70 năm trị vì của Nữ hoàng Anh Elizabeth II

09/09/2022 - 03:05

PNO - Ngày 2/6/2022, nước Anh đã kỷ niệm Bạch kim của Nữ hoàng Elizabeth II, đánh dấu 70 năm tại vị trên ngai vàng nước Anh của bà. Trên hết, đây là sự tôn vinh đối với một trong những cá nhân vĩ đại nhất của lịch sử.

Triều đại của Nữ hoàng Elizabeth đã kéo dài gần như toàn bộ thời kỳ hậu Thế chiến thứ hai, khiến bà trở thành nhân chứng cho những biến động văn hóa từ nhóm nhạc The Beatles cho đến Brexit, những tiến bộ công nghệ từ đài phát thanh không dây đến Zoom, các nhà lãnh đạo chính trị từ Winston Churchill đến Boris Johnson.

Từ những bức ảnh nhuốm màu thời gian về lễ đăng quang của bà vào năm 1953 đến bài phát biểu xúc động trên truyền hình trước một quốc gia đang trong cơn đại dịch năm 2020, nữ hoàng đã hiện diện thường xuyên trong phần lớn cuộc đời của những người dân Anh đang sống.

Thành tích của bà - những chuyến thăm làm nên lịch sử tới Nam Phi và Ireland - đã nâng tầm đất nước. Nỗi buồn của Nữ hoàng - những ngày đau khổ sau cái chết của Diana, Công nương xứ Wales, trong một vụ tai nạn xe hơi ở Paris, hay sự cô lập do COVID-19 trong đám tang chồng, Hoàng thân Philip - đã trở thành nỗi buồn của cả nước.

Có lẽ chưa một người sống nào gặp được nhiều người nổi tiếng đến thế, nhưng chính vô số cuộc gặp gỡ của bà với những người bình thường đã để lại dấu ấn lâu dài nhất về vị quốc vương Anh phục vụ lâu nhất trong lịch sử.

Những bức ảnh dưới đây là một đại diện nhỏ về triều đại của bà.

Nữ hoàng tại lâu đài Balmoral ở Scotland với một trong những chú chó của bà vào tháng 9/1952
Nữ hoàng tại lâu đài Balmoral ở Scotland với một trong những chú chó của bà vào tháng 9/1952
Lễ đăng quang của Nữ hoàng Elizabeth II vào tháng 6/1953, sau cái chết của cha, Vua George VI, vào tháng 2/1952
Lễ đăng quang của Nữ hoàng Elizabeth II vào tháng 6/1953, sau cái chết của cha, Vua George VI, vào tháng 2/1952
Khi thừa kế ngai vàng vào năm 1952, Nữ hoàng mới 25 tuổi
Khi thừa kế ngai vàng vào năm 1952, Nữ hoàng mới 25 tuổi
Cưỡi ngựa trước Thân vương Philip, Công tước xứ Edinburgh, Nữ hoàng trên đường đến Cuộc diễu hành của Đội Vệ binh ở London cho buổi lễ Trooping of the Colour vào tháng 5/1956
Cưỡi ngựa trước Thân vương Philip, Công tước xứ Edinburgh, Nữ hoàng trên đường đến Cuộc diễu hành của Đội Vệ binh ở London cho buổi lễ Trooping of the Colour vào tháng 5/1956
Nữ hoàng tham dự một bữa ăn tối với Winston Churchill và vợ ông, Clementine, tại số 10 phố Downing ở London vào tháng 4/1955
Nữ hoàng tham dự một bữa ăn tối với Winston Churchill và vợ ông, Clementine, tại số 10 phố Downing ở London vào tháng 4/1955
Nữ hoàng trong chuyến công du của hoàng gia ở Nigeria năm 1956
Nữ hoàng trong chuyến công du của hoàng gia ở Nigeria năm 1956
Một đoàn xe đưa Nữ hoàng Elizabeth đi dọc Đại lộ Pennsylvania đến Nhà Trắng ở Washington vào năm 1957, trong chuyến công du đầu tiên của bà tới Mỹ với tư cách là  người giữ ngai vàng Anh
Một đoàn xe đưa Nữ hoàng Elizabeth đi dọc Đại lộ Pennsylvania đến Nhà Trắng ở Washington vào năm 1957, trong chuyến công du đầu tiên của bà tới Mỹ với tư cách là người giữ ngai vàng Anh
Nữ hoàng Elizabeth II và thân vương Philip cùng ba người con của họ - Thái tử Charles, bên phải, Công chúa Anne, bên trái và Hoàng tử Andrew - tại Balmoral vào tháng 9/1960
Nữ hoàng Elizabeth II và thân vương Philip cùng ba người con của họ - Thái tử Charles, bên phải, Công chúa Anne, bên trái và Hoàng tử Andrew - tại Balmoral vào tháng 9/1960
Nữ hoàng cưỡi voi sau một cuộc săn hổ, một phần trong chuyến công du của hoàng gia Nepal vào tháng 2/1961
Nữ hoàng cưỡi voi sau một cuộc săn hổ, một phần trong chuyến công du của hoàng gia Nepal vào tháng 2/1961
Nữ hoàng Elizabeth II và thân vương Philip tại Bức tường Berlin trong chuyến thăm Tây Đức tháng 5/1965
Nữ hoàng Elizabeth II và thân vương Philip tại Bức tường Berlin trong chuyến thăm Tây Đức tháng 5/1965
Nữ hoàng Elizabeth với Thủ tướng Edward Heath của Anh (bên trái), Tổng thống Richard Nixon và đệ nhất phu nhân, Patricia Nixon, tại Checkers, nơi ở chính thức của thủ tướng, vào năm 1970
Nữ hoàng Elizabeth với Thủ tướng Edward Heath của Anh (bên trái), Tổng thống Richard Nixon và đệ nhất phu nhân, Patricia Nixon, tại Checkers, nơi ở chính thức của thủ tướng, vào năm 1970
Tại Đại sứ quán Anh ở Kuwait tháng 2/1979
Tại Đại sứ quán Anh ở Kuwait tháng 2/1979  
Nữ hoàng ở núi Hagen, Papua New Guinea, vào tháng 10/1982
Nữ hoàng ở núi Hagen, Papua New Guinea, vào tháng 10/1982
Nữ hoàng Elizabeth II với Thủ tướng Tây Đức Helmut Kohl (trái), Tổng thống Ronald Reagan và Thủ tướng Anh Margaret Thatcher tại Cung điện Buckingham năm 1984
Nữ hoàng Elizabeth II với Thủ tướng Tây Đức Helmut Kohl (trái), Tổng thống Ronald Reagan và Thủ tướng Anh Margaret Thatcher tại Cung điện Buckingham năm 1984
Với Hoàng tử William và Hoàng tử Harry tại Câu lạc bộ Polo Guards ở Windsor năm 1987
Với Hoàng tử William và Hoàng tử Harry tại Câu lạc bộ Polo Guards ở Windsor năm 1987
Bắt tay những người phụ nữ Innu khi đến thăm Sheshatshiu ở trung tâm Labrador, Canada, vào tháng 6/1997
Bắt tay những người phụ nữ Innu ở trung tâm Labrador, Canada, vào tháng 6/1997
Ngắm hoa tưởng niệm và những vật lưu niệm khác dành cho Công nương Diana quá cố, Công nương xứ Wales, tại Cung điện Buckingham vào tháng 9/1997
Ngắm hoa tưởng niệm và những vật lưu niệm khác dành cho Công nương Diana quá cố, Công nương xứ Wales, tại Cung điện Buckingham vào tháng 9/1997
Nữ hoàng Elizabeth cùng Tổng thống Nga Putin trên đường tới Cung điện Buckingham năm 2003
Nữ hoàng Elizabeth cùng Tổng thống Nga Putin trên đường tới Cung điện Buckingham năm 2003
Tổng thống Mỹ Barack Obama và Đệ nhất phu nhân Michelle Obama cùng Nữ hoàng Elizabeth và Thân vương Philip tại Winfield House, dinh thự của đại sứ Mỹ ở London, vào năm 2011
Tổng thống Mỹ Barack Obama và Đệ nhất phu nhân Michelle Obama cùng Nữ hoàng Elizabeth và Thân vương Philip tại Winfield House, dinh thự của đại sứ Mỹ ở London, vào năm 2011
Nữ hoàng trồng cây ở Dublin vào năm 2011, với sự tham dự của Tổng thống Ireland Mary McAleese, trong chuyến thăm đầu tiên của một quốc vương Anh đến đây kể từ năm 1911
Nữ hoàng trồng cây ở Dublin vào năm 2011, với sự chứng kiến của Tổng thống Ireland Mary McAleese, trong chuyến thăm đầu tiên của một quốc vương Anh đến đây kể từ năm 1911
Nữ hoàng Elizabeth với Charles, Hoàng tử xứ Wales, ở giữa bên phải và Camilla, Nữ công tước xứ Cornwall, thứ hai bên phải, tại Lễ Khai mạc Quốc hội tại Hạ viện ở Westminster vào năm 2019
Nữ hoàng Elizabeth với Charles, Hoàng tử xứ Wales (ở giữa bên phải) và Camilla, Nữ công tước xứ Cornwall (thứ hai bên phải), trong Lễ Khai mạc Quốc hội tại Hạ viện ở Westminster vào năm 2019
Gia đình Hoàng gia trên ban công của Cung điện Buckingham vào tháng 6/2019 trong cuộc diễu hành mừng sinh nhật hàng năm của nữ hoàng
Gia đình Hoàng gia trên ban công của Cung điện Buckingham vào tháng 6/2019 trong cuộc diễu hành mừng sinh nhật hàng năm của nữ hoàng
Nữ hoàng ngồi đơn độc tại tang lễ của Hoàng thân Philip, người qua đời ở tuổi 99, tại Nhà nguyện Thánh George ở Lâu đài Windsor vào năm 2021
Nữ hoàng ngồi đơn độc tại tang lễ của Hoàng thân Philip, người qua đời ở tuổi 99, tại Nhà nguyện Thánh George ở Lâu đài Windsor vào năm 2021
Nữ hoàng với một trong những con chó của mình, thuộc giống corgi tên là Candy, tại Lâu đài Windsor vào tháng 2/2022
Nữ hoàng với một trong những con chó của mình, thuộc giống corgi tên là Candy, tại Lâu đài Windsor vào tháng 2/2022
Nữ hoàng gặp gỡ các nhân viên của dự án London’s Crossrail tại Ga Paddington vào tháng Năm sau nhiều tháng vắng mặt tại các sự kiện công cộng vì lý do sức khỏe
Nữ hoàng gặp gỡ các nhân viên của dự án London’s Crossrail tại Ga Paddington vào tháng Năm sau nhiều lần vắng mặt tại các sự kiện công cộng vì lý do sức khỏe

 

Nữ hoàng Anh Elizabeth II tại Cung điện Holyroodhouse ở Edinburgh, Scotland tháng 6/2022
Nữ hoàng Anh Elizabeth II tại Cung điện Holyroodhouse ở Edinburgh, Scotland tháng 6/2022

 

Nữ hoàng Anh Elizabeth tiếp đón tân Thủ tướng Anh Liz Truss tại lâu đài Balmoral ở Scotland hôm 6/9. Đó sẽ là bức ảnh cuối cùng của quốc vương, người đã thực hiện nghĩa vụ của mình đến cùng
Nữ hoàng Anh Elizabeth tiếp đón tân Thủ tướng Anh Liz Truss tại lâu đài Balmoral ở Scotland hôm 6/9. Đây sẽ là bức ảnh cuối cùng của nữ hoàng, người đã thực hiện nghĩa vụ của mình đến hơi thở cuối cùng.

 

Tấn Vĩ (theo NY Times)

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=