngày tết ở Trung Quốc

30/01/2025 - 18:29

PNO - Bánh trôi nước, mì trường thọ hay cá, thịt gà... là những món truyền thống được ăn ở Trung Quốc vào dịp tết.

Bánh pudding: Đây là món ăn chính trong Tết Nguyên đán để mang lại sự may mắn, thành công. Bánh pudding ngày nay có nhiều hương vị nhưng theo truyền thống, chúng được làm bằng đường nâu và táo tàu đỏ - Ảnh: Shutterstock
Bánh pudding: Đây là món ăn chính trong tết Nguyên đán để mang lại sự may mắn, thành công. Bánh pudding ngày nay có nhiều hương vị nhưng theo truyền thống, chúng được làm bằng đường nâu và táo tàu đỏ - Ảnh: Shutterstock

Sủi cảo: Gia đình sẽ cùng nhau gói và ăn sủi cảo vào dịp tết. Hình dáng của nó giống như thỏi vàng, ăn càng ăn nhiều sủi cảo thì càng có nhiều tiền - Ảnh: Shutterstock
Sủi cảo: Gia đình sẽ cùng nhau gói và ăn sủi cảo vào dịp tết. Hình dáng của nó giống như thỏi vàng, ăn càng ăn nhiều sủi cảo thì càng có nhiều tiền - Ảnh: Shutterstock

Thịt gà: Ăn thịt gà sẽ mang lại may mắn cho năm mới. Gà được hấp, luộc hay hầm thì phải giữ gà còn nguyên con, còn cả đầu và chân. Điều này sẽ có được sự khởi đầu và kết thúc tốt đẹp trong năm - Ảnh: Shutterstock
Thịt gà: Ăn thịt gà sẽ mang lại may mắn cho năm mới. Gà được hấp, luộc hay hầm thì phải giữ gà còn nguyên con, còn cả đầu và chân. Điều này sẽ có được sự khởi đầu và kết thúc tốt đẹp trong năm - Ảnh: Shutterstock

Hàu khô và rêu đen: Tiếng Quảng Đông gọi là “ho see fat choy”. Ăn món này sẽ mang lại sự may mắn và giàu có - Ảnh: Shutterstock
Hàu khô và rêu đen: Tiếng Quảng Đông gọi là “ho see fat choy”. Ăn món này sẽ mang lại sự may mắn và giàu có - Ảnh: Shutterstock

Cá: Từ “cá” trong tiếng Quảng Đông ('yue') đồng âm với từ chỉ sự dư dả. Ăn cá trong ngày tết sẽ mang lại sự sung túc về tiền bạc và may mắn - Ảnh: Shutterstock
: Từ “cá” trong tiếng Quảng Đông (yue) đồng âm với từ chỉ sự dư dả. Ăn cá trong ngày tết sẽ mang lại sự sung túc về tiền bạc và may mắn - Ảnh: Shutterstock

Poon choi: Đây là món hầm gồm các thành phần may mắn như bào ngư, nấm hương, tôm … Gia đình, bạn bè sẽ cùng thưởng thức Poon choi trong ngày tết - Ảnh: Shutterstock
Poon choi: Đây là món lẩu gồm các thành phần may mắn như bào ngư, nấm hương, tôm… Gia đình, bạn bè sẽ cùng thưởng thức poon choi trong ngày tết - Ảnh: Shutterstock

Quất (trái tắc): Màu vàng cam sáng của chúng biểu thị cho sự may mắn. Quất có mặt ở khắp nơi, từ các chợ hoa đến các trung tâm thương mại trong dịp tết- Ảnh: Shutterstock - Ảnh: Shutterstock
Quất (trái tắc): Màu vàng cam sáng của chúng biểu thị cho sự may mắn. Quất có mặt ở khắp nơi, từ các chợ hoa đến các trung tâm thương mại trong dịp tết - Ảnh: Shutterstock - Ảnh: Shutterstock

Bánh trôi nước: Hình tròn của mỗi viên trôi nước tượng trưng cho sự trọn vẹn, đoàn tụ và cả gia đình cùng thưởng thức trong các buổi họp mặt - Ảnh: Shutterstock
Bánh trôi nước: Hình tròn của mỗi viên trôi nước tượng trưng cho sự trọn vẹn, đoàn tụ và cả gia đình cùng thưởng thức trong các buổi họp mặt - Ảnh: Shutterstock

Mì trường thọ: Hình dạng dài của mì tượng trưng cho sự trường thọ và may mắn. Sợi mì phải dài và nguyên vẹn để có cuộc sống trường thọ. Nhiều quốc gia châu Á cũng có các món mì may mắn được ăn trong Tết Nguyên đáng như japchae ở Hàn Quốc hay misua ở Singapore và Malaysia.
Mì trường thọ: Hình dạng dài của mì tượng trưng cho sự trường thọ và may mắn. Sợi mì phải dài và nguyên vẹn để có cuộc sống trường thọ. Nhiều quốc gia châu Á cũng có các món mì may mắn được ăn trong tết Nguyên đán như japchae ở Hàn Quốc hay misua ở Singapore và Malaysia.

Xuân Bình (theo Time Out)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI