6 nam sinh đâm, chém... một nữ sinh

15/04/2020 - 18:01

PNO - Sau khi bị một nữ sinh lớn tiếng chửi mình, một thanh niên ở Vĩnh Long đã rủ thêm nhiều người khác truy tìm để đâm, chém hai nạn nhân.

Ngày 15/4, Công an thành phố Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đang xác minh, lấy lời khai 6 thanh thiếu niên có hành vi cố ý gây thương tích, làm hai người bị thương, trong đó có một nữ sinh.

Cả tám thanh thiếu niên này đều là học sinh các trường học trên địa bàn thành phố Vĩnh Long.

Tiếp nhận tin báo của người dân về việc hai em Nguyễn Hoàng D. (nam, 17 tuổi) và Lê Thị Kim Th. (nữ, 16 tuổi, cùng ngụ tại xã Tân Hội, thành phố Vĩnh Long) bị sáu thanh thiếu niên dùng dao, mã tấu đâm, chém gây thương tích thương nặng.

Qua điều tra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định các thanh thiếu niên gồm: Trần Quốc B. (18 tuổi), Lê Nhật D. (17 tuổi), Ngô Tuấn Kh., Nguyễn Minh H., Trần Trọng T. (đều cùng 16 tuổi, cùng ngụ thành phố Vĩnh Long) và Nguyễn Quốc Ng. (16 tuổi, ngụ ở xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ) là những người có liên quan trực tiếp đến vụ việc cố ý gây thương tích nêu trên.

Các thanh thiếu niên liên quan trực tiếp đến vụ việc tại cơ quan công an
Các thanh thiếu niên liên quan trực tiếp đến vụ việc tại cơ quan công an

Các thanh thiếu niên này khai nhận, chiều 14/4, Kh. chạy xe máy cùng chiều với xe của hai nạn nhân tại khu vực phường 5 (thành phố Vĩnh Long) thì nghe người con gái nói chuyện lớn tiếng nên nghĩ đang chửi mình. Kh. liền rủ các thanh niên trên cùng đi trên 3 xe gắn máy, mang theo hung khí chạy quanh các tuyến đường để tìm.

Khi đến đường Trưng Nữ Vương (phường 1, thành phố Vĩnh Long), cả nhóm phát hiện hai người cùng đi trên xe máy phía trước nên liền vượt lên chặn đầu. Một số đối tượng đã dùng dao đâm, chém, làm cả hai nạn nhân bị thương. Trong lúc xô xát, một đối tượng cũng bị nhóm rủ đi cùng chém nhầm gây thương tích.

Sau khi gây án, cả nhóm sáu thanh niên đã lên xe rời đi, bỏ mặc nạn nhân nằm gục tại hiện trường.

Hiện tại, nữ sinh 17 tuổi bị thương rất nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vĩnh Long.

Đông Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI